Thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 được giao 241 tỷ 383 triệu đồng để triển khai 25 dự án, với sự điều hành quyết liệt của chính quyền, chủ động của các phòng, ban và đồng thuận cao từ nhân dân, đến nay, phường Bạch Mai đã đạt những kết quả khả quan, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và thay đổi căn bản diện mạo hạ tầng đô thị.
Đồng loạt triển khai nhiều dự án hạ tầng, giáo dục
Xác định thực hiện các dự án đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, UBND phường đã chủ động xây dựng lộ trình chi tiết, phân công rõ trách nhiệm từng đơn vị liên quan.
Theo Chủ tịch UBND phường Bạch Mai Nguyễn Thị Thu Hiền, trong 4 dự án chuẩn bị đầu tư năm nay, địa phương đã phê duyệt xong 1 dự án (cải tạo, sửa chữa, thay thế một số hạng mục cơ sở vật chất của Trung tâm Chính trị phường) và đang khẩn trương chuẩn bị đầu tư 3 dự án còn lại.
Với những dự án đang thực hiện, khối lượng công việc cũng được triển khai đồng bộ. Cụ thể, trong 21 dự án thực hiện năm nay, có 10 dự án chuyển tiếp, đến đầu tháng 6, phường đã hoàn thành thi công 4 dự án và đang tập trung nhân lực, máy móc triển khai thi công 5 dự án thuộc các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, giáo dục. Đồng thời, phường đang thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án thu hồi một phần đất nông nghiệp để xây dựng hạ tầng kỹ thuật Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (nay là Công viên Võ Thị Sáu) tại vị trí từ cổng QueenBee (cũ) đến khu đất quy hoạch xây dựng Trung tâm VH-TDTT quận Hai Bà Trưng (trước đây) theo quy hoạch đã được duyệt.

Trong 11 dự án khởi công mới, từ đầu năm đến nay, địa phương hoàn thành thi công 4 dự án, đang thi công 5 dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu dự án hoàn thiện, đầu tư trang thiết bị Trường Mầm non Minh Khai (số 201 phố Minh Khai) và lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán cho dự án sửa chữa, chống xuống cấp, bổ sung trang thiết bị Trường Tiểu học Minh Khai.
Cùng với thi công, công tác lập và phê duyệt chủ trương đầu tư tiếp tục được cấp ủy, chính quyền địa phương rất quan tâm, đến thời điểm này đã phê duyệt chủ trương đầu tư 14 dự án và bố trí vốn triển khai chuẩn bị đầu tư, phê duyệt được 3 dự án cụ thể.
Để quản lý chặt chẽ nguồn lực, UBND phường đã hoàn thành cập nhật, quản lý thông tin các dự án trên hệ thống quản lý đầu tư công của thành phố; chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường đôn đốc tiến độ và bảo đảm tuyệt đối chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường.
Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, đến đầu tháng 6, công tác giải ngân vốn đầu tư công của phường đã đạt 59 tỷ 930 triệu đồng, bằng 24,8% kế hoạch vốn được giao.
Điểm nhấn nổi bật trong công tác đầu tư công tại phường Bạch Mai năm nay là chủ động, quyết liệt triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (TĐC). UBND phường đã ban hành quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, TĐC và Tổ giúp việc thực hiện 2 dự án hạ tầng quan trọng gồm Bãi đỗ xe tĩnh dọc phía Nam đường Đại Cồ Việt và Đầu tư xây dựng dải đất phía Nam Đại Cồ Việt; phối hợp chặt chẽ các cơ quan liên quan tiến hành những bước chuẩn bị đầu tư đúng quy định.
Đặc biệt, trong công tác quy hoạch đô thị, từ đầu năm đến nay, địa phương tích cực phối hợp các sở, ngành nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ phương án tuyến tỷ lệ 1/500 dự án trọng điểm của Thủ đô là Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị và tổ chức tiếp nhận, tổng hợp đầy đủ ý kiến các cơ quan, tổ chức, nhân dân để báo cáo thành phố.
Nhằm bảo đảm phù hợp tiến độ triển khai thực tế, UBND phường cũng đã ban hành quyết định điều chỉnh dự toán, thời gian thực hiện với những đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo, xây dựng lại các khu tập thể Quỳnh Mai, Thanh Nhàn, Bách Khoa và khu vực phụ cận.
Minh bạch thông tin, đặt quyền lợi người dân lên hàng đầu
Trong số những dự án triển khai năm nay, công tác GPMB dự án trọng điểm Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị được chính quyền phường Bạch Mai xác định là nhiệm vụ hàng đầu, dồn toàn lực thực hiện. Dự án đi qua phường có chiều dài khoảng 1,1km (từ nút giao Giải Phóng - Đại Cồ Việt đến nút giao Giải Phóng - Trường Chinh), ảnh hưởng tới 230 hộ gia đình, cá nhân và 10 tổ chức, cơ quan.

Ngay sau khi thành phố triển khai, UBND phường nhanh chóng công khai hồ sơ quy hoạch, phương án và vị trí tuyến đường; thành lập các tổ công tác điều tra, khảo sát, xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp chủ đầu tư tuyên truyền, tiếp cận từng hộ dân... Với sự vào cuộc đồng bộ, vừa qua, phường đã hoàn thành đo đạc 100% hồ sơ kỹ thuật thửa đất của các hộ dân, tổ chức trong phạm vi dự án; chủ động rà soát hồ sơ địa chính, nhân khẩu, chuẩn bị tốt điều kiện triển khai bồi thường, hỗ trợ, TĐC.
Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Mai Nguyễn Hoành Dũng chia sẻ, lãnh đạo phường rất trân trọng sự ủng hộ của người dân trên địa bàn, khi nhiều gia đình đã chủ động cung cấp hồ sơ, tạo thuận lợi cho tổ công tác đo đạc, giúp đẩy nhanh dự án trọng điểm này.
"Mọi thông tin liên quan sẽ tiếp tục được chính quyền công khai, minh bạch; chính sách bồi thường, hỗ trợ, TĐC được thực hiện đúng pháp luật và các cơ chế đặc thù. Chúng tôi cũng tăng cường tuyên truyền, lắng nghe nhân dân, quyết tâm bàn giao mặt bằng đúng tiến độ thành phố giao, góp phần sớm đưa dự án vào thực tiễn, tạo diện mạo đô thị văn minh”, đồng chí Nguyễn Hoành Dũng khẳng định.
Là địa bàn có số trường hợp cần GPMB lớn nhất trong các tổ dân phố (TDP) thuộc dự án này tại phường Bạch Mai (130 hộ gia đình, 128 thửa đất, với đa số phải thu hồi toàn bộ), TDP số 48 đang là điểm sáng GPMB của phường. Theo tổ trưởng TDP 48 Lê Văn Cường, trước những băn khoăn ban đầu của người dân về phương án đền bù và nơi TĐC, cán bộ TDP cùng đại diện chủ đầu tư đã kịp thời gặp gỡ, giải thích để bà con nắm rõ yêu cầu khẩn trương của thành phố là bàn giao mặt bằng trong tháng 10-2026. TDP sẽ tiếp tục ghi nhận đầy đủ nguyện vọng chính đáng của nhân dân để chuyển lên chính quyền cấp trên giải quyết theo quy định, đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền tạo đồng thuận vì lợi ích chung.
Với quyết tâm chính trị cao nhất, nửa cuối năm 2026, UBND phường Bạch Mai phấn đấu về đích 100% tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và hạ tầng đô thị đã đề ra. Để đạt được điều đó, địa phương sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ và chất lượng các công trình, xử lý nghiêm trường hợp chậm trễ...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.