Tên một phố lập năm 1998, dài 735 m, từ phố Láng Hạ đến phố Nguyễn Chí Thanh, cắt chéo đường Nguyên Hồng nay thuộc phường Láng Hạ, quận Đống Đa và phường Thành Công, thuộc quận Ba Đình.
Tên một phố lập năm 1998, dài 735 m, từ phố Láng Hạ đến phố Nguyễn Chí Thanh, cắt chéo đường Nguyên Hồng nay thuộc phường Láng Hạ, quận Đống Đa và phường Thành Công, thuộc quận Ba Đình.
Phố này được xây dựng trên nền đất xưa vốn thuộc phường Nhược Công thời Tiền Lê tức là phường Công bộ thời Lý - Trần và trại Yên Lãng, tổng Hội, thuộc huyện Vĩnh Thuận. Từ 1915 đến 1942 thuộc tổng Hạ, huyện Hoàn Long. Trước 1945 thuộc Đại Lý Đặc biệt Hà Nội. Từ 1954 thuộc xã Trung Thành, quận VI ngoại thành và đổi làm Thành Công.
Huỳnh Thúc Kháng (1875 -1947) là nhà chí sỹ, nhà văn. Sau năm 1945 là Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Năm 1946 là Quyền Chủ tịch nước, khi Bác Hồ sang Pháp. Cụ vốn quê ở Thanh Bình, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Cụ Đỗ Hoàng Giáp (1904), không ra làm quan. Cụ đứng đầu phong trào Duy Tân ở Trung Kỳ hồi đầu thế kỷ XX. Cụ hăng hái chống thực dân Pháp, tham gia phong trào chống sưu thuế (1908) và bị bắt đày đi Côn Đảo 13 năm nhưng vẫn kiên trung lòng yêu nước. Những năm 1925 -1928 cụ làm Viện trưởng Viện dân biểu do Pháp tổ chức, nhưng cụ lấy Viện làm diễn đàn đấu tranh cho đất nước, nhân dân. Cụ làm báo Tiếng Dân (từ 1927 -1943). Cụ doạn các tác phẩm "Thi tù tùng thoại", "Thi tù thảo", "Trung Kỳ cựu sưu ký"...và nhiều tác phẩm thơ văn yêu nước.
Theo Từ điển Đường phố Hà Nội
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.