Dưới chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền và đồng lòng của người dân phường Bạch Mai, những diện tích đất "sạch" đầu tiên vừa được bàn giao cho dự án Trục Không gian Quốc lộ 1A, lan tỏa tinh thần “nói đi đôi với làm” trong chiến dịch tái thiết đô thị Thủ đô. Bạch Mai được đánh giá là địa phương tiên phong toàn tuyến tổ chức tháo dỡ, di dời tài sản, công trình trên đất sau khi nhận được sự đồng thuận cao.
Cán bộ cơ sở tận tụy, người dân đồng thuận
Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị (đoạn Vành đai 1 - Cầu Giẽ) là công trình trọng điểm của Hà Nội, dài 36,3km đi qua 18 phường, xã. Phường Bạch Mai xác định trách nhiệm nặng nề khi nằm ở đầu tuyến, quản lý 1,1km, ảnh hưởng tới 52.000m2 đất, 230 hộ dân và 9 tổ chức, trong đó công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) là “chìa khóa” quyết định thành công.
Nhờ triển khai quyết liệt từ những ngày đầu, Bạch Mai vừa trở thành địa phương tiên phong toàn tuyến trong tổ chức tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng. Trong ngày ra quân, lực lượng chức năng hoàn thành tháo dỡ, di dời tài sản tại 2 công trình đất công do phường quản lý: điểm trường Mầm non Bách Khoa và Nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố (TDP) số 48 (trên đường Giải Phóng). Lãnh đạo UBND phường, Ban QLDA đầu tư hạ tầng phường, đại diện Tập đoàn Vingroup (chủ đầu tư) đã ký biên bản bàn giao, thể hiện quyết tâm “về đích sớm”.

Sau những mảng tường tháo dỡ đúng tiến độ là nỗ lực âm thầm của những cán bộ cơ sở, cụ thể hóa bài học “lấy dân làm gốc” bằng việc làm thiết thực. Nhờ tuyên truyền đa dạng (loa truyền thanh, nhóm zalo...) và “gõ cửa từng nhà”, chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB đến với người dân một cách minh bạch, tạo đồng thuận cao.
TDP số 48 chịu tác động lớn nhất phường với 130 hộ dân, 128 thửa đất. Tổ công tác GPMB đã chủ động gỡ vướng, tạo phối hợp nhịp nhàng trong toàn hệ thống chính trị; đến nay đã cung cấp dự thảo phương án bồi thường tới 50 hộ, giải đáp thắc mắc cho gần 10 hộ, đạt nhất trí cao. Được thông báo tháo dỡ Nhà sinh hoạt cộng đồng tại số 15 đường Giải Phóng, cán bộ TDP và an ninh cơ sở, cựu chiến binh, phụ nữ nhanh chóng vào cuộc hỗ trợ di dời toàn bộ trang thiết bị về địa điểm ngõ 93 Lê Thanh Nghị, sớm bàn giao mặt bằng.
Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, Tổ trưởng TDP số 48 Lê Văn Cường nhận định, công tác GPMB được chính quyền phường chỉ đạo sát sao, cán bộ kịp thời giải đáp thắc mắc. Tổ sẽ tiếp tục tuyên truyền, gửi dự thảo phương án bồi thường đến từng hộ, vận động người dân phản ánh đúng kênh, giúp sớm có phương án bồi thường chính thức được phê duyệt để bàn giao mặt bằng.
TDP số 49 có 58 hộ bị ảnh hưởng, sự đồng thuận cũng lan tỏa khắp nhờ cán bộ TDP, các đoàn thể tích cực “gõ cửa từng nhà” tuyên truyền chính sách, giải đáp thắc mắc. Những băn khoăn ban đầu được gỡ bỏ, nhiều hộ đã nhất trí với dự thảo phương án.
“Cấp ủy, chính quyền phường chỉ đạo cụ thể tới từng bộ phận; người đứng đầu trực tiếp đến khu dân cư bàn bạc tìm phương án tối ưu; các công trình đầu tiên được tháo dỡ nhanh chóng, an toàn… đã làm tăng niềm tin trong nhân dân”, Tổ trưởng Vũ Văn Dục bày tỏ.

Minh bạch chính sách, gỡ “nút thắt” tái định cư
Đến ngày 1-10-2026, phường đạt kết quả ấn tượng trong GPMB: 5/9 tổ chức bàn giao 9.743,2m2 đất, gồm 2 trụ sở đất công (đã tháo dỡ) và đất của 3 trường đại học Bách Khoa, Kinh tế Quốc dân, Xây dựng Hà Nội; hoàn thành 100% công tác điều tra, lập dự thảo phương án bồi thường; đã công khai 125 phương án...
Đặc biệt, 11 hộ dân đầu tiên đã đồng thuận phương án dự thảo để bàn giao mặt bằng, nhận tiền bồi thường, thưởng tiến độ; các hồ sơ đã được trình phê duyệt. Nhiều hộ khác cũng sẵn sàng bàn giao mặt bằng ngay sau khi nhận kinh phí chi trả.
Trao đổi với phóng viên, Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư hạ tầng phường Bạch Mai Trần Nam Sơn nhấn mạnh, nằm ở đầu tuyến, phường xác định GPMB thành công sẽ góp phần tạo lan tỏa toàn tuyến và hiệu ứng tích cực cho các dự án sau. Ban luôn bám sát tiến độ, huy động tối đa nhân lực, minh bạch chính sách.

“Ban phấn đấu hoàn thành thủ tục phê duyệt các phương án ngay trong tháng 10-2026. Với trường hợp chưa đồng thuận, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, đối thoại trực tiếp, giải thích chính sách và tiếp nhận kiến nghị, hướng tới tạo đồng thuận trên cơ sở người dân hiểu rõ chính sách. Các điểm tiếp nhận phản ánh tại trụ sở Ban và Bộ phận Tiếp công dân phường duy trì hoạt động liên tục”, ông Trần Nam Sơn khẳng định.
Dù vậy, các hộ diện thu hồi đất toàn bộ còn băn khoăn về chính sách, địa điểm tái định cư và mong sớm được biết để yên tâm bàn giao mặt bằng, ổn định cuộc sống. “Người dân mong chính sách đền bù, tái định cư được công khai, thực thi kịp thời. Khi phương án tái định cư minh bạch, bà con sẵn sàng bàn giao đất”, Tổ trưởng TDP 49 Vũ Văn Dục chia sẻ.
Nắm bắt tâm tư người dân, chính quyền đang phối hợp chủ đầu tư đề xuất cơ chế để tháo gỡ dứt điểm. Theo Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Mai Nguyễn Hoành Dũng, sau khi tháo dỡ 2 công trình đầu tiên nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa, phường sẽ thực hiện chi trả ngay tiền đền bù khi nhận được từ chủ đầu tư; tính đúng tính đủ các khoản hỗ trợ di chuyển, tạm cư, thưởng tiến độ.
"Chính quyền đảm nhận tháo dỡ công trình, người dân chỉ cần di dời tài sản. Phường quyết tâm sớm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư", ông Nguyễn Hoành Dũng nhấn mạnh.



Phía nhà đầu tư, Trưởng phòng Phát triển dự án (Tập đoàn Vingroup) Vũ Văn Hoàn đánh giá cao tinh thần làm việc xuyên ngày đêm của cán bộ phường Bạch Mai. Nằm ở đầu tuyến, địa phương đã tiên phong trong GPMB, đưa công tác thu hồi đất đạt kết quả tốt.
Trước băn khoăn về tái định cư, đại diện Vingroup thông tin, Tập đoàn cùng các sở, ngành đang đề xuất thành phố Hà Nội sớm ban hành cơ chế tái định cư cho dự án đặc thù này theo Nghị quyết 258 của Quốc hội; đồng thời tập trung GPMB khu vực 63ha dự kiến bố trí tái định cư tại xã Tam Hưng, được đầu tư đồng bộ đáp ứng 100% nhu cầu của các hộ dân 18 phường, xã. Vingroup cũng tích cực phối hợp để thành phố sớm phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu này, giúp các địa phương sớm hoàn thiện phương án bồi thường chi tiết cho từng hộ.
Nhằm đáp ứng mốc thời gian thành phố yêu cầu hoàn thành bàn giao mặt bằng với đất ở (15-10-2026), phường đang quyết liệt các giải pháp, góp phần gỡ “nút thắt” giao thông cửa ngõ phía Nam Thủ đô. Trong bức tranh hạ tầng hiện đại Trục không gian Quốc lộ 1A dần hiện hữu, những bước chân tiên phong của phường Bạch Mai là điểm sáng tạo đà lan tỏa cho toàn tuyến về đích.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.