Nhờ huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, lấy người dân làm trung tâm và lực lượng Công an làm nòng cốt, phường Bạch Mai đã xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân từ cơ sở, giữ bình yên cho từng tổ dân phố (TDP), địa bàn dân cư.
Bảo đảm bình yên từ mỗi khu dân cư
Ghi nhận thực tế cho thấy, sức lan tỏa của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở phường Bạch Mai thể hiện rõ nét nhất qua sự chủ động, tự giác của chính người dân tại các khu dân cư.
Bí thư Chi bộ TDP số 13 phường Bạch Mai Nguyễn Thị Ngọc Trinh chia sẻ, TDP số 13 vừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 TDP (10A, 10B, 10C cũ) với 732 hộ dân, 2.565 nhân khẩu. Nhận thức bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) là trách nhiệm chung, Chi bộ và Ban công tác Mặt trận TDP đã phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát khu vực đẩy mạnh tuyên truyền qua các nhóm zalo dân cư. Nhờ đó, ý thức phòng ngừa tội phạm công nghệ cao, cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến của người dân được nâng lên rõ rệt.


Thực hiện phòng cháy chữa cháy, tính đến tháng 7-2026, TDP số 13 đã vận động 100% hộ gia đình trang bị bình chữa cháy, mở lối thoát hiểm thứ hai. Các hộ kinh doanh đều được tập huấn kỹ năng thoát hiểm và trang bị đầy đủ công cụ phá dỡ. TDP cũng phối hợp vận động thành công 1 công dân đăng ký cai nghiện tự nguyện.
Trước bài toán phức tạp về trật tự đô thị và lấn chiếm lòng, lề đường kinh doanh trên tuyến phố Võ Thị Sáu, Tổ dân vận TDP đã chủ động ghi nhận hình ảnh để nhắc nhở các trường hợp vi phạm, vận động nhân dân nâng cao ý thức văn minh đô thị, thay vì chỉ trông chờ vào biển cấm. Thực hiện Nghị quyết 88/NQ-HĐND của HĐND phường Bạch Mai, TDP hướng tới xây dựng “TDP văn hóa, văn minh đô thị”, phấn đấu trên 90% gia đình đạt “Gia đình văn hóa”, 100% hộ ven đường cam kết không lấn chiếm vỉa hè, góp phần đưa Bạch Mai đạt tiêu chí “Công an phường kiểu mẫu về ANTT”.
Song song đó, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội phường đóng vai trò cầu nối quan trọng. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Bạch Mai Hoàng Minh Bần cho biết, từ đầu năm nay, MTTQ và Công an phường đã ký kết kế hoạch phối hợp đẩy mạnh phong trào trong tình hình mới.
Hội Cựu chiến binh phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đi đầu trong nắm tình hình và hòa giải ở cơ sở; Hội Liên hiệp phụ nữ đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, phòng ngừa lừa đảo mạng; Đoàn Thanh niên xung kích giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên. Với phương châm “Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài, mỗi khu dân cư là một địa bàn tự quản”, MTTQ phường đã khơi dậy quyền làm chủ, tinh thần đoàn kết của nhân dân trong tự phòng, tự quản, tự hòa giải ngay từ cơ sở.
Chủ động giải quyết “điểm nghẽn”, tạo đà phát triển bền vững
Nằm ở địa bàn trọng điểm, phường Bạch Mai luôn xác định công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội.
Trung tá Đinh Quang Nam, Phó Trưởng Công an phường cho biết, năm nay đơn vị đã tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phường phát động “Toàn dân chung tay giải quyết 5 điểm nghẽn trên địa bàn” (trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm). Với quyết tâm cao, phong trào gắn kết chặt chẽ công tác an ninh trật tự với nâng cao chất lượng quản lý đô thị. Công an phường cùng lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong tổ chức thực hiện, phấn đấu mỗi người dân là một tuyên truyền viên, cộng tác viên tích cực cho lực lượng chức năng.


Từ đầu năm đến nay, Công an phường tổ chức 20 buổi tuyên truyền tập trung cho 150 lượt người; duy trì 2 buổi tuyên truyền hàng ngày trên hệ thống truyền thông địa phương; đăng tải hàng trăm tin, bài trên Cổng thông tin điện tử, mạng xã hội. Đơn vị cũng chủ động gặp gỡ các chức sắc tôn giáo, phối hợp lực lượng nghiệp vụ thành phố giám sát chặt chẽ các đối tượng diện quản lý, không để phát sinh phức tạp.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và thành phố về xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, khu dân cư “An toàn về ANTT”, năm nay phường và 51/51 TDP, 10 cơ sở giáo dục trên địa bàn đã đăng ký tham gia. Các mô hình tự quản như: “TDP ba nhất về ANTT”, “Giao ban định kỳ tại TDP”, “Cổng trường an toàn giao thông”, hệ thống camera an ninh liên kết… phát huy hiệu quả thiết thực. Một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, nhân dân đã cung cấp cho Công an hơn 100 nguồn tin có giá trị, tham gia hơn 1.100 lượt tuần tra, canh gác. Sau sắp xếp TDP, phường đã thành lập 51 tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở với 376 thành viên, chi trả hỗ trợ hàng tháng cho Tổ trưởng, Tổ phó và Tổ viên, giúp họ yên tâm phát huy vai trò “tai mắt” tại khu dân cư.
Những nỗ lực đồng bộ của hệ thống chính trị đem lại nhiều kết quả tích cực: Công an phường đã tổ chức thành công “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại 4 TDP làm điểm; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị lớn, với 111 lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng. Tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” còn thể hiện qua công tác cải cách hành chính: Duy trì “Ngày thứ bảy vì nhân dân phục vụ”, đăng ký lưu trú qua mạng, trả Căn cước công dân qua bưu điện...
Khẳng định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, không xảy ra trọng án hay cháy nổ lớn, Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phường Bạch Mai Nguyễn Thị Ngọc Anh cũng cho rằng tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Điều đó đòi hỏi không chỉ Công an phường tiếp tục nắm chắc tình hình, giải quyết dứt điểm bức xúc phát sinh từ cơ sở để không hình thành “điểm nóng”, mà các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể phường cũng không ngừng đổi mới hoạt động tuyên truyền để mỗi người dân nhận thức được việc bảo vệ ANTT là bảo vệ an toàn chính gia đình mình, khắc phục triệt để tư tưởng phó mặc cho lực lượng Công an.
Có thể thấy sự đồng lòng của nhân dân cùng quyết tâm của cả hệ thống chính trị là nền tảng quan trọng để phường Bạch Mai giữ vững bình yên, phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, an toàn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.