Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phục hồi các rạp chiếu phim của Hà Nội

LANHUONG| 26/05/2005 23:21

Vài năm trở lại đây, người dân Hà Nội bắt đầu khôi phục lại thói quen đến rạp xem phim, mặc dù lúc đó, thành phố mới chỉ có vài ba rạp hoạt động. Cùng với xu hướng đến rạp ngày càng tăng, số lượng rạp chiếu phim cũng bắt đầu nhiều hơn, chất lượng cao hơn cả về phòng chiếu, trang thiết bị cũng như nội dung phim. Sự trở lại của rạp Bạch Mai vào giữa tháng 4 vừa qua là một minh chứng cụ thể.

Vài năm trở lại đây, người dân Hà Nội bắt đầu khôi phục lại thói quen đến rạp xem phim, mặc dù lúc đó, thành phố mới chỉ có vài ba rạp hoạt động. Cùng với xu hướng đến rạp ngày càng tăng, số lượng rạp chiếu phim cũng bắt đầu nhiều hơn, chất lượng cao hơn cả về phòng chiếu, trang thiết bị cũng như nội dung phim. Sự trở lại của rạp Bạch Mai vào giữa tháng 4 vừa qua là một minh chứng cụ thể. Ông Nguyễn Phú Lý - Phó giám đốc Cty điện ảnh Hà Nội cho biết:

- Công ty điện ảnh Hà Nội có nhiệm vụ quản lý 10 rạp chiếu phim trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, những năm 1994 - 1995, thời kỳ hoạt động chiếu bóng cực kỳ khó khăn, khán giả không còn đến rạp do trang thiết bị quá cũ nát, lạc hậu, ít phim mới, trong khi đó làn sóng video gia đình lại đang phát triển rầm rộ, bởi thế các rạp chiếu phim hầu hết đều phải dừng hoạt động và chuyển sang hình thức hoạt động khác. Hồi đó, ngoài rạp Tháng Tám vẫn chiếu phim, các rạp khác đều được cho thuê. Tuy nhiên hiện nay, theo chủ trương của UBND TP và Sở Văn hoá Thông tin Hà Nội, đồng thời với xu hướng đến rạp xem phim ngày càng đông của người dân, công ty đang thu hồi lại tất cả các rạp này, cải tạo lại để thực hiện hoạt động chiếu phim. Rạp đầu tiên được chúng tôi khôi phục lại là rạp Đặng Dung (tháng 5.2004), tiếp đó là rạp Bắc Đô (tháng 12.2004) và mới đây nhất là rạp Bạch Mai (tháng 4.2005). Như vậy, hiện nay chỉ có rạp Bắc Đô là có quy mô nhỏ, còn lại cụm rạp Tháng Tám đang có 3 phòng chiếu, ngày chiếu 4 buổi, rạp Đặng Dung có khoảng 200 ghế và rạp Bạch Mai khoảng hơn 300 ghế được cải tạo toàn bộ, trang bị rất hiện đại, từ ghế ngồi đến máy chiếu, là rạp lớn thứ hai của công ty sau rạp Tháng Tám. Từ đầu năm 2005 đến nay, chúng tôi cũng đã thu hồi lại các rạp Đại Đồng, Mê Linh, Kinh Đô, chuẩn bị cải tạo để đưa vào chiếu phim và các hoạt động văn hoá. Hiện chỉ còn lại hai rạp Đống Đa và Long Biên là chưa thu hồi.

"Xuất xưởng" cùng lúc nhiều rạp như vậy, liệu công ty có tính đến trường hợp sẽ có ít khán giả? Công ty có e ngại về sức cạnh tranh của các rạp lớn hiện nay như Trung tâm Chiếu phim quốc gia, rạp Dân Chủ?

- Tất nhiên thời gian đầu khi mới mở cửa, các rạp sẽ có ít khách, nhưng dần dần, mọi người sẽ quen. Điển hình là trường hợp của rạp Bạch Mai, hiện nay mỗi ngày khán giả cũng đến gần kín phòng chiếu. Mặc dù Hà Nội hiện có khá nhiều rạp chiếu phim, sắp tới sẽ lại có cụm chiếu phim hiện đại tại tháp Vincom, Cung Văn hoá Lao động hữu nghị Việt-Xô... tuy nhiên chúng tôi vẫn quyết định đưa các rạp mới vào hoạt động. Bởi đây là ngành nghề của chúng tôi, chúng tôi tin vào kinh nghiệm hơn 40 năm hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh của mình, đồng thời chúng tôi có được những nguồn phim cực kỳ phong phú từ các hãng phim của Nhà nước và tư nhân. Sắp tới, công ty sẽ đẩy mạnh công tác quảng cáo tại các trường đại học, có những hoạt động chiếu phim phục vụ HS-SV để tăng cường sức hút của các rạp mới.

Vừa cải tạo, vừa trang bị, đưa các rạp mới vào hoạt động, công ty có gặp  khó khăn gì không, thưa ông?

- Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn bởi tất cả mọi công việc cải tạo, mua sắm trang thiết bị đều do công ty tự lo liệu. Sau khi cải tạo rạp Đặng Dung và Bạch Mai, bây giờ chúng tôi đã cạn vốn, cho nên việc đầu tư cho các rạp tiếp theo như Đại Đồng, Mê Linh, Kinh Đô sẽ rất khó khăn. Bên cạnh đó, chúng tôi không chỉ đơn thuần là một doanh nghiệp kinh doanh mà còn phải phục vụ công tác chính trị. 5 chi nhánh của công ty hiện đang chiếu công ích cho 5 huyện ngoại thành, không thu một đồng phí nào. Trong khi tiền thu được từ hoạt động chiếu phim không nhiều, mà giá thuê đất lại quá cao. Đơn cử như địa điểm rạp Tháng Tám, trước đây chúng tôi thuê với giá 48 triệu đồng/năm, hiện nay mức giá đã là 48 triệu đồng/tháng. Chúng tôi rất mong thành phố, Sở Tài nguyên - Môi trường và Nhà đất xem xét lại, tạo điều kiện cho công ty hoạt động phục vụ nhân dân.

Ngoài ra, hiện nay đang có sự mất cân bằng trong hoạt động văn hoá, các rạp chiếu phim hầu hết chỉ tập trung tại 4 quận nội thành cũ, còn tại các quận mới, các khu chung cư mới xây lại chưa hề có một rạp chiếu phim nào. Theo tôi, thành phố nên quan tâm đến vấn đề này.

Lao Động

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Phục hồi các rạp chiếu phim của Hà Nội

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.