Kinhtedothi – Sáng 22/2 (tức mồng 6 Tết Bính Ngọ), tại khuôn viên Trường THCS Nguyễn Công Trứ, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ phường Ba Đình tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Ba Đình Phạm Thị Diễm nhấn mạnh: Thời gian qua, phong trào "Tết trồng cây" gắn với việc "Chăm sóc và bảo vệ cây xanh" luôn được phường Ba Đình triển khai sâu rộng, hiệu quả, góp phần tích cực trong bảo vệ môi trường và phát triển đô thị văn minh.
Thực hiện Kế hoạch của UBND Thành phố về tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ năm 2026, UBND phường Ba Đình đã xây dựng kế hoạch triển khai trồng cây trong năm 2026 theo chỉ tiêu của Thành phố giao; đồng thời tiếp tục phấn đấu trồng bổ sung cây xanh phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần xây dựng phường Ba Đình "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp".
Các vườn hoa, công viên trên địa bàn tiếp tục được cải tạo, chỉnh trang, tạo không gian mở, phục vụ nhân dân; trong đó có các địa điểm như: Vườn hoa Vạn Xuân, Vườn hoa Hoàng Diệu, Vườn hoa Lê Trực, Công viên Lê-nin và Công viên Bách Thảo. Bên cạnh đó, phường đã triển khai trang trí cây hoa trên các tuyến phố, vườn hoa thuộc phân cấp quản lý, góp phần tạo diện mạo đô thị khang trang, hiện đại.
Phường Ba Đình cũng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú; vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chăm sóc, bảo vệ cây xanh và bảo vệ môi trường sống.
Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Ba Đình Phạm Thị Diễm đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học và nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng, huy động lực lượng tổ chức trồng cây tại các tuyến ngõ, phố, trường học, khu dân cư, các khu đất trống… bảo đảm hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cần quan tâm chỉ đạo, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, để mỗi cây trồng hôm nay đều được phát triển bền vững…
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.