Xã hội

Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưỡng:Tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri thực hiện quyền làm chủ

Hiền Chi thực hiện 15/03/2026 - 07:10

Hôm nay (15-3), cùng với cử tri cả nước, hơn 6 triệu cử tri Thủ đô tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Với quy mô tổ chức lớn nhất cả nước, công tác chuẩn bị tại Hà Nội được triển khai bài bản, đồng bộ từ thành phố đến cơ sở.

Phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã trao đổi với Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưỡng về những nội dung nổi bật trong công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn Thủ đô.

t2-o-luong.jpg
Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưỡng.

Chuẩn bị đồng bộ từ thành phố tới cơ sở

- Hôm nay (15-3), toàn quốc tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Xin ông cho biết, công tác chuẩn bị cho Ngày hội non sông tại Hà Nội đã được triển khai như thế nào?

- Có thể khẳng định rằng, đến thời điểm này, toàn bộ các khâu chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn thành phố Hà Nội đã hoàn tất theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Hà Nội là một trong những địa phương có quy mô tổ chức bầu cử lớn nhất cả nước, với hơn 6 triệu cử tri và 4.097 khu vực bỏ phiếu tại 126 đơn vị hành chính cấp xã. Vì vậy, ngay từ khi Ủy ban Bầu cử thành phố được thành lập, chúng tôi đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của năm 2026.

Ủy ban Bầu cử thành phố và các sở, ban, ngành liên quan đã ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo triển khai đồng bộ, đầy đủ, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng cơ quan, đơn vị. Tính đến trước Ngày bầu cử, thành phố đã ban hành hơn 200 văn bản liên quan đến công tác bầu cử để hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

t2-niem.jpg
Tổ bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 27 (phường Kim Liên) tiến hành kiểm tra, niêm phong hòm phiếu trong buổi diễn tập thử quy trình phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Toàn bộ 126 xã, phường trên địa bàn thành phố đã thành lập Ủy ban Bầu cử và các tổ chức phụ trách bầu cử theo đúng quy định.

Từ nhiều tuần nay, các khu vực bỏ phiếu trên toàn thành phố đã được trang trí rực rỡ khẩu hiệu, pa nô, áp phích, danh sách cử tri... Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, y tế, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường… cũng được chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng. Tất cả đã sẵn sàng cho Ngày hội non sông.

- Công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được triển khai như thế nào để tạo sự lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, thưa ông?

- Thành phố Hà Nội xác định công tác thông tin, tuyên truyền có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Vì vậy, các hoạt động tuyên truyền đã được triển khai sớm, đồng bộ với nhiều hình thức đa dạng.

Thành phố duy trì chuyên mục tuyên truyền pháp luật về bầu cử trên Trang Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Cùng với đó, 5 video tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, tiêu chuẩn đại biểu… được phát rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử, hệ thống loa truyền thanh, các nền tảng số và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.

Bên cạnh đó, báo chí Thủ đô cũng tích cực tham gia tuyên truyền với hàng nghìn tin, bài, chương trình truyền thông về cuộc bầu cử.

Song hành với tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, công tác tuyên truyền trực tiếp cũng được chú trọng. Đến nay, các địa phương đã tổ chức hơn 480 hội nghị tuyên truyền với khoảng 57.000 lượt người tham dự và phát hành hơn 13,1 triệu tài liệu tuyên truyền về bầu cử.

Một trong những nét tiêu biểu trong công tác tuyên truyền tại kỳ bầu cử năm nay, đó là các xã, phường đã sử dụng hiệu quả công nghệ số để tạo các clip AI mô tả quy trình tham gia bỏ phiếu; các quy định pháp luật bầu cử; lập bản đồ số về thông tin địa điểm khu vực bỏ phiếu, điển hình như trên iHanoi có ứng dụng tìm địa điểm khu vực bỏ phiếu với nhiều thông tin hữu ích… Đặc biệt tại nhiều xã, phường còn tổ chức các cuộc thi tuyên truyền, vẽ tranh về cuộc bầu cử.

- Với số lượng cử tri rất lớn, công tác lập và quản lý danh sách cử tri được Hà Nội thực hiện như thế nào để bảo đảm chính xác và thuận tiện cho người dân?

- Theo thống kê, toàn thành phố Hà Nội có 6.086.431 cử tri tham gia bầu cử trong kỳ bầu cử lần này. Đây là con số rất lớn, đòi hỏi việc lập danh sách cử tri phải được thực hiện hết sức cẩn trọng. Một điểm mới trong kỳ bầu cử lần này là Công an thành phố đã chủ trì phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để hỗ trợ việc lập danh sách cử tri. Nhờ đó, việc đối chiếu thông tin được thực hiện nhanh chóng, chính xác, thuận lợi hơn.

Ngoài việc niêm yết danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu theo quy định, Ủy ban Bầu cử thành phố đã phát bản trích ngang danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND thành phố đến từng hộ gia đình. Cách làm này nhận được sự đồng tình của người dân, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và phát huy quyền làm chủ của cử tri.

- Ông có thể cho biết, so với các nhiệm kỳ trước, điểm mới nổi bật trong công tác tổ chức bầu cử lần này là gì?

- Một điểm mới đáng chú ý là việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác bầu cử.

Toàn bộ 126/126 xã, phường của thành phố đã sử dụng phần mềm quản lý cử tri thống nhất, kết nối trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nhờ đó, các thông tin về cử tri được quản lý trên nền tảng dữ liệu số, giúp việc lập và điều chỉnh danh sách cử tri nhanh chóng, chính xác.

Thẻ cử tri cũng được in trực tiếp từ dữ liệu đã chuẩn hóa, bảo đảm đồng bộ thông tin và giảm đáng kể thời gian, nhân lực cho cơ sở.

Bên cạnh đó, thành phố cũng tăng cường sử dụng hình thức tổ chức hội nghị trực tuyến trong các buổi tiếp xúc cử tri; các xã, phường sử dụng hiệu quả các nhóm Zalo cộng đồng để truyền tải thông tin về cuộc bầu cử nhanh chóng, kịp thời...

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri thực hiện quyền làm chủ

- Công tác tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử được triển khai như thế nào để bảo đảm cử tri có đầy đủ thông tin trước khi lựa chọn, thưa ông?

- Theo kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử trên địa bàn thành phố được tổ chức từ ngày 26-2 đến 13-3-2026.

Qua các buổi tiếp xúc, chương trình hành động của các ứng cử viên nhận được nhiều ý kiến trao đổi, góp ý tâm huyết, cụ thể của cử tri. Hoạt động này góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch, để cử tri đánh giá năng lực, trình độ, cam kết hành động của người ứng cử trước khi đưa ra quyết định tín nhiệm lựa chọn của mình.

- Ông có thể chia sẻ trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị tại cơ sở trong triển khai công tác bầu cử được thực hiện như thế nào?

- Ngay sau khi được thành lập, Ủy ban Bầu cử thành phố đã ban hành và hướng dẫn các tổ chức bầu cử xây dựng quy chế làm việc.

Điểm đáng chú ý của kỳ bầu cử năm nay là thời gian triển khai được rút ngắn, khối lượng công việc lớn và yêu cầu cao về tiến độ… Điều đó đòi hỏi tinh thần trách nhiệm, tính chủ động của các cơ quan, đơn vị khi được giao nhiệm vụ. Sau khi được phân công nhiệm vụ, cơ quan thường trực của Ủy ban Bầu cử, các cơ quan thường trực của các tiểu ban và các cơ quan thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô…, đã rất chủ động phối hợp, hướng dẫn 126 xã, phường ban hành kế hoạch triển khai các nhiệm vụ bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả.

Trong quá trình triển khai, các khó khăn, vướng mắc đều được hỗ trợ giải quyết kịp thời. Điển hình có thể nhắc đến là sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị cấp thành phố với các xã, phường trong suốt thời gian trước, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán để hoàn thành toàn bộ các công việc liên quan đến công tác tuyên truyền cổ động, cơ sở vật chất, kinh phí, biên soạn, in ấn tài liệu phục vụ niêm yết thông tin ứng cử viên, lập danh sách cử tri, công tác bảo đảm an ninh trật tự…

Tại cấp xã, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở (Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh…) tham gia tích cực vào Tổ bầu cử, phối hợp triển khai công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về bầu cử tại thôn, tổ dân phố.

- Trong Ngày bầu cử hôm nay, ông muốn gửi gắm thông điệp gì tới cử tri Thủ đô?

- Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân. Mỗi lá phiếu sẽ thể hiện niềm tin và kỳ vọng của nhân dân góp phần quyết định sự phát triển của đất nước và địa phương.

Tôi mong rằng, cử tri Thủ đô sẽ tích cực tham gia bỏ phiếu, nghiên cứu kỹ thông tin về người ứng cử để lựa chọn những đại biểu xứng đáng.

Với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, các ngành và sự hưởng ứng của đông đảo cử tri, chúng tôi tin tưởng, cuộc bầu cử trên địa bàn Hà Nội hôm nay sẽ diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công tốt đẹp, thực sự trở thành ngày hội lớn của nhân dân Thủ đô.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưỡng: Tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri thực hiện quyền làm chủ

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.