Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phụ nữ Thủ đô tích cực lan tỏa thông điệp “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”

Nguyệt Ánh| 03/06/2023 11:30

(HNMO) – Ngày 3-6, tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ), Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức Phát động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5-6; tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trong các cấp Hội Phụ nữ thành phố Hà Nội.

Các đại biểu tham quan một số mô hình, sản phẩm tái chế từ rác thải nhựa.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cho biết: Trong 5 năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào “Chống rác thải nhựa” trong các cấp hội phụ nữ Thủ đô. Mỗi cơ sở hội đã có nhiều công trình, phần việc thực hiện phong trào gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”… Nhiều mô hình, cách làm hay tại địa phương đã được xây dựng và nhân rộng.

Các hoạt động của hội đã góp phần thiết thực hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm từ sản phẩm nhựa dùng một lần, đồng thời tác động trực tiếp đến nhận thức và hành động của hội viên phụ nữ và gia đình trong việc tham gia bảo vệ  môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” giai đoạn 2018 - 2023.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố kêu gọi các cấp Hội phụ nữ cùng cán bộ, hội viên phụ nữ toàn thành phố cùng nâng cao ý thức, hành động chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường bằng các hoạt động thiết thực. “Vì một Thủ đô  xanh -sạch - đẹp, vì sức khỏe và hạnh phúc của cộng đồng, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ hãy cùng thay đổi, hãy lan tỏa thông điệp tích cực về “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” đến mọi người xung quanh với tinh thần hành động ngay vì sức khỏe và môi trường sống của chúng ta”.

Các đại biểu nghe giới thiệu về các sản phẩm nhựa tái chế.

Giai đoạn 2018 - 2023, các cấp Hội đã tổ chức 3.069 buổi truyền thông, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, gắn với tuyên truyền văn hóa ứng xử; tuyên truyền, thông tin về các quy định pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nguồn và giảm thiểu rác thải nhựa tới hơn 1.000.000 lượt hội viên; triển khai thực hiện, nhân rộng và duy trì nhiều mô hình hiệu quả, thiết thực như: “Đổi phế liệu giữ màu xanh, gây quỹ từ thiện”, “Tái chế rác thải nhựa”, “Tổ ngành hàng nói không với túi nilon”, “Chi hội phụ nữ sử dụng làn khi đi chợ”, “Biến điểm chân rác thành vườn hoa phụ nữ tự quản”, “Sạch đồng ruộng”…

Sản phẩm nhựa tái chế của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ba Vì được trưng bày tại buổi phát động.

Tại chương trình, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã trao tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” giai đoạn 2018 – 2023. Trong khuôn khổ chương trình, đại biểu và hội viên tham gia “Phụ nữ Thủ đô đạp xe hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới”.

Hoạt động này được 100% cấp hội cơ sở triển khai đồng loạt từ ngày 3 đến 5-6, dự kiến có gần 1.000 hội viên, phụ nữ tham gia. Cùng với đó là các hoạt động ra quân vệ sinh môi trường; hội thu rác thải nhựa, rác thải điện tử đổi cây xanh; nghiệm thu các đoạn đường/tuyến phố bích họa, nở hoa năm 2023...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ Thủ đô tích cực lan tỏa thông điệp “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.