Từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Thư Lâm đẩy mạnh phong trào thi đua, hướng về cơ sở, gắn với nhiệm vụ của địa phương. Nhiều hoạt động thiết thực về an sinh, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và chuyển đổi số được triển khai hiệu quả.

Lan tỏa những việc làm vì cộng đồng
Điểm nổi bật trong hoạt động Hội 9 tháng qua là các phong trào được cụ thể hóa bằng những phần việc thiết thực, sát cơ sở. Toàn xã trồng mới 4 đoạn đường hoa, bổ sung, chăm sóc hơn 500 cây xanh, cây trang trí tại các khu dân cư; đồng thời quảng bá sản phẩm truyền thống, OCOP và gỗ mỹ nghệ của địa phương.
Các hoạt động vì phụ nữ và cộng đồng được triển khai rộng khắp. Dịp 8-3, 100% chi hội tổ chức sinh hoạt chuyên đề, hàng nghìn hội viên hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”; gần 300 hội viên tham gia đồng diễn dân vũ, lan tỏa hình ảnh phụ nữ Thư Lâm khỏe, đẹp, tự tin, thanh lịch. Hội cũng tham mưu tổ chức gặp mặt, tặng quà 148 nữ cán bộ chủ chốt của xã, tổng trị giá 148 triệu đồng.
Hội thành lập 5 đoàn thăm hỏi, tặng quà 112 đối tượng chính sách với tổng trị giá 56 triệu đồng; tổ chức 2 "Bữa cơm tri ân", phối hợp thắp nến tri ân tại 4 nghĩa trang liệt sĩ, đồng thời huy động cán bộ, hội viên hỗ trợ các điểm khám sức khỏe cho người có công và tổ chức tổng vệ sinh, chỉnh trang các khu vực tưởng niệm.
Tinh thần sẻ chia còn được thể hiện qua nhiều hoạt động an sinh. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội vận động trao hơn 155 suất quà trị giá hơn 95 triệu đồng; duy trì chương trình "Mẹ đỡ đầu", nhận đỡ đầu 14 trẻ mồ côi với tổng nguồn lực 228 triệu đồng; hỗ trợ xây 9 nhà Đại đoàn kết, tổng kinh phí 490 triệu đồng.
Đợt thi đua “100 ngày vì Thư Lâm phát triển - Vì hạnh phúc của nhân dân” ghi dấu ấn với 59 phần việc do Hội và các chi hội đăng ký, chủ yếu tập trung xây dựng môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh”. Mô hình “Ngôi nhà xanh” tiếp tục được nhân rộng, thu gom phế liệu gây quỹ hỗ trợ trẻ em khó khăn.
Trong hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội quản lý hơn 109,3 tỷ đồng vốn ủy thác, giúp 1.577 hộ vay, không phát sinh nợ quá hạn. Cùng với nguồn vốn TYM, SEDA, Hội còn phối hợp đào tạo nghề, truyền nghề đồ gỗ mỹ nghệ cho 52 học viên, góp phần mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập.
Gắn xây dựng tổ chức với chuyển đổi số
Một điểm mới là việc thành lập 5 “Tổ Phụ nữ số” tại các thôn Đức Lâm, Phúc Lâm, Kính Nỗ, Đại Vỹ và Hà Lâm, với 28 thành viên nòng cốt, trực tiếp hỗ trợ hội viên và người dân tiếp cận, sử dụng công nghệ số, VNeID và các tiện ích hành chính công. 100% chi hội duy trì nhóm Zalo điều hành, đồng thời thực hiện cập nhật, làm sạch dữ liệu hội viên trên phần mềm quản lý.

Hội LHPN xã Thư Lâm cũng tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và giám sát, phản biện xã hội. Trong 9 tháng, các cấp Hội giới thiệu 39 hội viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, trong đó 14 người được kết nạp; tổ chức 5 diễn đàn “Lắng nghe ý kiến nhân dân”, ghi nhận 59 lượt ý kiến đóng góp và tham gia 5 cuộc giám sát chuyên đề.
Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch MTTQ xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Thư Lâm Ngô Thị Thuý Hằng, sau khi sáp nhập, một số chi hội cần thêm thời gian để ổn định tổ chức, cập nhật dữ liệu hội viên; chất lượng hoạt động chưa đồng đều, trong khi kỹ năng công nghệ thông tin của một bộ phận hội viên cao tuổi còn hạn chế. Địa bàn rộng, khối lượng công việc tăng cũng tạo áp lực cho đội ngũ cán bộ Hội chủ yếu kiêm nhiệm.
Trong 3 tháng cuối năm, Hội tập trung hoàn thành các chỉ tiêu thi đua, tổng kết đợt “100 ngày vì Thư Lâm phát triển - Vì hạnh phúc của nhân dân”, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, củng cố 35 chi hội, nâng cao hiệu quả các “Tổ Phụ nữ số” và công tác giám sát, phản biện xã hội.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.