Nông thôn mới

Phú Xuyên ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp

Bạch Thanh 03/09/2023 - 16:21

Những con ngõ ô bàn cờ rộng ít nhất 5m, thẳng tắp, ngay ngắn, sạch đẹp, không rác thải, giao thông thuận lợi; nhà có số, bờ rào có hoa, bích họa, vườn có cây ăn quả, cây cảnh đẹp mắt, Phú Xuyên ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh.

px1.jpg
Những con đường làng sáng, sạch, đẹp, văn minh tại xã Tri Trung (huyện Phú Xuyên).

Làng quê tươi đẹp, văn minh...

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền vận động gắn với mô hình “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, lồng ghép nhiều chương trình, nội dung, Phú Xuyên đang là miền quê xanh tươi, văn minh, hấp dẫn nhiều người về sinh sống, tham quan, trải nghiệm.

Đến thôn Vĩnh Thượng, xã Khai Thái những ngày này, làng quê vốn đẹp nay càng đẹp hơn. Những con ngõ ô bàn cờ rộng ít nhất 5m. Khi xây dựng công trình dân sinh, người dân nơi đây không lấn chiếm và đều có ý thức vì cộng đồng nên ngõ nào cũng thẳng tắp, ngay ngắn, giao thông thuận lợi. Không chỉ thế, các ngõ xóm luôn sạch đẹp, không rác thải; nhà có số, bờ rào có hoa, bích họa, vườn có cây ăn quả, cây cảnh đẹp mắt.

Đặc biệt, đường làng, ngõ xóm được xây dựng, tu bổ, đổ bê tông kiên cố từ nhiều nguồn kinh phí. Bí thư Chi bộ thôn Vĩnh Thượng Phạm Đình Thắng cho hay, với tinh thần "Cán bộ, đảng viên đi trước, tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng cùng vào cuộc", Vĩnh Thượng trở thành thôn điểm về phong trào sáng, xanh, sạch, đẹp.

Chị Cao Thị Thảo - cán bộ công chức văn hóa - xã hội xã Khai Thái chia sẻ, từ những thôn làm tốt, có cách làm hay, hiệu quả rõ nét tạo cảnh quan môi trường, chất lượng sống như thôn Vĩnh Thượng đã ảnh hưởng tích cực tới các thôn trên địa bàn.

Sau Vĩnh Thượng, các thôn: Vĩnh Trung, Khai Thái… cũng vào cuộc vận động, triển khai, tạo thành phong trào có sức lan tỏa lớn. Thôn nào đã đẹp càng được chăm chút, giữ gìn đẹp hơn; thôn nào chưa tạo được phong trào thì qua tham quan, học tập kinh nghiệm cũng vào cuộc thực hiện...

Không riêng Khai Thái, xã Tri Trung cũng là điển hình về phong trào sạch đẹp, xây dựng miền quê hạnh phúc. Dẫn chúng tôi đi trên con đường rộng 5-7m, được thảm bê tông phẳng lỳ, hai bên đường trồng hoa và cây xanh mướt, Phó Chủ tịch UBND xã Tri Trung Ngô Văn Hùng vui mừng cho biết, trước đây, hầu hết giao thông trên địa bàn các thôn mặt đường chỉ rộng 2-3m; một số khu dân cư còn đường đất hoặc chỉ rải đá cấp phối, khó khăn cho việc đi lại, giao thương hàng hóa. Thậm chí, Tri Trung như “ốc đảo”, đường vào xã phải đi qua khu dân cư khác, vòng vèo... thì nay, với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao rồi kiểu mẫu, nhiều tuyến giao thông huyết mạch hình thành không chỉ khiến làng quê khang trang hơn, mà còn thuận lợi hơn khi kết nối với địa phương khác.

Không chỉ đóng góp tiền của, công sức để làm đường, mở rộng giao thông, lắp điện chiếu sáng, nhân dân nơi đây còn cùng nhau xây dựng, ban hành hương ước, quy ước thực hiện các tiêu chí về vệ sinh môi trường, phân loại rác thải, đấu tranh phòng, chống, tố giác tội phạm... giúp làng quê sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh. Đơn cử như tại nhà văn hóa thôn Trung Lập, vào các buổi sáng và cuối giờ chiều, rất đông nhân dân thể dục, thể thao... Bên cạnh đó, việc sử dụng mạng wifi của các gia đình trên địa bàn đã đạt tỷ lệ 70-80%; hệ thống camera an ninh phủ khắp xóm.

px.jpg
Những con đường làng sáng, sạch, đẹp, văn minh tại xã Tri Trung (huyện Phú Xuyên).

Chị Nguyễn Thị Quyên - người dân thôn Trung Lập chia sẻ, cảnh quan làng xóm thay đổi rất nhiều so với 5 năm trước. 100% tuyến giao thông từ xóm ra ruộng đều rộng rãi, cứng hóa. Ban đêm, các tuyến đường có điện chiếu sáng từ 18h hôm trước đến 5h hôm sau, thuận lợi cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, giải trí của người dân.

... không ngừng phát triển

Theo Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Phú Xuyên Nguyễn Xuân Quỳnh, từ đầu năm tới nay, huyện Phú Xuyên đã tổ chức nhiều chương trình tham quan mô hình và phát động phong trào thi đua “Xây dựng tuyến đường kiểu mẫu” tại thôn Tạ Xá, xã Đại Thắng; thành lập 3 đoàn tổ chức kiểm tra chấm điểm Cuộc thi sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn tại 189 thôn, cụm dân cư, tổ dân phố bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Các đoàn kiểm tra thực hiện rà soát, kiểm tra thực tế từng ngõ xóm, các thôn, tổ dân phố, thống nhất đánh giá, chấm điểm công bằng; ghi nhận việc làm được, chỉ ra tồn tại, hạn chế cần khắc phục của các đơn vị; hướng dẫn, tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu, đồng thuận và thực hiện các quy định bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu...

Hầu hết ngõ, xóm, nhà văn hóa, vườn hoa, nơi công cộng tại các thôn, tổ dân phố được kiểm tra có hệ thống chiếu sáng. Nhiều thôn đã cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng bảo đảm an toàn, thẩm mỹ. Các thôn: Duyên Yết của xã Hồng Thái; Hòa Thượng, Hòa Hạ của xã Bạch Hạ và các xã: Chuyên Mỹ, Văn Hoàng, Đại Thắng, Tân Dân, Châu Can, Nam Tiến... đều đầu tư giá cờ cố định đồng bộ, thực hiện treo cờ Tổ quốc trong dịp lễ, tết... Các ao, hồ được đầu tư xây dựng rào chắn bảo đảm an toàn, trồng nhiều cây xanh, hoa trang trí. Nhân dân tích cực mua sắm ghế đá quanh ao phục vụ vui chơi, thư giãn.

px2.jpg
Làng quê Phú Xuyên yên bình, sạch đẹp từ những con ngõ nhỏ.

Chỉ tính từ đầu năm 2023 đến nay, toàn huyện Phú Xuyên đã đầu tư hàng tỷ đồng chỉnh trang, trang trí cổng chào thôn, xóm; trồng bổ sung hàng nghìn chậu hoa, cây cảnh, bích họa...

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Mạnh Huy, trên nền tảng đã đạt được, huyện tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các điểm du lịch làng nghề, đưa Phú Xuyên trở thành điểm đến hấp dẫn ở khu vực ngoại thành. Huyện cũng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của xây dựng cuộc sống xanh, sạch, an toàn, giữ gìn vệ sinh môi trường, coi đây là mục tiêu kép: Vừa góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân nông thôn, vừa thúc đẩy kinh tế dịch vụ, du lịch địa phương, để Phú Xuyên ngày càng văn minh, trù phú.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phú Xuyên ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.