Nông nghiệp

Phú Xuyên tập trung gieo cấy vụ xuân xong trước ngày 28-2

Bạch Thanh 19/02/2024 - 14:02

Sáng 19-2, tại thôn Nam Phú, xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên phát động xuống đồng cấy lúa vụ xuân 2024.

px.jpg
Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh xuống đồng lái máy cấy trong Lễ ra quân sản xuất đầu năm.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Lê Văn Bính nhấn mạnh, việc phát động xuống đồng cấy lúa vụ xuân đã trở thành nét đẹp trong sinh hoạt đời sống cộng đồng, văn hóa truyền thống, mang ý nghĩa khuyến nông, trọng nông sâu sắc “Dĩ nông vi bản”, "Phi nông bất ổn"...

Tiếng trống khai hội xuống đồng trở nên quen thuộc, cầu một năm may mắn, mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân được ấm no hạnh phúc. Huyện Phú Xuyên phát động xuống đồng cấy lúa vụ xuân 2024 nhằm mang đến cho mọi người, mọi nhà tinh thần mới, khí thế lao động mới, báo hiệu một mùa xuân no ấm, hạnh phúc...

px5.jpg
Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Lê Văn Bính xuống đồng lái máy cấy cùng cán bộ, kỹ thuật Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Phú Hưng.

"Lễ phát động như hiệu lệnh cổ vũ, động viên bà con hăng hái thi đua lao động, góp phần đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao và phát triển bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Xuyên lần thứ XXV", Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Lê Văn Bính nhấn mạnh.

Phú Xuyên là địa phương có diện tích đất nông nghiệp lớn với tổng diện tích 11.449,12ha. Những năm qua, huyện chú trọng đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng bền vững; chỉ đạo cơ giới hóa, ứng dụng máy móc vào sản xuất nông nghiệp nên năng suất lúa năm sau luôn cao hơn năm trước.

Vụ xuân năm nay, Phú Xuyên tích cực ứng dụng cơ giới hóa, phấn đấu hoàn thành gieo cấy xong trước ngày 28-2.

px2.jpg
Lễ phát động xuống đồng cấy lúa vụ xuân 2024 trên địa bàn huyện Phú Xuyên.
px4.jpg
Hợp tác xã Phú Phong, xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên phấn đấu gieo cấy lúa xuân 2024 xong trước ngày 25-2.

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Xuyên Phạm Văn Hùng thay mặt hơn 30 nghìn cán bộ, hội viên nông dân huyện hưởng ứng phong trào thi đua lao động sản xuất hiệu quả ngay từ đầu năm.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Phú Phong (xã Nam Phong) Lê Xuân Túc cho biết, xụ xuân này, Hợp tác xã gieo cấy 350 mẫu lúa, 100% diện tích lúa xuân trên địa bàn xã được áp dụng cơ giới hóa toàn phần từ làm đất, cấy máy... Dự kiến, chỉ 2-3 ngày sau ra quân sản xuất đầu năm, địa phương hoàn thành gieo cấy trước khung thời vụ. Trong nhiều năm qua, Nam Phong là một trong những xã có tỷ lệ cấy máy cao của Phú Xuyên, đạt 90-100% diện tích mỗi vụ, năng suất lúa luôn duy trì trên 60 tạ/ha/vụ.

Bà Nguyễn Thị Nắng - người dân thôn Nam Phú, xã Nam Phong chia sẻ: "Gia đình tôi cấy hơn 7 sào lúa mỗi vụ. Nhờ cơ giới hóa 100% từ làm đất, cấy máy, gặt máy, đến phun thuốc bảo vệ thực vật cũng được dùng máy bay không người lái, nên làm nông hiện nay bớt vất vả; đồng ruộng tươi tốt quanh năm, không có ruộng bỏ hoang; thời gian nông nhàn nhiều nên nông dân làm thêm việc khác cho thu nhập cao"...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phú Xuyên tập trung gieo cấy vụ xuân xong trước ngày 28-2

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.