Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thăm, động viên sản xuất đầu năm tại hai huyện Mê Linh, Đông Anh

Đình Hiệp| 02/02/2023 17:13

(HNMO) - Chiều 2-2, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã đến thăm và động viên sản xuất tại hai huyện Mê Linh và Đông Anh nhân dịp đầu năm mới 2023.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành thành phố và hai huyện Mê Linh và Đông Anh. Đoàn đã đến thăm và động viên sản xuất tại Công ty TNHH CMS Vina, Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh và Công ty TNHH SD Việt Nam, Khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thăm dây chuyền sản xuất tại Công ty TNHH CMS Vina, Khu công nghiệp Quang Minh.

Đại diện Công ty TNHH CMS Vina (Hàn Quốc) đã giới thiệu khái quát với đoàn về tình hình hoạt động của đơn vị thời gian qua. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực in ấn và các dịch vụ liên quan đến in; sản xuất tem, nhãn, miếng dán màn hình điện thoại; với tổng vốn đầu tư 10,3 triệu USD, đi vào hoạt động tại Việt Nam từ năm 2011. Đến nay, công ty có 505 lao động, trong đó, 498 lao động là người Việt Nam và 7 lao động là người nước ngoài. Mức thu nhập bình quân của người lao động là hơn 11,1 triệu đồng/người/tháng; doanh thu tính từ tháng 1 đến ngày 31-12-2022 là hơn 38 nghìn USD. 

Sau khi đi thăm các dây chuyền sản xuất của công ty, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chúc mừng những kết quả mà công ty đạt được, đặc biệt sau thời gian dài chịu tác động của đại dịch Covid-19. Nêu bật những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2022, đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, trong đó có sự đóng góp của các doanh nghiệp FDI tại Hà Nội. Điều đó cho thấy thành phố luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng đầu tư kinh doanh tại Hà Nội, trong đó có các doanh nghiệp nước ngoài.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong tặng quà lãnh đạo, người lao động Công ty TNHH CMS Vina, Khu công nghiệp Quang Minh.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong gửi lời chúc mừng năm mới 2023 đến Ban Giám đốc cũng như lãnh đạo, nhân viên, công nhân của công ty. Đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, theo dự báo, năm 2023, các doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Do đó, đơn vị cần quan tâm hơn nữa đến đời sống của người lao động; đồng thời, thông qua hoạt động phát triển kinh tế để thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc. Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy mong muốn công ty có thêm nhiều hoạt động xã hội với chính quyền địa phương của huyện Mê Linh.

Công ty TNHH SD Việt Nam (Nhật Bản) hoạt động tại Việt Nam từ năm 2001, trong lĩnh vực sản xuất bộ dây dẫn điện và dây nguồn, cáp điện, với tổng vốn đầu tư 7 triệu USD. Đến nay, công ty có 1.678 lao động, trong đó, 1.673 lao động là người Việt Nam và 5 lao động là người nước ngoài. Mức thu nhập bình quân của người lao động là hơn 11,3 triệu đồng/người/tháng. Doanh thu năm 2022 tính tới ngày 31-12-2022 là hơn 49,5 triệu USD; lợi nhuận năm 2022 tính đến ngày 31-12-2022 là hơn 1,5 triệu USD. 

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nghe giới thiệu về các sản phẩm của Công ty TNHH SD Việt Nam.

Đại diện công ty cho biết, hầu hết sản phẩm của công ty được xuất khẩu nên trong thời gian dịch Covid-19, công ty bị ảnh hưởng nhiều. Khi tình hình dịch được kiểm soát, với sự nỗ lực của công ty cũng như sự hỗ trợ tích cực của huyện Đông Anh và thành phố Hà Nội, công ty tăng cường sản xuất, nhờ đó, trong năm qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt kết quả cao và dự kiến trong năm nay, công ty tiếp tục tuyển dụng thêm hơn 300 nhân viên.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong tặng quà lãnh đạo, người lao động Công ty TNHH SD Việt Nam.

Sau khi đi thăm dây chuyền sản xuất của công ty, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà công ty đạt được trong năm qua. Thay mặt lãnh đạo thành phố gửi lời chúc mừng năm mới 2023 tới toàn bộ lãnh đạo và nhân viên công ty, đồng chí Nguyễn Văn Phong bày tỏ sự chia sẻ với công ty trước những khó khăn do tác động của dịch Covid-19; chúc mừng công ty đã dần phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh và ngày càng phát triển sau đại dịch. Điều đó không chỉ cho thấy vị thế của công ty tại thị trường Việt Nam, mà còn chứng tỏ thành phố luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.

Cho rằng, việc cạnh tranh nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn thành phố rất gay gắt, đồng chí Nguyễn Văn Phong lưu ý, công ty cần chú trọng việc tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh khi tăng quy mô trong thời gian tới. Để giữ chân được người lao động, công ty cần chú trọng cải thiện môi trường lao động, điều kiện làm việc cũng như thu nhập và các quyền lợi khác để họ yên tâm sản xuất, kinh doanh. 

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chụp ảnh cùng lãnh đạo, người lao động Công ty TNHH SD Việt Nam.

“Trong năm 2023, dự báo kinh tế của Hà Nội, Việt Nam tiếp tục có bước tăng trưởng mạnh mẽ dù kinh tế toàn cầu còn nhiều khó khăn. Trong đó, tăng trưởng GRDP của Hà Nội dự kiến từ 7 đến 7,5%. Hiện nay, các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp FDI đang đẩy nhanh sản xuất, kinh doanh sau thời kỳ dịch Covid-19. Chúng tôi hy vọng rằng, công ty sẽ tranh thủ sự tạo điều kiện thuận lợi của thành phố để đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Trong đó, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức công đoàn hoạt động, qua đó, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động và đồng hành cùng sự phát triển của công ty. Thành phố luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các công ty phát triển, không phân biệt doanh nghiệp trong hay ngoài nước”, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thăm, động viên sản xuất đầu năm tại hai huyện Mê Linh, Đông Anh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.