Thời gian qua, xã Phú Xuyên đã tập trung sửa chữa, đầu tư nâng cấp hệ thống truyền thanh đảm bảo vận hành thông suốt, an toàn trong mùa mưa bão.

Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phú Xuyên, hệ thống truyền thanh của xã được trang bị gồm: Máy thu, phát sóng, tăng âm truyền thanh, phòng bá âm, máy tính cài đặt phần mềm chuyên dụng. Toàn xã hiện có 215 cột, tháp loa truyền thanh, gần 100 km đường dây kết nối thông suốt tại 32 thôn.
Trong mùa mưa bão, hệ thống truyền thanh cơ sở có vai trò rất quan trọng. Bởi đây là nơi cập nhật, truyền tải thông tin về diễn biến thời tiết, cấp độ bão, lượng mưa, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất... đến với người dân một cách nhanh chóng, kịp thời nhất. Từ đó giúp chính quyền địa phương và người dân chủ động các phương án phòng tránh, ứng phó giảm thiểu nguy cơ thiệt hại về người và tài sản.
Tại xã Phú Xuyên, hạ tầng kỹ thuật hệ thống truyền thanh đang được đầu tư nâng cấp ngày càng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng tiếp sóng các kênh phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam, Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội và đảm bảo việc sản xuất, phát sóng các chương trình truyền thanh của địa phương. Qua đó góp phần tuyên truyền hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các thông tin chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp trong phát triển kinh tế- xã hội, phòng chống thiên tai.

Trước mùa mưa bão, xã Phú Xuyên đã tăng cường kiểm tra, rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng hệ thống truyền thanh; phân loại cụ thể các thiết bị đang hoạt động tốt, thiết bị hoạt động không ổn định, thiết bị xuống cấp, hư hỏng hoặc có nguy cơ mất an toàn trong điều kiện thời tiết bất lợi. Đồng thời đầu tư kinh phí sửa chữa, thay thế, nâng cấp, đảm bảo an toàn hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận hành của truyền thanh cơ sở, không để một sự cố nhỏ trở thành “điểm nghẽn” làm gián đoạn thông tin.
Trao đổi với phóng viên, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phú Xuyên Nguyễn Thị Thanh Thu cho biết, trong điều kiện mùa mưa bão, giông lốc, sấm sét và các tình huống thiên tai khó lường, việc đảm bảo hệ thống truyền thanh hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn, kịp thời có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì vậy, đơn vị đã tiến hành kiểm tra, sửa chữa, nâng cấp hệ thống truyền thanh một cách đồng bộ, đáp ứng tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, nhất là công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai.
“Chúng tôi tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư nâng cấp hệ thống truyền thanh theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; từng bước số hoá, phát triển mô hình truyền thanh thông minh (IP) phù hợp với yêu cầu xây dựng chính quyền số và chuyển đổi số trong hoạt động thông tin cơ sở. Từ đó góp phần nâng cao năng lực quản trị, xây dựng hệ thống truyền thanh đảm bảo về chất lượng thiết bị, nội dung và khai thác, vận hành đồng bộ, hiệu quả”, bà Nguyễn Thị Thanh Thu thông tin.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.