Nông thôn mới

Phụ nữ Gia Lâm chung sức xây dựng nông thôn mới

Ánh Dương 23/02/2024 - 06:33

Các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện Gia Lâm đã và đang giúp nhiều hộ hội viên thoát cận nghèo, nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống, góp phần tích cực cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

ntm-1.jpg
Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện trao hỗ trợ phương tiện sản xuất cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Theo thống kê của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Gia Lâm, năm 2023, các cấp Hội trên địa bàn huyện đã giúp 74 hộ có hoàn cảnh khó khăn ra khỏi diện cận nghèo; trao tặng phương tiện, công cụ sản xuất cho 10 hội viên phụ nữ, tổng trị giá 112 triệu đồng; hỗ trợ xây mới 4 mái ấm tình thương, tổng kinh phí 200,55 triệu đồng. Hội Phụ nữ cơ sở xã, thị trấn giúp 28 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh với các ngành nghề: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trồng măng tây, hoa, cây cảnh, các loại cây ăn quả; sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tạp hóa; mở xưởng may mặc, cửa hàng ăn uống…

Ngoài ra, các cấp Hội Phụ nữ huyện còn phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gia Lâm quản lý tổng dư nợ 247,635 tỷ đồng, cho 4.507 hộ hội viên phụ nữ vay đầu tư phát triển kinh tế. Công tác quản lý vốn vay, xét duyệt cho vay bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy trình, không có nợ đọng, nợ quá hạn.

Điển hình là chị Lâm Thị Vân (ở thôn 3, xã Đình Xuyên) được Tổ tiết kiệm và vay vốn Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đình Xuyên hỗ trợ, giúp chị vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mở xưởng gập, là quần áo. Đến nay, xưởng của chị Vân đang tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 10 lao động.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đình Xuyên Nguyễn Thị Lan chia sẻ, năm 2023 và gần 2 tháng đầu năm 2024, Hội đã giúp đỡ 2 hội viên là chị Nguyễn Thị Tuyết ở thôn 1 và chị Nguyễn Thị Hưởng ở thôn 3 khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp bằng hình thức cho vay vốn và giới thiệu lao động để mở xưởng gập, là quần áo. Hội cũng tư vấn, giới thiệu việc làm cho 100 lao động vào làm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giúp 250 hộ hội viên vay hơn 15,2 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế.

Tương tự, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Dương Xá cũng đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ hội viên phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn với lãi suất ưu đãi để phát triển kinh tế. Hiện tại, dư nợ cho hội viên phụ nữ xã Dương Xá vay tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gia Lâm đạt hơn 11 tỷ đồng. Hội cũng giúp 4 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ cận nghèo có việc làm ổn định; giới thiệu cho 53 hội viên vào làm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Bà Dương Thị Phương, chủ cơ sở chế biến hành chiên Phương Quân (thôn Thuận Quang, xá Dương Xá) cho hay, thông qua giới thiệu của Hội Liên hiệp phụ nữ xã, cơ sở đã tiếp nhận, tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động nữ là người địa phương, với thu nhập 8-10 triệu đồng/người/tháng…

Nhằm nâng cao năng lực phát triển kinh tế cho phụ nữ, các cấp Hội Phụ nữ huyện Gia Lâm đã tổ chức cho 55 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh tham gia các khóa đào tạo, hội thảo, tọa đàm để có thêm kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và ứng dụng mạng xã hội, thương mại điện tử cho phụ nữ khởi nghiệp. Tư vấn, giới thiệu việc làm cho 1.109 lao động vào làm tại các cơ quan, doanh nghiệp, xưởng sản xuất trên địa bàn…

Theo đánh giá của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, những việc làm thiết thực của các cấp Hội Phụ nữ huyện Gia Lâm đã đóng góp tích cực vào việc nâng cao các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn. Nhờ đó, đến hết năm 2023, 100% số xã của huyện Gia Lâm đạt xã nông thôn mới nâng cao; huyện chỉ còn 148 hộ cận nghèo (0,18%); thu nhập bình quân đầu người đạt 75,8 triệu đồng/năm…

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Gia Lâm Nguyễn Thanh Hương cho biết, năm 2024, Hội tiếp tục thực hiện các đề án: “Đẩy mạnh vai trò của Hội Phụ nữ các cấp trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đến năm 2025”, “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”…, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đời sống các hộ hội viên phụ nữ, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của huyện.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ Gia Lâm chung sức xây dựng nông thôn mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.