Phong trào taekwondo Hà Nội đã phát triển mạnh hơn cả về quy mô và chất lượng trong 6 tháng đầu năm 2026.

Tiếp tục giữ vai trò đầu tàu cả nước về phong trào
Sau khoảng ba năm thành lập, Liên đoàn Taekwondo thành phố Hà Nội đang tạo dấu ấn rõ nét trong việc phát triển phong trào trên địa bàn Thủ đô.
Theo báo cáo tại Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Liên đoàn Taekwondo thành phố Hà Nội vào ngày 12-7, phong trào taekwondo Hà Nội tiếp tục phát triển mạnh. Nếu như trước khi Liên đoàn ra đời vào giữa năm 2023, toàn thành phố chỉ có khoảng 20-30 câu lạc bộ với 7.000-8.000 võ sinh thì đến nay đã phát triển lên 72 câu lạc bộ thành viên, 112 điểm tập và khoảng 14.000-15.000 võ sinh tập luyện thường xuyên. Đây được xem là nền tảng quan trọng để Hà Nội tiếp tục giữ vai trò một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển phong trào taekwondo.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Liên đoàn đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động nổi bật, tiêu biểu là Festival Taekwondo Hà Nội mở rộng - Cúp Thăng Long lần thứ II năm 2026. Giải đấu quy tụ gần 1.900 vận động viên đến từ 68 câu lạc bộ của Hà Nội và các tỉnh, thành khu vực phía Bắc, góp phần thúc đẩy giao lưu chuyên môn, quảng bá hình ảnh taekwondo miền Bắc cũng như Thủ đô. Đây cũng là một trong những giải đấu taekwondo có quy mô lớn nhất tại Việt Nam, được coi là điểm nhấn trong hoạt động của Liên đoàn Taekwondo thành phố Hà Nội. Trong khi đó, hàng loạt câu lạc bộ thành viên cũng nỗ lực tổ chức các giải đấu, kết nối với các tổ chức taekwondo quốc tế... nhằm duy trì những sân chơi đáp ứng nhu cầu tập luyện, thi đấu của các võ sinh taekwondo trên địa bàn thành phố.
Theo Liên đoàn Taekwondo thành phố Hà Nội, công tác đào tạo, chuẩn hóa chuyên môn cũng đạt nhiều kết quả tích cực, qua đó thúc đẩy phong trào phát triển theo hướng bài bản hơn. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, đã có 60 lượt câu lạc bộ tổ chức thi lên cấp, nâng đai với 7.854 võ sinh tham gia dưới sự giám sát của đội ngũ trọng tài, giám khảo của Liên đoàn. Bên cạnh đó, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam đã ủy nhiệm Liên đoàn Taekwondo Hà Nội tổ chức khóa tập huấn chuyên môn và kỳ thi thăng đẳng quốc gia khu vực miền Bắc năm 2026. Chương trình thu hút 877 huấn luyện viên, hướng dẫn viên và võ sinh, trong đó Hà Nội có 453 người tham dự. Kỳ thi thăng đẳng quốc gia khu vực miền Bắc cũng ghi nhận 630 thí sinh tham gia, trong đó Hà Nội có 236 thí sinh tham dự với tỷ lệ đạt ở các cấp đẳng từ gần 78% đến gần 97%. Chỉ riêng số lượng 236 thí sinh dự Kỳ thi thăng đẳng quốc gia khu vực miền Bắc đã cho thấy sự phát triển của phong trào taekwondo trên địa bàn thành phố.
Bài toán nhân rộng phong trào
Trong 6 tháng cuối năm 2026, Liên đoàn Taekwondo thành phố Hà Nội sẽ tập trung tổ chức các giải đấu trọng điểm như Giải Hà Nội mở rộng, Giải vô địch trẻ Hà Nội mở rộng, Giải Taekwondo sinh viên Hà Nội; tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng huấn luyện viên, hướng dẫn viên và tổ chức kỳ thi thăng đẳng quốc gia. Bên cạnh đó, Liên đoàn xúc tiến công tác chuẩn bị cho Festival Taekwondo Hà Nội mở rộng - Cúp Thăng Long lần thứ III năm 2027 với quy mô dự kiến lớn hơn lần trước, có sự tham gia của một số đoàn quốc tế. Theo huấn luyện viên Nguyễn Đình Toàn thuộc Trung tâm Taekwondo Kids Việt Nam, nếu thực hiện tốt giải đấu này, trong đó kết hợp với du lịch, nghệ thuật thì có thể tạo nên thương hiệu tốt cho giải. Từ đó, càng tạo lực đẩy cho phong trào taekwondo thành phố.
Một số thành viên của Liên đoàn Taekwondo thành phố Hà Nội cũng đề xuất, trong thời gian tới Liên đoàn cần tính toán phương án đầu tư về trang thiết bị để phục vụ việc tập luyện, thi đấu, thi lên cấp, nâng đai. Từ đó, giúp Liên đoàn chủ động trong các hoạt động chuyên môn cũng như hỗ trợ các câu lạc bộ thành viên.

Còn theo Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng, trong thời gian tới, Liên đoàn sẽ rà soát các câu lạc bộ ở toàn bộ phường, xã tại Hà Nội để xem nơi nào chưa có câu lạc bộ thì sẽ có giải pháp. Một trong những giải pháp là Liên đoàn chủ động gây dựng đội ngũ huấn luyện viên ngay tại địa phương. Từ đó, họ có thể mở lớp, thu hút người tập và mở rộng mạng lưới câu lạc bộ trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, Liên đoàn sẽ chủ động hỗ trợ các đơn vị xã, phường và các câu lạc bộ trong việc tổ chức các giải thi đấu, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, công tác tổ chức và tập luyện nhằm thu hút nhiều hơn người tập.
Một trong những giải pháp khác cũng được Liên đoàn Taekwondo thành phố Hà Nội đưa ra là sẽ tham mưu với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội để làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo, qua đó có thể đưa môn taekwondo vào chương trình thi đấu thể thao hằng năm học của học sinh thành phố. Đây cũng được xem là giải pháp quan trọng để môn taekwondo thu hút nhiều người tập hơn.
Phát triển phong trào cả về bề rộng và bề sâu để xứng với tiềm năng của taekwondo Hà Nội vẫn luôn là bài toán đặt ra với Liên đoàn Taekwondo thành phố Hà Nội. Khi các giải pháp được thực hiện đồng bộ, quyết liệt với sự chung tay của các thành viên thì sẽ sớm giải xong bài toán này.
Minh Quang
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.