Đời sống

Phụ nữ Hoài Đức chung sức nâng cao tiêu chí nông thôn mới

Ánh Dương 26/01/2024 07:30

Huyện Hoài Đức đang thực hiện chủ trương nâng cao các tiêu chí nông thôn mới gắn với tiêu chí lên quận.

Chung sức cùng địa phương, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện có nhiều phong trào, việc làm thiết thực, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

mo-hinh-doi-bep-than-to-ong.jpg
Mô hình đổi bếp than tổ ong lấy cây xanh được các hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ xã Vân Canh (huyện Hoài Đức) thực hiện hiệu quả.

Năm 2023, các hội viên của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hoài Đức đã thực hiện nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong bảo vệ môi trường. Chẳng hạn, mô hình “Phụ nữ tham gia phân loại xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình” đã được 12 cơ sở Hội thực hiện, vận động được hàng nghìn hộ hội viên, nhân dân tham gia, góp phần xử lý hàng chục tấn rác hữu cơ. Hay mô hình “Biến rác thải thành nguồn quỹ giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn”, “Ngôi nhà pin”, “Ngôi nhà xanh”, “Đoạn đường nở hoa, bích họa”, “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”… thu hút hàng chục nghìn lượt hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia.

Tại địa bàn xã Đông La, việc giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp đã trở thành ý thức, hành động và là nếp sống thường xuyên của cán bộ, nhân dân trong xã. Điển hình là Chi hội phụ nữ thôn Đông Lao đã phối hợp với các đoàn thể của thôn thực hiện trồng hoa trên tuyến đê An Thượng - Đông La, tuyến đường Đông La - An Khánh, vận động người dân trồng cây xanh, cây hoa tại các hành lang và ven đường ngõ xóm… Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Đông Lao Nguyễn Thị Phương thông tin, năm 2023, thôn đã sơn mới hơn 4.000m tường trắng, vẽ thêm 15 bức tranh tường với tổng diện tích 375m2, tổng trị giá 45 triệu đồng, do nhân dân đóng góp.

Ngoài ra, chi hội còn kêu gọi xã hội hóa, lắp đặt 2 thiết bị thể dục, thể thao ngoài trời gần khu Giếng và ao Lăng, trị giá hơn 20 triệu đồng... để phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Nhờ đó, cảnh quan môi trường khu dân cư thôn Đông Lao trở nên xanh, sạch, đẹp, góp phần cùng xã Đông La hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Cũng với những việc làm thiết thực, các hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ xã Vân Canh đã và đang giúp môi trường trở nên sạch, đẹp, an toàn hơn. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Vân Canh Bùi Thanh Hoa cho biết, hội thường xuyên tổ chức ra quân thực hiện vệ sinh nhà văn hóa thôn, điểm công cộng, các đoạn đường phụ nữ tự quản… Đặc biệt, năm 2023, hội thực hiện mô hình thu gom pin đã qua sử dụng bằng việc treo các “nhà pin” trên các cột điện tại trục đường thôn Kim Hoàng và đã thu gom, chuyển đi xử lý gần 30kg pin cũ các loại.

Các mô hình dán giấy phản quang lên các cột điện tại thôn An Trai, giúp an toàn giao thông buổi tối; vẽ tranh trên tường, đoạn vào Nhà lưu niệm Bác Hồ, bảo đảm cảnh quan sạch, đẹp; trích quỹ mua 19 làn nhựa tặng cán bộ, hội viên phụ nữ dùng để đi chợ, giảm thiểu sử dụng túi ni lông… Trong khi đó, các hội viên phụ nữ và nhân dân xã Song Phương đã tham gia 1.550 ngày công, ủng hộ gần 130 triệu đồng để trồng cây xanh, sơn mới, vẽ tranh tường, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, mua đựng thùng rác, chăm sóc các đoạn đường hoa, xây dựng tuyến đê nở hoa…

Theo thống kê của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hoài Đức, trong năm 2023, toàn huyện đã thực hiện được nhiều mô hình, việc làm ý nghĩa, thiết thực, như: Vận động xã hội hóa xây dựng, lắp đặt công trình thiết bị thể dục, thể thao tại 2 sân chơi ở thôn Chùa Ngụ và thôn Sơn Hà, xã Đắc Sở, tổng trị giá 150 triệu đồng; mô hình “Phụ nữ tham gia phân loại, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình” xử lý, phân loại được gần 10 tấn rác thải sinh hoạt... Các mô hình “biến rác thải thành nguồn quỹ”, “sạch đồng ruộng”, “chợ văn minh”, đổi pin và bếp than tổ ong lấy cây xanh, cây hoa… đã thu hút hơn 5.500 hội viên, phụ nữ tham gia.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hoài Đức Lê Thị Điểm cho biết, năm 2024, các cấp Hội trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện các cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; "Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"... Nhờ đó, các cấp Hội đã góp phần chung sức cùng địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ Hoài Đức chung sức nâng cao tiêu chí nông thôn mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.