Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dâng hương tại đền Cổ Loa

Nguyễn Thanh| 26/01/2023 13:56

(HNMO) - Sáng 26-1, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và khảo cổ Cổ Loa (huyện Đông Anh), Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh đã làm lễ dâng hương nhân dịp Lễ hội đền Cổ Loa 2023.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dâng hương tại đền Cổ Loa.

Lễ hội đền Cổ Loa là một trong những lễ hội lâu đời của người Việt, được tổ chức vào hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng Giêng âm lịch hằng năm, nhằm tưởng nhớ công ơn của vua An Dương Vương - người có công thành lập nên Nhà nước đầu tiên của nước ta, giáo dục truyền thống "uống nước, nhớ nguồn"; đồng thời, bảo tồn những giá trị di sản văn hóa. Tham gia lễ hội là cư dân các xã cùng thờ An Dương Vương, với các nghi lễ thiêng liêng được truyền từ cổ xưa đến giờ, tạo nên một khung cảnh lễ hội đẹp mắt.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Thị Tám, năm nay, Lễ hội đền Cổ Loa gắn với việc công bố Lễ hội ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đồng thời, công nhận điểm du lịch Khu di tích quốc gia đặc biệt, di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và khảo cổ Cổ Loa. Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn, như: Cờ người, đu tiên, bắn nỏ, đấu vật, hát tuồng, quan họ, múa rối… và các trò chơi dân gian khác.

Hiện, mọi phần việc chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho mùa lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, giàu truyền thống văn hóa. Ban tổ chức Lễ hội Cổ Loa cũng xác định đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau lễ hội, nhằm khuyến cáo người dân và khách hành hương thực hiện tốt quy tắc ứng xử nơi công cộng, trang phục phù hợp, lịch sự, đặt lễ đúng nơi quy định; cũng như tăng cường các biện pháp cá nhân phòng, chống dịch Covid-19.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dâng hương tại đền Cổ Loa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.