Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phòng, chống ''lợi ích nhóm'' trong xây dựng pháp luật

Hà Phong| 07/05/2023 09:08

(HNM) - Bộ Tư pháp thông tin, tập trung nguồn lực xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật được giao chủ trì soạn thảo, bảo đảm tiến độ, chất lượng đề ra là một trong những ưu tiên hàng đầu của ngành Tư pháp trong công tác cải cách thể chế từ nay đến cuối năm 2023.

Theo hướng đi này, Bộ Tư pháp đang cùng các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp để triển khai, cụ thể hóa các quy định của luật, pháp lệnh, đưa luật, pháp lệnh nhanh chóng đi vào cuộc sống; tích cực rà soát, phòng, chống “lợi ích nhóm” trong xây dựng pháp luật. Nhờ đó, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật của Việt Nam đã được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) ghi nhận và đánh giá cao.

Song song đó, tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; tiếp tục tham mưu thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng Định hướng xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 của Quốc hội. Thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật với tinh thần khẩn trương, theo đó, đến nay đã cơ bản hoàn thành Bộ pháp điển sớm hơn so với lộ trình đề ra (đã hoàn thành 263/271 đề mục, đạt 97% khối lượng Bộ pháp điển), giúp người dân, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan dễ dàng, thuận tiện trong tìm kiếm, tra cứu, quản lý các văn bản pháp luật đang còn hiệu lực, góp phần nâng cao tính thống nhất, công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật.

Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật, công tác pháp chế.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phòng, chống ''lợi ích nhóm'' trong xây dựng pháp luật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.