Kinhtedothi - Trận động đất mạnh 7,5 độ richter ngoài khơi đảo Mindanao sáng 10/10 khiến Philippines và một số nước phát cảnh báo sóng thần khẩn cấp, yêu cầu cư dân ven biển nhanh chóng sơ tán lên vùng cao.
Cơ quan địa chấn Philippines (Phivolcs) cho biết, một trận động đất mạnh 7,5 độ richter đã xảy ra ngoài khơi miền Nam nước này vào sáng 10/10, kéo theo cảnh báo sóng thần khẩn cấp.
Ban đầu, Phivolcs ước tính trận động đất có độ lớn 7,6 độ richter, nhưng sau đó điều chỉnh xuống còn 7,5 độ richter. Tâm chấn nằm ở độ sâu chỉ khoảng 10 km dưới đáy biển, khiến rung chấn lan tỏa mạnh trên diện rộng.
Trận động đất được ghi nhận với cường độ cấp 5 tại TP Davao, trung tâm kinh tế lớn nhất của đảo Mindanao, và cấp 4 tại Bislig thuộc tỉnh Surigao del Sur.
Dữ liệu của Phivolcs cho thấy rung chấn mạnh cũng xảy ra ở nhiều khu vực khác như Hinunangan (Southern Leyte), Gingoog (Misamis Oriental), Nabunturan (Davao de Oro), Santa Maria (Davao Occidental), Kidapawan (Cotabato) và nhiều thị trấn thuộc các tỉnh Sarangani, South Cotabato.
Cường độ rung chấn cấp4 được cảm nhận tại các khu vực rộng lớn ở miền Trung và Nam Philippines, bao gồm Cebu City, Eastern Samar, Leyte, Bukidnon, Cagayan de Oro, Davao del Sur, Cotabato, Sultan Kudarat, Agusan del Norte, Surigao del Norte và Surigao del Sur.
Cảnh báo sóng thần khẩn cấp
Ngay sau trận động đất, Phivolcs phát cảnh báo sóng thần khẩn cấp cho các vùng ven biển thuộc miền Trung và miền Nam Philippines.
Cơ quan này cảnh báo khả năng xuất hiện các đợt sóng có độ cao hơn 1 mét so với mực thủy triều bình thường, và có thể đạt từ 1 đến 3 mét ở những khu vực kín gió như vịnh và eo biển.
Các đợt sóng đầu tiên được dự báo sẽ đến trong khoảng 9h43–11h43 sáng (giờ địa phương), và có thể kéo dài trong nhiều giờ. Người dân ở các khu vực ven biển gồm: Davao Oriental, Davao de Oro, Surigao del Sur, Sarangani và South Cotabato được yêu cầu ngay lập tức di chuyển vào đất liền hoặc lên các vùng cao để đảm bảo an toàn.
Các chủ tàu, thuyền đánh cá cũng được khuyến cáo rời khỏi cảng, cửa sông, hoặc vùng nước nông ven bờ, đồng thời tạm thời ở lại ngoài khơi vùng biển sâu cho đến khi có thông báo an toàn.
Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương (PTWC) cho biết, ngoài Philippines, cảnh báo sóng thần cũng được ban hành cho Indonesia và đảo quốc Palau, khi các khu vực phía Bắc Sulawesi và Papua (Indonesia) có thể ghi nhận sóng cao tới 1 mét.
Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) cũng đã phát cảnh báo sóng thần cho các khu vực phía bắc đảo Sulawesi và Papua sau trận động đất mạnh ở miền Nam Philippines.
Thống đốc tỉnh Davao Oriental, ông Edwin Jubahib, nói rằng người dân hoảng loạn khi mặt đất rung chuyển dữ dội. “Một số tòa nhà đã bị hư hại. Đây là trận động đất rất mạnh và kéo dài”, Thống đốc Jubahib cho hay.
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết, các cơ quan chức năng đang khẩn trương đánh giá tình hình tại hiện trường và sẽ triển khai lực lượng tìm kiếm - cứu nạn ngay khi điều kiện cho phép. “Chúng tôi đang làm việc không ngừng nghỉ để đảm bảo tất cả người dân bị ảnh hưởng đều nhận được sự hỗ trợ cần thiết”, Tổng thống Marcos nhấn mạnh trong thông cáo.
Trận động đất ngày 10/10 diễn ra chỉ hai tuần sau thảm họa địa chấn nghiêm trọng nhất tại Philippines trong hơn một thập kỷ, khi một trận động đất 6,9 độ richter ngoài khơi đảo Cebu khiến 72 người thiệt mạng.
Philippines nằm trên “Vành đai lửa Thái Bình Dương”, khu vực có hoạt động địa chấn và núi lửa mạnh nhất thế giới. Mỗi năm, quốc gia này ghi nhận hơn 800 trận động đất, trong đó có hàng chục trận động đất mạnh gây thiệt hại về người và tài sản.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.