Sống xanh

Phụ nữ Đại Xuyên lan tỏa thói quen phân loại rác tại nguồn

Hồng Nhung 26/06/2026 - 16:19

Tại xã Đại Xuyên, phong trào phân loại, xử lý và tái chế rác thải sinh hoạt tại gia đình đang được triển khai sâu rộng, từng bước đi vào nền nếp, góp phần giảm áp lực cho công tác thu gom và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Thay đổi nhận thức từ mỗi gia đình

Trước thực trạng lượng rác thải sinh hoạt tăng nhanh gây nguy cơ ô nhiễm, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Xuyên xác định phân loại rác tại nguồn là giải pháp thiết thực góp phần bảo vệ môi trường bền vững.

2.jpg
Phụ nữ xã Đại Xuyên phân loại rác thải tại hộ gia đình. Ảnh:Hồng Nhung

Theo bà Trần Thị Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đại Xuyên, ô nhiễm môi trường là một trong 5 điểm nghẽn của thành phố. Việc phân loại ngay từ hộ gia đình giúp giảm đáng kể khối lượng vận chuyển, tạo điều kiện tái chế các loại rác có giá trị.

Tại thôn Vĩnh Thượng, Chi hội Phụ nữ đã đưa công tác bảo vệ môi trường gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” và xây dựng nông thôn mới. Chi hội đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại rác thành nhóm hữu cơ (ủ làm phân bón), rác tái chế và rác còn lại.

phanloai.jpg
Các thùng đựng rác thải hữu cơ được phân loại và xử lý tại các hộ gia đình. Ảnh: Hồng Nhung

Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Vĩnh Thượng Đặng Thị Thắng cho biết, những hành động nhỏ được duy trì thường xuyên đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của hội viên, phụ nữ và người dân địa phương. Ngày càng có nhiều hộ dân chủ động phân loại rác, giảm thiểu tình trạng bỏ rác lẫn lộn như trước đây.

Nhân rộng mô hình, lan tỏa trách nhiệm cộng đồng

Để cụ thể hóa các hoạt động bảo vệ môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Xuyên đã triển khai thí điểm mô hình phân loại rác thải tại nguồn từ ngày 1-7-2025 tại thôn Lập Phương. Từ hiệu quả bước đầu, mô hình tiếp tục được mở rộng sang các thôn Thường Xuyên và Sảo Thượng.

Ban đầu, mô hình chỉ thu hút khoảng 30-50 hộ dân tham gia. Tuy nhiên, nhờ hiệu quả rõ rệt trong thực tế, đến nay, cách làm này đã được nhân rộng tới hầu hết các hộ dân trên địa bàn.

Theo đó, rác thải sinh hoạt được phân loại thành hai nhóm chính là rác hữu cơ và rác vô cơ. Rác hữu cơ được xử lý bằng men vi sinh để tạo thành phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp và chăm sóc cây xanh. Đối với chai nhựa, lon kim loại và các vật liệu có khả năng tái chế, Hội Phụ nữ tổ chức thu gom thông qua mô hình “Ngôi nhà xanh” để bán tái chế xây dựng quỹ vòng tay nhân ái. Các loại rác không thể tái chế được phối hợp với đơn vị môi trường thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.

Cùng với triển khai mô hình, từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp phụ nữ xã đã tổ chức 2 hội nghị cấp xã và 4 hội nghị cấp thôn để hướng dẫn kỹ năng cho nhân dân.

mo-.jpg
Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đại Xuyên ra mắt mô hình "Cây ATM xanh" thu gom rác thải gây quỹ từ thiện". Ảnh: Hồng Nhung

Dù vậy, quá trình triển khai vẫn gặp khó khăn do một bộ phận người dân ngại thay đổi, thiếu kiến thức ủ rác và thiếu trang thiết bị chứa đựng. Để khắc phục, bà Trần Thị Minh cho rằng cần tiếp tục tuyên truyền ngắn gọn, "cầm tay chỉ việc", đồng thời đưa nội dung này vào tiêu chí bình xét gia đình văn hóa nhằm tạo động lực và sức lan tỏa trong cộng đồng.

Đặc biệt, vai trò của phụ nữ tiếp tục được xác định là nhân tố nòng cốt trong việc thay đổi thói quen sinh hoạt của các thành viên trong gia đình. Mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ đều đang trở thành những tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường từ mỗi mái nhà ra toàn cộng đồng.

Song song với phân loại rác, các chi hội phụ nữ còn duy trì vệ sinh đường làng, ngõ xóm và chăm sóc các tuyến đường hoa tự quản. Phong trào tại xã Đại Xuyên không chỉ giảm áp lực xử lý rác thải mà còn thể hiện trách nhiệm của mỗi người dân đối với môi trường sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Phụ nữ Đại Xuyên lan tỏa thói quen phân loại rác tại nguồn

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.