Chính trị

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Đông Yên

Hoàng Sơn 11/11/2023 - 13:46

Sáng 11-11, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023) với nhân dân thôn Việt Yên, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

ong-son.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn tặng hoa và quà cho nhân dân thôn Việt Yên.

Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội và huyện Quốc Oai…

Thôn Việt Yên nằm ở phía Tây Bắc xã Đông Yên, có 723 hộ gia đình, 3.041 nhân khẩu. Trong thôn có 42 dòng họ chung sống đoàn kết, gắn bó với nhau. Thời gian qua, công tác xây dựng gia đình văn hóa luôn được thôn triển khai sâu rộng đến từng hộ gia đình, được nhân dân tích cực hưởng ứng. Nhờ đó, đến nay, toàn thôn có 98,3% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng được chú trọng, 100% hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó có 70% được sử dụng nước sạch từ nguồn tập trung của thành phố. Các thôn, xóm thường xuyên phát động phong trào 3 sạch “sạch nhà, sạch ngõ, sạch nơi công cộng”; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác quốc phòng luôn được nhân dân tham gia tích cực, làm tốt công tác động viên con em lên đường làm nghĩa vụ quân sự, thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự đầy đủ, không có người đào ngũ.

ong-son2.jpg
Lãnh đạo thành phố Hà Nội và huyện Quốc Oai trao quà cho các gia đình tiêu biểu trên địa bàn.

Hưởng ứng cuộc vận động Ngày vì người nghèo do Mặt trận các cấp phát động, năm qua, khu dân cư vận động bà con đóng góp quỹ người nghèo và quỹ biển đảo, đền ơn đáp nghĩa… được gần 29 triệu đồng, góp phần động viên, thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình chính sách, thương binh - liệt sĩ nhân dịp lễ, Tết.

Đáng lưu ý, trong công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhân dân thôn Việt Yên ủng hộ hàng trăm triệu đồng để nâng cấp, tu bổ các công trình giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà văn hóa khang trang sạch, đẹp…

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn khẳng định: Trong suốt 20 năm qua, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự là diễn đàn dân chủ, tập hợp sức mạnh của mỗi người dân, hộ gia đình trong cộng đồng dân cư nhằm đoàn kết cùng nhau góp trí, góp công, góp sức xây dựng khu dân cư ngày càng no ấm, an toàn, văn minh, không ngừng củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân.

Thông tin khái quát về kết quả nổi bật của thành phố trong thời gian qua, đồng chí Lê Hồng Sơn nhấn mạnh: Sau những năm thành phố chống chọi với đại dịch Covid-19, năm 2023, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, kinh tế - xã hội Thủ đô đạt nhiều kết quả tích cực, phục hồi nhanh hoạt động văn hóa, xã hội trên địa bàn. Trong thành tích chung đó, có sự đóng góp của nhân dân thôn Việt Yên, xã Đông Yên và huyện Quốc Oai.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn đề nghị, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị huyện Quốc Oai và xã Đông Yên tập trung các giải pháp phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; quan tâm, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu…

ong-son3.jpg
Lãnh đạo huyện Quốc Oai trao quà cho các gia đình khó khăn.
quocoai.jpg
Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và huyện Quốc Oai trao xe đạp cho học sinh xã Đông Yên.

Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố Hà Nội và huyện Quốc Oai tặng quà cho các gia đình khó khăn, các học sinh trên địa bàn xã Đông Yên.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Đông Yên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.