Sống xanh

Phụ nữ phường Kim Liên: Biến phế liệu thành những việc làm tử tế

Nguyên Bảo 08/06/2026 - 07:22

Từ những chai nhựa, lon nước, giấy báo cũ tưởng chừng bỏ đi, phụ nữ phường Kim Liên (Hà Nội) đã tạo nên một phong trào giàu ý nghĩa, vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Mô hình “Biến rác thải thành tiền - Lan tỏa yêu thương” không chỉ thay đổi nhận thức của người dân về phân loại rác tại nguồn mà còn trở thành cầu nối của nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực trên địa bàn.

z7892705934265_26c20b24f153e748fc757cb84fec74b8.jpg
Thực hiện mô hình “Biến rác thải thành tiền - Lan tỏa yêu thương”, các chi hội phụ nữ phường Kim Liên tổ chức thu gom phế liệu định kỳ hằng tháng. Ảnh: PV

Từ ý tưởng nhỏ đến phong trào lan tỏa rộng khắp

Hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay giải quyết “điểm nghẽn” về môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Kim Liên đã lựa chọn những việc làm gần gũi, thiết thực để triển khai trong thực tiễn. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, phân loại rác tại nguồn, thu gom phế liệu tái chế được xác định là một giải pháp quan trọng góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường đô thị.

Nhiều năm qua, công tác bảo vệ môi trường luôn được Hội Liên hiệp phụ nữ phường Kim Liên quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng địa bàn dân cư. Các chi hội thường xuyên tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa, hướng dẫn phân loại rác tại nguồn, vận động hội viên hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, đồng thời tích cực tham gia vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến phố văn minh, khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Kim Liên Trần Thị Thúy Nga cho biết, từ thực tiễn hoạt động tại cơ sở, năm 2023, một số chi hội phụ nữ đã mạnh dạn triển khai mô hình “Phế liệu đổi cây xanh”. Mô hình xuất phát từ suy nghĩ giản dị nhưng đầy ý nghĩa là biến những vật dụng tưởng chừng bỏ đi thành những giá trị hữu ích cho cộng đồng. Những chai nhựa, lon nước hay giấy báo cũ sau khi được thu gom sẽ được đổi lấy cây xanh, góp phần tạo thêm không gian xanh tại các khu dân cư.

Từ hiệu quả bước đầu, mô hình tiếp tục được phát triển và nâng tầm thành phong trào “Biến rác thải thành tiền - Lan tỏa yêu thương”. Các chi hội tổ chức thu gom phế liệu định kỳ hằng tháng, vận động mỗi gia đình trở thành một “điểm phân loại rác tại nguồn”, mỗi hội viên là một tuyên truyền viên tích cực trong công tác bảo vệ môi trường.

Ban đầu, hoạt động được triển khai vào chủ nhật cuối cùng của tháng. Sau đó, nhằm tạo sự thống nhất và thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện, Hội Liên hiệp phụ nữ phường đã chỉ đạo các chi hội đồng loạt tổ chức thu gom vào tuần thứ ba hằng tháng. Cách làm này nhanh chóng nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo hội viên và nhân dân trên địa bàn.

Những kết quả đạt được đã vượt xa kỳ vọng ban đầu. Trung bình mỗi tháng, có chi hội thu gom khoảng 300kg phế liệu các loại. Nhiều chi hội duy trì hoạt động hiệu quả với sản lượng thu gom 3-4 tấn phế liệu mỗi năm. Những con số ấy cho thấy sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành động của người dân đối với công tác bảo vệ môi trường. Đặc biệt, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2026, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Kim Liên đã phát động đợt cao điểm thu gom phế liệu trên toàn địa bàn. Trong 2 ngày (31-5 và 6-6) các chi hội phụ nữ đã thu gom được hơn 1 tấn phế liệu với tổng trị giá hơn 8,1 triệu đồng.

“Kết quả này không chỉ phản ánh sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào mà còn cho thấy tinh thần trách nhiệm ngày càng cao của cán bộ, hội viên và nhân dân đối với môi trường sống xung quanh. Nếu tiếp tục được triển khai đồng bộ, sâu rộng và quyết liệt hơn, đồng thời đẩy mạnh việc phân loại rác tại nguồn ở các hộ gia đình, phong trào hoàn toàn có khả năng thu gom gần chục tấn phế liệu mỗi năm trên phạm vi toàn phường. Điều đó đồng nghĩa với việc hàng chục tấn rác thải có thể tái chế sẽ không bị thải bỏ lẫn với rác sinh hoạt thông thường, góp phần giảm áp lực cho hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải đô thị”, đồng chí Trần Thị Thúy Nga chia sẻ.

z7910458948993_54cff8e43b88679635471037c905ef80.jpg
Hội Liên hiệp phụ nữ phường Kim Liên thăm hỏi, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: PV

Lan tỏa yêu thương từ những bao phế liệu

Không chỉ mang lại hiệu quả về môi trường, phong trào còn tạo nên những chuyển biến tích cực trong nhận thức cộng đồng. Chị Nguyễn Thị Kim Lan, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ số 17 - một trong những đơn vị triển khai mô hình từ năm 2023 đến nay cho biết, giá trị lớn nhất mà phong trào mang lại không chỉ nằm ở số lượng phế liệu được thu gom hay số tiền gây quỹ thu được mà còn ở sự thay đổi trong nhận thức của người dân.

Từ chỗ coi phế liệu là rác bỏ đi, nhiều gia đình đã hình thành thói quen chủ động phân loại, thu gom và tái sử dụng. Từ chỗ tham gia vì phong trào, nhiều hội viên đã trở thành những tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường tới người thân, hàng xóm và cộng đồng dân cư. Sự thay đổi ấy được hình thành từ những hành động nhỏ nhưng bền bỉ, diễn ra thường xuyên trong đời sống hằng ngày. Khi mỗi gia đình chủ động phân loại rác, mỗi hội viên tích cực vận động người thân cùng tham gia, ý thức bảo vệ môi trường dần trở thành một nếp sống đẹp trong cộng đồng.

Bên cạnh ý nghĩa về môi trường, chị Nguyễn Thị Kim Lan còn cho biết, phong trào còn mang đậm giá trị nhân văn khi toàn bộ số tiền thu được từ việc bán phế liệu đều được Hội Liên hiệp phụ nữ phường sử dụng cho các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Từ nguồn quỹ này, nhiều phần quà đã được trao tới phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và hội viên cao tuổi. Đặc biệt, phong trào còn góp phần tạo thêm nguồn lực để thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”, hỗ trợ trẻ em mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Cụ thể, với Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”, từ đầu năm 2026 đến nay, Hội Liên hiệp phụ nữ phường đã hỗ trợ 3 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tổng số tiền 15 triệu đồng; trao tặng 20 suất quà trị giá 12 triệu đồng cho những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn…

“Từ một ý tưởng giản dị tại cơ sở, phong trào “Biến rác thải thành tiền - Lan tỏa yêu thương” đã và đang khẳng định hiệu quả rõ nét trong việc kết hợp hài hòa giữa bảo vệ môi trường và công tác an sinh xã hội. Đây cũng là minh chứng sinh động cho thấy việc giải quyết các vấn đề của cộng đồng hoàn toàn có thể bắt đầu từ những hành động nhỏ, thiết thực và bền bỉ của mỗi người dân”, chị Nguyễn Thị Kim Lan chia sẻ.

Có thể thấy, với sự vào cuộc tích cực của các cấp hội, sự đồng thuận của nhân dân và quyết tâm xây dựng môi trường sống xanh, sạch, văn minh, phong trào đang tiếp tục được duy trì và lan tỏa sâu rộng trên địa bàn phường Kim Liên. Những bao phế liệu được gom mỗi tháng không chỉ góp phần làm sạch môi trường mà còn vun đắp tình làng nghĩa xóm, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Từ những việc làm nhỏ mỗi ngày, phụ nữ Kim Liên đang góp phần tạo nên những giá trị bền vững cho xã hội, để yêu thương được nhân lên từ chính những điều tưởng chừng giản dị nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Phụ nữ phường Kim Liên: Biến phế liệu thành những việc làm tử tế

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.