Ngày 10-6, UBND huyện Phú Xuyên tổ chức cưỡng chế, bảo vệ phương án thi công Dự án đầu tư xây dựng đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín...
Dự án đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín là công trình trọng điểm, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực truyền tải điện, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và các tỉnh khu vực phía Bắc.
Tại huyện Phú Xuyên, dự án đi qua địa phận xã Phượng Dực và xã Hồng Minh. Trong quá trình triển khai, hầu hết người dân đã phối hợp bàn giao mặt bằng, hỗ trợ đơn vị thi công và chỉ còn 14 trường hợp không chấp hành, yêu cầu bồi thường, hỗ trợ không đúng quy định của pháp luật. Cụ thể, xã Hồng Minh có 11 trường hợp và xã Phượng Dực có 3 trường hợp.
Ngay sau khi chính quyền địa phương công khai đọc quyết định cưỡng chế tại hiện trường, lực lượng chức năng của huyện và tổ công tác các xã đã tiến hành tháo dỡ công trình, vật cản, bảo vệ an toàn cho các đơn vị thi công kéo dây.
Đặc biệt, tại xã Phượng Dực, địa phương đã phải ban hành cưỡng chế thu hồi đất phục vụ dự án đối với hộ gia đình ông Nguyễn Trung Thịnh và bà Đoàn Thị Hưởng.
Trước đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, công khai, minh bạch liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án, nhưng gia đình ông Thịnh vẫn đưa ra nhiều kiến nghị, vượt thẩm quyền giải quyết của chính quyền địa phương.
Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, quá trình cưỡng chế, bảo vệ thi công được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền từ trước, nhiều hộ dân đã thay đổi nhận thức, tự giác phối hợp với chính quyền và chủ đầu tư, không còn hành vi cản trở.
Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Trọng Vĩnh cho biết, trong quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư và nhà thầu đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa của dự án. Hầu hết người dân trên địa bàn huyện đồng thuận, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Tuy nhiên, vẫn có một số hộ dân cố tình không hợp tác, buộc huyện phải xây dựng, tổ chức phương án cưỡng chế và bảo vệ thi công, nhằm bảo đảm hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án đúng kế hoạch.
Còn theo Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 11 Nguyễn Văn Hải, đơn vị thi công dự án, công trình được khởi động từ năm 2018. Quá trình triển khai đã nhiều lần bị gián đoạn do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và quy hoạch, dẫn đến tiến độ bị chậm, phải điều chỉnh và gia hạn. Đến đầu năm 2025, dự án chính thức được tái khởi động trở lại.
Hiện đơn vị đang tập trung nhân công, vật lực quyết tâm hoàn thiện các khoang néo cuối cùng để bảo đảm kết nối đồng bộ toàn tuyến từ Nho Quan đến Thường Tín. Đây là dự án trọng điểm cấp quốc gia, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm ổn định lưới điện truyền tải 3 miền Bắc - Trung - Nam, bắt buộc phải hoàn thành và đóng điện trong năm 2025.
Dự án đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín là công trình truyền tải điện cấp bách, nằm trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Việc UBND huyện Phú Xuyên quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức cưỡng chế, bảo vệ thi công thể hiện quyết tâm chính trị cao, đồng thời bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng và đất nước.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.