Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phúc khảo bài thi, "cửa" cuối vào đại học

TUANANH| 23/08/2003 06:53

Cho đến lúc này, sau khi mà gần như tất cả các trường ĐH, CĐ đã công bố điểm chuẩn và kết quả thi của thí sinh, có thí sinh (TS) đã đặt được chân vào ngưỡng cửa ĐH, cũng có TS đã phải ngậm ngùi chờ thử sức năm sau do điểm thi quá thấp. Tuy nhiên, cũng còn có một số khác thì đang chờ đợi khi điểm thi đạt xấp xỉ điểm chuẩn. Hy vọng cuối cùng của họ là phúc khảo bài thi.

Cho đến lúc này, sau khi mà gần như tất cả các trường ĐH, CĐ đã công bố điểm chuẩn và kết quả thi của thí sinh, có thí sinh (TS) đã đặt được chân vào ngưỡng cửa ĐH, cũng có TS đã phải ngậm ngùi chờ thử sức năm sau do điểm thi quá thấp. Tuy nhiên, cũng còn có một số khác thì đang chờ đợi khi điểm thi đạt xấp xỉ điểm chuẩn. Hy vọng cuối cùng của họ là phúc khảo bài thi.

chặng chót vô cùng quan trọng trong cuộc đua vào các trường ĐH.

Thực tế những mùa thi qua, ở một số trường sau khi chấm phúc khảo bài thi của thí sinh đã có em được phép vượt "lằn ranh đỏ", chuyển từ trượt thành đỗ do khâu cộng điểm sai. Tuy nhiên, khả năng này bây giờ khó có thể xảy ra do hầu hết các trường đã "tin học hoá" khâu này bằng máy quét điểm. Vậy là khả năng sai sót chỉ có thể là do chấm sót câu, một khả năng rất thấp, nhưng nhiều em vẫn đặt hy vọng. Mà không phải chỉ có những em trượt mới xin phúc khảo, ngay cả những em đã trúng cũng làm đơn yêu cầu, vì muốn có điểm đậu cao hơn để chuyển từ đậu nguyện vọng 2 sang nguyện vọng 1, nên số đơn xin phúc khảo năm nào cũng nhiều.

kể từ ngày hết nhận đơn. Nhà trường tổ chức phúc khảo theo từng môn thi dưới sự giám sát, điều hành của Trưởng ban phúc khảo. Công việc chấm phúc khảo phải có ít nhất từ 2 người trở lên và được bảo vệ nghiêm ngặt như lúc chấm thi. Số phách, số báo danh được giữ bí mật tuyệt đối và người chấm phúc khảo cũng không được quyền ghép đầu phách.

Trường hợp sau phúc khảo kết quả hai lần chấm giống nhau thì quy tròn điểm và xác nhận điểm chính thức. Còn nếu kết quả hai lần chấm có sự chênh lệch thì cũng chính Trưởng ban phúc khảo tổ chức chấm lần thứ ba trực tiếp trên bài làm của thí sinh. Kết quả của hai trong ba lần giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm chính thức. Còn kết quả của cả ba lần chấm lệch nhau thì sẽ lấy điểm trung bình cộng của ba lần chấm làm điểm chính thức.

Thí sinh xin phúc khảo đang từ trượt thành trúng, hoặc ngược lại từ trúng thành trượt sẽ phải qua thủ tục đối thoại với cán bộ chấm thi lần đầu và cán bộ chấm phúc khảo. Điểm phúc khảo sau khi đối thoại sẽ được trình Chủ tịch HĐTS ký duyệt là điểm chính thức của bài thi. Thí sinh nộp đơn yêu cầu phúc khảo phải nộp lệ phí theo quy định của trường. Nếu sau khi chấm lại phải sửa điểm theo quy chế thì hội đồng tuyển sinh hoàn lại khoản lệ phí này cho thí sinh.

Thủ tục phúc tra bài thi của các trường ĐH về cơ bản gần giống như nhau, sẽ bao gồm: đơn xin chấm phúc khảo (hầu hết các trường đã có sẵn mẫu đơn), bản sao (photocopy) phiếu điểm và nộp lệ phí (do trường qui định). Thí sinh cũng cần lưu ý là các trường không nhận đơn xin phúc tra gửi qua bưu điện, mà thí sinh sẽ phải trực tiếp đến nộp đơn xin phúc tra tại trường.

Hiện nay các trường đang bắt đầu gửi giấy báo kết quả thi, giấy báo nhập học, và trong mỗi giấy chứng nhận kết quả thi này mà thí sinh sẽ nhận được đều có ghi chú rõ việc phúc tra bài thi. Thí sinh phải có giấy báo kết quả thi thì mới có thể xin phúc tra.

T.A

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Phúc khảo bài thi, "cửa" cuối vào đại học

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.