Nhân sự

Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Phạm Trường Sơn được thăng quân hàm Trung tướng

P.V/Báo Hà Tĩnh 19/12/2023 09:06

Trung tướng Phạm Trường Sơn sinh năm 1967, quê quán thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa trao quyết định thăng quân hàm Trung tướng cho đồng chí Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam được thăng quân hàm Trung tướng
Đại tướng Phan Văn Giang trao quyết định thăng quân hàm Trung tướng cho đồng chí Phạm Trường Sơn (bên trái).

Trung tướng Phạm Trường Sơn sinh năm 1967, quê quán thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông có trình độ chuyên môn Cử nhân Quân sự.

Những năm 1985-1988, ông nhập ngũ và đi học lái máy bay quân sự tại Kracnodar (Liên Xô cũ). Sau đó, ông có nhiều năm công tác tại Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Từ tháng 12-2018 đến 11-2019, ông giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân.

Cuối năm 2019, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, đồng thời được Chủ tịch nước phong quân hàm Thiếu tướng.

Trung tướng Phạm Trường Sơn là đại biểu Quốc hội khóa XV, thuộc đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tháng 8-2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định 998/QĐ-TTg bổ nhiệm đồng chí Phạm Trường Sơn, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Phạm Trường Sơn được thăng quân hàm Trung tướng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.