Y tế

Phú Thượng: Vì một cộng đồng khỏe mạnh từ y tế cơ sở

Lê Hà - Cao Kỳ 04/07/2026 - 17:03

Chỉ sau hai ngày đầu triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân, hơn 500 người dân phường Phú Thượng đã được khám, tư vấn và lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Từ những nụ cười của người cao tuổi đến sự yên tâm của các bậc phụ huynh, chương trình đang lan tỏa thông điệp chăm sóc sức khỏe chủ động ngay từ tuyến y tế cơ sở.

Niềm vui từ những buổi khám đầu tiên

Chưa đến 6h sáng ngày 4-7, sân Trạm Y tế phường Phú Thượng đã rộn ràng tiếng hỏi han, trò chuyện. Trên những hàng ghế chờ, các cụ ông, cụ bà cầm trên tay phiếu khám sức khỏe, người tranh thủ đo huyết áp, người chờ lấy máu xét nghiệm.

Không còn tâm lý ngại ngần mỗi khi phải lên bệnh viện tuyến trên, nhiều người bảo nhau đây là lần đầu tiên được khám sức khỏe tổng thể ngay gần nhà.

1783152975164_1933895679847012797_3357471376574702579_9cff1aa7111741e9df8ac26bf1c75aeb.jpg
Người dân được khám sức khỏe miễn phí và cập nhật thông tin vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Ảnh: Lê Hà

Trong lúc chờ đến lượt lấy máu, bà Nguyễn Hồng Minh (76 tuổi), trú tại tổ dân phố Phú Xá 1, không giấu được niềm vui khi cả tổ có 15 người cùng được mời đi khám.

“Các cụ ai cũng mừng. Trước đây muốn khám tổng thể, phải nhờ con cháu đưa đi, đi từ sáng sớm mà nhiều khi chờ đến trưa vẫn chưa xong. Nay chúng tôi được khám ngay tại phường, lại có các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn trực tiếp khám nên ai cũng yên tâm”, bà Minh chia sẻ.

Không ít người đến khám với tâm lý “kiểm tra cho yên tâm”, nhưng kết quả lại giúp họ phát hiện những bệnh lý mà lâu nay vẫn chủ quan bỏ qua.

1783152972541_1933895679847012797_3357471376574702579_b7a5585bb7cd52aeac9c9bce5f8693f7(2).jpg
Bác sĩ kiểm tra sức khỏe răng miệng cho người dân nhằm phát hiện sớm các bệnh lý và tư vấn điều trị kịp thời. Ảnh: Lê Hà

Ông Công Xuân Khoa (67 tuổi), trú tại tổ dân phố Phú Gia 2 cho biết nhiều năm nay mắt nhìn mờ nhưng chỉ nghĩ đó là dấu hiệu của tuổi già. Chỉ đến khi được khám chuyên khoa trong chương trình lần này, ông mới biết mình bị đục thủy tinh thể nặng và cần điều trị. “Tôi cứ nghĩ già thì mắt phải kém. Nếu không có đợt khám này chắc tôi vẫn chủ quan”, ông Khoa nói.

Khoảng 8h30, khi nhiều người vẫn đang chờ đến lượt khám thì vợ chồng cụ Phùng Chí Thức và Nguyễn Thị Vui, trú tại tổ dân phố Phú Gia 3 đã hoàn thành toàn bộ các nội dung khám.

Cụ Phùng Chí Thức chia sẻ: “Nhà chúng tôi chỉ cách Trạm Y tế chưa đầy 10 phút đi bộ nên được khám ngay tại địa phương thế này thuận tiện lắm. Các y, bác sĩ rất tận tình, chu đáo, hướng dẫn từng bước; công tác tổ chức cũng khoa học nên dù đông người nhưng ai cũng được khám nhanh, không phải chờ đợi lâu”.

1783152972133_1933895679847012797_3357471376574702579_ab26efd08abf8380acb5be6681e47047.jpg
Vợ chồng cụ Phùng Chí Thức và cụ Nguyễn Thị Vui, tổ dân phố Phú Gia 3, chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo phường và các y, bác sĩ sau buổi khám sức khỏe. Ảnh: Lê Hà

Theo ông Hy Đa Trương, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Phú Thượng, phần lớn hội viên đều làm nông nghiệp, buôn bán nhỏ hoặc lao động tự do nên rất ít người có điều kiện khám sức khỏe định kỳ.

“Được khám miễn phí ngay tại địa phương giống như có thêm một tấm lá chắn bảo vệ sức khỏe. Các cụ không phải đi xa, con cháu cũng yên tâm hơn”, ông Hy Đa Trương cho biết.

Không chỉ người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi cũng là nhóm đối tượng được ưu tiên trong những ngày đầu triển khai chương trình.

1783153195320_1933895679847012797_3357471376574702579_17c185b597328cf35062697e40ef54a3.jpg
Lãnh đạo phường Phú Thượng cùng cán bộ Trạm Y tế chào đón các em nhỏ đến khám sức khỏe. Ảnh: Lê Hà

Là giáo viên Trường Mầm non Phú Thượng, chị Nguyễn Thị Thùy Dương đánh giá chương trình mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho trẻ em và phụ huynh.

“Trước đây, mỗi lần cần theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ đều phải tìm hồ sơ giấy khá mất thời gian. Nay mọi thông tin đều được cập nhật trên hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử nên việc tra cứu rất nhanh, rất thuận tiện. Việc khám sức khỏe định kỳ cũng giúp phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường để gia đình, nhà trường và ngành y tế cùng phối hợp chăm sóc các cháu tốt hơn”, chị Dương chia sẻ.

Tổ chức khoa học, hướng tới chăm sóc sức khỏe lâu dài

Để những buổi khám đầu tiên diễn ra thuận lợi, đội ngũ y, bác sĩ và chính quyền địa phương đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhân lực, trang thiết bị đến quy trình tổ chức.

1783152976217_1933895679847012797_3357471376574702579_bb19c3272b7c7a6f656d5ac26f3f72a2.jpg
Người cao tuổi được đo huyết áp, kiểm tra các chỉ số sức khỏe trước khi khám lâm sàng. Ảnh: Lê Hà

Theo bác sĩ Đỗ Tiến Dũng, phụ trách Phòng khám đa khoa Phú Thượng, ngay sau khi thành phố ban hành kế hoạch, đơn vị đã rà soát các nhóm đối tượng, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và bố trí quy trình khám khoa học nhằm bảo đảm việc tiếp đón, khám và tư vấn diễn ra thuận lợi.

Trong hai ngày đầu triển khai, người dân được thực hiện đầy đủ các nội dung khám theo quy định của Bộ Y tế, gồm khám lâm sàng, đo các chỉ số sức khỏe, xét nghiệm máu, xét nghiệm sinh hóa và các nội dung sàng lọc chính.

Đối với người cao tuổi, các bác sĩ tập trung phát hiện sớm những bệnh lý thường gặp như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, mắt, xương khớp và các bệnh mạn tính khác để tư vấn theo dõi hoặc chuyển tuyến khi cần thiết.

1782881790322_4450043170479122858_4450043170479122858_323cb4ac778ba766483d73908415850f.jpg
Ông Bùi Thế Cường, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thượng kiểm tra công tác khám sức khỏe. Ảnh: Lê Hà

Đối với trẻ dưới 6 tuổi, việc khám được kết hợp với chương trình tiêm chủng mở rộng; đồng thời đánh giá tình trạng dinh dưỡng, tăng trưởng, phát triển thể chất nhằm kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Theo bác sĩ Đỗ Tiến Dũng, điểm khác biệt của chương trình lần này không chỉ là người dân được khám sức khỏe miễn phí mà toàn bộ kết quả đều được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Đây sẽ là cơ sở để theo dõi sức khỏe lâu dài, giúp mỗi người hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ và chủ động phòng bệnh ngay từ sớm.

Đồng hành cùng ngành y tế, UBND phường Phú Thượng cũng chủ động xây dựng kế hoạch triển khai ngay sau khi nhận chỉ đạo của thành phố.

1783152975688_1933895679847012797_3357471376574702579_9e8477838e5c2a822997837985a71344.jpg
Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ người cao tuổi trong suốt quá trình khám sức khỏe. Ảnh: Lê Hà

Theo ông Bùi Thế Cường, Phó Chủ tịch UBND phường, trong hai ngày đầu, phường tổ chức khám cho hơn 200 trẻ dưới 6 tuổi và 300 người cao tuổi trước khi mở rộng đến các nhóm dân cư còn lại theo lộ trình.

“Chúng tôi kỳ vọng chương trình sẽ tạo chuyển biến trong nhận thức của người dân về việc chủ động chăm sóc sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ, từ đó phát hiện sớm bệnh tật, giảm chi phí điều trị, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đồng thời, cơ sở dữ liệu sức khỏe sẽ giúp chính quyền và ngành y tế quản lý, theo dõi sức khỏe người dân một cách khoa học hơn, xây dựng các giải pháp phòng bệnh phù hợp với thực tiễn và nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở”, ông Cường nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành khám cho trẻ dưới 6 tuổi và người cao tuổi, phường Phú Thượng sẽ tiếp tục triển khai chương trình đối với các nhóm dân cư còn lại, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được khám sức khỏe và lập hồ sơ sức khỏe điện tử.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Phú Thượng: Vì một cộng đồng khỏe mạnh từ y tế cơ sở

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.