Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phố Lương Văn Can

TUYETMINH| 12/09/2005 10:01

Tên một phố dài 300 m, đi từ ngã tư phố Hàng Bồ - Hàng Cân đến phố Lê Thái Tổ, cắt phố Hàng Gai, có chỗ rẽ vào Hàng Quạt, thuộc quận Hoàn Kiếm. Thời Pháp thuộc đây là phố Lê Quý Đôn. Sau năm 1945, phố này được đặt tên là Lương Văn Can. Đây là phố chuyên bán đồ chơi trẻ em.

Tên một phố dài 300 m, đi từ ngã tư phố Hàng Bồ - Hàng Cân đến phố Lê Thái Tổ, cắt phố Hàng Gai, có chỗ rẽ vào Hàng Quạt, thuộc quận Hoàn Kiếm. Thời Pháp thuộc đây là phố Lê Quý Đôn. Sau năm 1945, phố này được đặt tên là Lương Văn Can. Đây là phố chuyên bán đồ chơi trẻ em.

Phố này được xây dựng trên nền đất xưa vốn thuộc các thôn Tố Tịch và thôn Yên Hoa, tổng Tiền Túc, huyện Thọ Xương. đến giữa thế kỷ XIX, thôn Xuân Hoa hợp với thôn Yên Hoa thành thôn Xuân Yên và tổng Tiền Túc cũng đổi là tổng Thuận Mỹ. Hiện nay còn đền Xuân Yên, ở nhà số 6A, thờ Nguyên quận phu nhân (vợ tướng Phạm Ngũ Lão).

Phố mang tên Lương Văn Can (1854 -1927) là người chủ xướng lập ra Đông Kinh Nghĩa Thục, một tổ chức trường học kiểu mới. Ông có hiệu là Ôn Như, nguyên quán làng Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Tây. Ông đỗ cử nhân năm 1879, nhưng không ra làm quan. Năm 1913, Pháp tìm cớ kết tội Lương Văn Can 10 năm tù, đưa an trí tại Nông Pênh. Năm 1921, ông được tha (trước hạn), trở về hà Nội và mất tại nhà số 4 Hàng Đào, thọ 73 tuổi.

Theo Từ điển Đường phố Hà Nội

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Phố Lương Văn Can

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.