Phường Cầu Giấy: sự hài lòng của người dân là thước đo giải quyết 5 “điểm nghẽn” đô thị

Vân Nhi 18/12/2025 13:01

Kinhtedothi - Ngày 18/12, phường Cầu Giấy đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch khắc phục 5 “điểm nghẽn” lớn trên địa bàn và thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tuyến đường Vành đai 2,5.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường, đại diện các phòng, ban chuyên môn, lực lượng chức năng, cùng Bí thư chi bộ, Tổ trưởng các tổ dân phố và đội ngũ an ninh cơ sở trên địa bàn.

Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Ngô Ngọc Phương phát biểu triển khai nhiệm vụ.

Phát biểu triển khai nhiệm vụ, Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Ngô Ngọc Phương cho biết, 5 “điểm nghẽn” lớn hiện nay cần tập trung xử lý gồm: ùn tắc giao thông; ngập úng; trật tự đô thị; vệ sinh môi trường – ô nhiễm không khí và an toàn thực phẩm. Đây đều là những vấn đề cốt yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hằng ngày của Nhân dân và chất lượng phát triển đô thị bền vững.

Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa nhanh và mật độ dân cư cao, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, họp chợ tự phát, hay trông giữ phương tiện trái phép vẫn còn diễn ra tại một số khu vực, gây bức xúc dư luận. Việc triển khai kế hoạch lần này không chỉ mang ý nghĩa giải quyết các vấn đề trước mắt mà còn nhằm mở ra không gian phát triển mới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội và nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Quang cảnh Hội nghị.

Xác định rõ quan điểm “không nêu khó khăn, chỉ bàn giải pháp”, phường Cầu Giấy đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng, từng địa bàn. Cụ thể, phường sẽ huy động sức mạnh tổng hợp từ hệ thống chính trị cơ sở để duy trì trật tự đô thị tại khu vực cổng trường học, dẹp bỏ chợ cóc và sắp xếp lại vỉa hè. Mục tiêu là kiên quyết không để các tồn tại kéo dài, tái diễn hoặc phát sinh “điểm nóng” mới, nhất là tại các điểm thường xuyên ùn tắc và ngập úng cục bộ. Song song đó, công tác vệ sinh môi trường sẽ được triển khai đồng bộ thông qua việc giám sát nguồn thải và nhân rộng mô hình “tuyến ngõ xanh – sạch”.

Đối với công tác GPMB tuyến đường Vành đai 2,5, đồng chí Ngô Ngọc Phương nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách. Phường sẽ tập trung hoàn thành đoạn từ Cầu Giấy ra Khu đô thị mới Dịch Vọng. Đặc biệt, việc di dời các ngôi mộ về Nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng (Ba Vì) phấn đấu hoàn thành trong những tháng đầu năm 2026, đảm bảo quy trình công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa đề nghị toàn hệ thống chính trị phải đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Việc chỉ đạo, điều hành phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc “5 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả.

Cùng với các biện pháp hành chính, phường sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Vai trò của các tổ dân phố, đoàn thể và người có uy tín sẽ tiếp tục được phát huy để hóa giải những nút thắt tại dự án Vành đai 2,5 – một dự án vốn bị ách tắc nhiều năm, gây ảnh hưởng đến giao thông và cảnh quan khu vực.

Sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của phường Cầu Giấy ngay trong những ngày cuối năm 2025 thể hiện tinh thần chủ động, không ngại khó của chính quyền địa phương. Khi những “điểm nghẽn” được khơi thông và tuyến đường Vành đai 2,5 dần hình thành hình hài, đó không chỉ là sự thay đổi về hạ tầng giao thông mà còn là minh chứng cho sự đoàn kết giữa ý Đảng và lòng dân. Với lộ trình cụ thể và quyết tâm cao, phường Cầu Giấy đang hướng tới một đô thị văn minh, hiện đại và đáng sống hơn cho mọi người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Phường Cầu Giấy: sự hài lòng của người dân là thước đo giải quyết 5 “điểm nghẽn” đô thị

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.