Tên một phố dài 500m đi từ chỗ nối tiếp các đường Trần Khánh Dư - Nguyễn Khoái - Lê Quí Đôn đến phố Trần Khát Chân. Thời Pháp thuộc đây là
Trước đây, phố này là những dãy nhà tranh lụp xụp. Tại phố này đầu phố vẫn còn Lò Mổ (trâu, bò, lợn) còn gọi là Lò sát sinh cũ, phía chân đê là nhà máy xay Lương Yên, chủ yếu sản xuất các máy móc công cụ phục vụ nông nghiệp. Phố này xây dựng trên nền đất của hai thôn Lương Xá và Yên Xá, thuộc tổng Hậu Nghiêm, huyện Thọ Xương. Đến giữa thế kỷ XIX , hai thôn này đã nhập lại thành thôn Lương Yên, tổng Hậu Nghiêm cũ đổi thành tổng Thanh Nhàn.
Theo Từ điển đường phố Hà Nội
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.