Chiều 13-3, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dẫn đầu đã kiểm tra tiến độ thi công tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành và Biên Hòa - Vũng Tàu.
Tại vị trí nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với quốc lộ 51, đại diện Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, tuyến cao tốc này có tổng chiều dài khoảng 58km, đi qua tỉnh Long An, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai. Hiện nay, tổng khối lượng thi công đã đạt gần 90%.
Có 8 gói thầu đã hoàn thành; 5 gói thầu đang thi công, sản lượng đạt gần 70%, dự kiến hoàn thành trong quý II-2025.
Riêng gói thầu J1 (cầu Bình Khánh) đạt 88,25%, dự kiến hoàn thành tháng 8-2025. Gói thầu XL-NG51 (nút giao với quốc lộ 51) bắt đầu triển khai từ tháng 2-2025, dự kiến hoàn thành tháng 3-2026. Gói thầu J3-1 (cầu Phước Khánh) đang trong quá trình đấu thầu, dự kiến hoàn thành tháng 9-2026.
Cũng theo đại diện VEC, đến nay, đã có hai đoạn tuyến đầu và cuối của dự án, với tổng chiều dài 10,4km được đưa vào khai thác trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Các đơn vị liên quan đang đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu thông xe các đoạn còn lại vào dịp lễ 30-4.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Dương Minh Dũng, địa phương đang hoàn tất thủ tục liên quan và cố gắng giao mặt bằng trong tháng 5-2025.
Về vấn đề này, đối với cao tốc Bến Lức - Long Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc yêu cầu giải quyết nhanh mặt bằng, tháo gỡ các vướng mắc và quan tâm tái định cư để bà con an cư. Hiện nay, đoạn cuối tuyến từ nút giao Phước An đến quốc lộ 51 cao tốc Bến Lức - Long Thành đã thông xe, người dân đi lại thuận lợi.
Ngay sau đó, đoàn công tác tiếp tục kiểm tra nút giao giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với tuyến kết nối vào sân bay Long Thành (dự án thành phần 2, dài hơn 18km). Đại diện Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) cho biết, sản lượng thi công của dự án thành phần 2 hiện đạt trên 30%. Mặt bằng cơ bản đã bàn giao đủ để thi công nhưng vẫn còn khoảng 130 hộ và hạ tầng kỹ thuật chưa di dời.
Ngoài ra, hiện nhà thầu gặp khó khăn về đất đắp, với hàng triệu mét khối còn thiếu. Nếu không kịp giải quyết nguồn đất trong tháng 3-2025, việc đắp nền đường trước mùa mưa sẽ bị ảnh hưởng, kéo theo nguy cơ chậm tiến độ. Do đó, Ban kiến nghị tỉnh Đồng Nai sớm hỗ trợ vật liệu để đẩy nhanh thi công. Trên công trường, các nhà thầu đã huy động tối đa thiết bị, nhân công, tập trung thi công nền đường, cấp phối đá dăm, làm cầu, hầm…
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Công Vinh, dự án thành phần 3 (đoạn qua Bà Rịa - Vũng Tàu) có tiến độ khả quan nhất, với gần 75% khối lượng công việc đã hoàn thành, không vướng mắc về mặt bằng hay vật liệu san lấp.
Hiện, tuyến đường đã được thảm nhựa lớp thứ hai, công nhân đang tập trung lắp đặt hàng rào… dự kiến thông xe kỹ thuật vào tháng 4-2025 và hoàn thành toàn bộ trước ngày 2-9-2025.
Tại dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (dài hơn 16km qua thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) do Công ty cổ phần Lizen đang thi công, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai cho biết: Công tác giải phóng mặt bằng đoạn qua Long Thành đã hoàn tất, trong khi đoạn qua thành phố Biên Hòa mới đạt 82%, còn khoảng 400 thửa đất chưa bàn giao. Mặt bằng thi công được khoảng 65%.
Chính quyền địa phương đang tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân sớm giao đất, đồng thời, lên kế hoạch cưỡng chế nếu cần thiết, nhằm bảo đảm bàn giao 100% mặt bằng trong tháng 3-2025.
Về tiến độ thi công, hiện sản lượng đạt hơn 22%, chủ yếu tập trung vào dọn dẹp mặt bằng, đào đắp nền đường…
Qua kiểm tra thực tế các dự án cao tốc, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ khó khăn về mặt bằng và vật liệu, bảo đảm các dự án hoàn thành đúng kế hoạch.
Theo Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, tuyến cao tốc có ý nghĩa quan trọng đối với kết nối vùng Đông Nam Bộ và sân bay Long Thành nên cần hoàn thành đúng kế hoạch để bảo đảm lưu thông.
“Phải huy động thêm nhân lực làm ngày, làm đêm để đẩy nhanh tiến độ và thông xe đúng hẹn. Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh tái định cư, đặt tái định cư lên đầu. Khi người dân an cư mới thuận lợi cho giải phóng mặt bằng”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.