Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình đã trở thành một trong những hoạt động thể thao quần chúng có sức lan tỏa rộng rãi của Thủ đô.
Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình là sự kiện thể thao mang ý nghĩa chính trị - xã hội giàu truyền thống, do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Báo Hànộimới (trước sáp nhập) nay là Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức.
Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 diễn ra sáng nay (ngày 27-9) tại khu vực vườn hoa đền Bà Kiệu và xung quanh hồ Hoàn Kiếm.
Trước thềm chung kết, phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài về sức sống, tầm vóc của giải cũng như công tác chuẩn bị để hướng tới một ngày hội thể thao chất lượng.

Sức sống từ phong trào cơ sở
- Thưa ông, sau 50 lần tổ chức, Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình đã trở thành sự kiện quen thuộc trong đời sống thể thao Thủ đô. Ông đánh giá thế nào về sức sống của giải qua hơn nửa thế kỷ?
- Qua 50 lần tổ chức, có thể khẳng định Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình đã trở thành một trong những hoạt động thể thao quần chúng có sức lan tỏa rộng rãi của Thủ đô. Điều đáng quý là sức sống của giải không chỉ thể hiện ở ngày diễn ra chung kết mà bắt đầu từ phong trào tại cơ sở, từ trường học, xã, phường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức trên địa bàn thành phố.
Năm nay, toàn bộ 126 xã, phường đã đồng loạt tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, đồng thời phát động Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026. Hơn 100.000 người đã tham gia chạy hưởng ứng trên toàn thành phố, là con số cho thấy sức lan tỏa rất lớn của giải.
Đây cũng là năm thứ hai giải được triển khai trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Dù có những yêu cầu mới trong công tác tổ chức, các xã, phường đã chủ động thích ứng, triển khai phong trào phù hợp với điều kiện thực tế và quan tâm hơn đến việc tuyển chọn lực lượng vận động viên tham dự chung kết.
Từ thực tế triển khai có thể thấy, giải ngày càng trở thành một hoạt động gắn với đời sống của người dân, là nền tảng quan trọng để phong trào thể dục thể thao quần chúng của Thủ đô phát triển rộng hơn, thực chất hơn.
- Theo ông, điều gì làm nên sức hút đặc biệt của một giải chạy đã được duy trì hơn nửa thế kỷ?
- Tôi cho rằng, trước hết đó là giá trị truyền thống. Giải được tổ chức từ năm 1974 và đã đồng hành với sự phát triển của Thủ đô trong hơn nửa thế kỷ. Qua từng mùa giải, nhiều thế hệ người dân Hà Nội đã tham gia, từ học sinh, sinh viên đến cán bộ, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang và những người yêu thích chạy bộ.
Tuy nhiên, truyền thống chỉ có thể được duy trì khi giải luôn được đổi mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Những năm gần đây, chất lượng chuyên môn, công tác tổ chức và quy mô của giải đều từng bước được nâng lên. Nhiều đơn vị không còn tham dự đơn thuần với tinh thần phong trào mà đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, tuyển chọn vận động viên có thành tích và tập luyện bài bản.
Đặc biệt, Giải chạy Báo Hànộimới còn có ý nghĩa vượt ra ngoài một cuộc tranh tài thể thao. Với khẩu hiệu “Vì hòa bình”, giải góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối giữa người dân Thủ đô với bạn bè trong nước và quốc tế.
Có thể nói, sức hút của giải được tạo nên từ sự kết hợp giữa truyền thống và tính thời sự. Mỗi mùa giải có những yêu cầu mới, những lực lượng vận động viên mới, nhưng tinh thần chung vẫn được duy trì. Đó là điều giúp giải giữ được vị trí trong đời sống thể thao Thủ đô qua nhiều thế hệ.
- Ông nhìn nhận thế nào về vai trò của giải trong việc phát hiện, tuyển chọn vận động viên cho thể thao thành tích cao?
- Giải chạy Báo Hànộimới vừa là sân chơi thể thao quần chúng, vừa là kênh quan trọng góp phần đánh giá phong trào tập luyện thể dục thể thao tại cơ sở. Trong quá trình tổ chức, giải đã tạo môi trường thi đấu để phát hiện những cá nhân có tố chất, sức bền và ý chí thi đấu tốt.
Nhiều vận động viên trưởng thành từ phong trào đã tiếp tục được tuyển chọn, đào tạo để thi đấu ở các giải cấp thành phố, quốc gia và quốc tế. Có thể kể đến Nguyễn Chí Đông, cựu kỷ lục gia marathon Việt Nam, từng tham dự Olympic Sydney 2000 và giành Huy chương bạc tại SEA Games 22 năm 2003; vận động viên Trần Văn Đảng, tài năng của điền kinh Hà Nội, từng giành Huy chương vàng các cự ly 800m và 1.500m tại Giải vô địch Điền kinh quốc gia; hay vận động viên Khuất Phương Anh, từng giành Huy chương vàng nội dung 800m nữ tại SEA Games 31. Đây cũng là lý do ngành thể thao Hà Nội xác định giải là một trong những nhiệm vụ thể thao quan trọng được tổ chức hằng năm.
Điều quan trọng là thông qua một sân chơi có tính thường xuyên, các địa phương có thêm điều kiện nhận diện những vận động viên trẻ có năng khiếu. Những em có thành tích tốt, có tố chất và ý thức tập luyện có thể tiếp tục được giới thiệu, tuyển chọn vào các tuyến đào tạo phù hợp. Đây là giá trị lâu dài của giải đối với công tác phát triển thể thao thành tích cao của Thủ đô.

Chuẩn bị kỹ lưỡng, hướng tới chung kết chất lượng
- Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 diễn ra vào ngày 27-9 với hơn 5.000 người tham gia. Công tác chuẩn bị cho ngày hội thể thao bên hồ Hoàn Kiếm đã được triển khai như thế nào, thưa ông?
- Với quy mô hơn 2.000 người tham gia hưởng ứng và hơn 3.000 vận động viên thi đấu, công tác chuẩn bị phải được thực hiện đồng bộ từ chuyên môn, nhân sự, cơ sở vật chất đến an ninh, y tế và hậu cần. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, bộ môn điền kinh và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội để triển khai các phần việc theo kế hoạch.
Địa điểm tổ chức tại khu vực hồ Hoàn Kiếm cũng đặt ra yêu cầu cao về công tác phối hợp. Các lực lượng phải chủ động từ sớm để bảo đảm đường chạy, khu vực thi đấu, an ninh, y tế và các điều kiện phục vụ vận động viên được vận hành đồng bộ. Chúng tôi mong muốn vừa tổ chức thành công một giải đấu có chất lượng chuyên môn, vừa tạo được hình ảnh đẹp về một sự kiện thể thao lớn của Hà Nội.
- Nhiều xã, phường năm nay đặt mục tiêu tuyển chọn vận động viên có khả năng cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu. Điều này có tác động thế nào đến chất lượng chung kết?
- Đây là tín hiệu tích cực. Khi phong trào ở cơ sở được quan tâm, các địa phương sẽ có sự đầu tư hơn cho việc tuyển chọn và tập luyện vận động viên. Một số xã, phường đã đặt mục tiêu có vận động viên lọt nhóm 20 người dẫn đầu ở ít nhất một trong 4 nội dung thi của khối trung học cơ sở và trung học phổ thông. Điều này cho thấy các đơn vị đã quan tâm đồng thời đến cả số lượng và chất lượng.
Với một giải đấu có truyền thống lâu năm, chúng tôi mong muốn phong trào rộng nhưng chất lượng chuyên môn cũng phải từng bước được nâng cao. Đây là nền tảng để giải tiếp tục phát triển bền vững trong những năm tới.
- Theo ông, đâu là những yếu tố then chốt để chung kết lần thứ 51 diễn ra thành công?
- Tôi cho rằng có ba nhóm yếu tố cần được bảo đảm. Trước hết là chất lượng vận động viên và tính chính xác trong công tác chuyên môn. Tiếp đó là lực lượng trọng tài, điều hành thi đấu phải có kinh nghiệm, được tập huấn và nắm chắc điều lệ. Cuối cùng là các điều kiện phục vụ giải như đường chạy, an ninh, y tế, hậu cần và công tác phối hợp giữa các lực lượng.
Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, chúng tôi xác định phải phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và các đơn vị liên quan để từng khâu được chuẩn bị kỹ lưỡng. Một giải đấu chất lượng không chỉ được đánh giá bằng thành tích chuyên môn mà còn ở sự an toàn, công bằng, khoa học và hình ảnh đẹp của giải.
- Ông kỳ vọng gì ở chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026?
- Tôi kỳ vọng chung kết năm nay tiếp tục khẳng định sức sống của một giải thể thao giàu truyền thống của Thủ đô, đồng thời tạo thêm dấu ấn về chất lượng chuyên môn và công tác tổ chức. Hơn 100.000 người đã tham gia các hoạt động hưởng ứng tại cơ sở. Hơn 3.000 vận động viên sẽ hội tụ tại khu vực hồ Hoàn Kiếm trong ngày chung kết. Những con số đó cho thấy, đây thực sự là một ngày hội thể thao của nhân dân Thủ đô.
Tôi mong rằng mỗi vận động viên đến với giải bằng tinh thần thể thao cao thượng, thi đấu trung thực, đoàn kết và hết mình. Qua đó, Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình không chỉ tìm ra những vận động viên có thành tích tốt mà còn tiếp tục lan tỏa tinh thần rèn luyện thân thể, xây dựng nếp sống khỏe mạnh và quảng bá hình ảnh Hà Nội văn minh, năng động, giàu truyền thống.
Tôi cũng mong rằng sau chung kết, phong trào tập luyện chạy bộ và thể dục thể thao tại các xã, phường tiếp tục được duy trì. Thành công của giải không chỉ nằm ở những kết quả trên đường chạy mà còn ở việc tạo thêm động lực để người dân hình thành thói quen tập luyện thường xuyên.
Với sự chuẩn bị chủ động của Ban tổ chức, sự vào cuộc tích cực của các xã, phường, các đơn vị tham dự cùng quyết tâm của lực lượng vận động viên, tôi tin chung kết lần thứ 51 sẽ tạo nên một ngày hội thể thao sôi động, an toàn và giàu ý nghĩa bên hồ Hoàn Kiếm.
- Trân trọng cảm ơn ông!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.