Philippines đang đẩy nhanh hiện đại hóa quân đội bằng cách mở rộng năng lực máy bay không người lái, mua thêm tàu hộ vệ và đầu tư vào mạng lưới chỉ huy, liên lạc an toàn, tích hợp hiện đại.

Tại phiên điều trần ngân sách ở Hạ viện ngày 25-8, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro thông tin nước này đang xây dựng lực lượng quân sự có khả năng giám sát, kết nối và phản ứng nhanh hơn thông qua chương trình hiện đại hóa quy mô lớn.
"Máy bay không người lái được lựa chọn là một trong những năng lực trung tâm, bên cạnh tàu hộ vệ mang tên lửa dẫn đường và các khí tài phòng thủ mới," ông cho biết.
Theo đó, lực lượng vũ trang sẽ đồng thời phát triển trong nước và mua sắm thêm các hệ thống không người lái, thay vì phụ thuộc vào một nguồn cung duy nhất.
Philippines hiện vận hành một phi đội máy bay không người lái phục vụ thu thập tình báo, giám sát và trinh sát. Tuy nhiên, việc mở rộng năng lực không đơn thuần thể hiện qua số lượng phương tiện, mà phải gắn với toàn bộ quy trình chỉ huy và khai thác thông tin.
“Điều quan trọng không chỉ là nhân sự, mà là cách tích hợp nguồn lực đó vào hoạt động thực tế và khai thác sao cho hiệu quả”, ông Gilberto Teodoro nói với Reuters.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nhấn mạnh yêu cầu phát triển mạng lưới liên lạc an toàn, khả năng kết nối và kiến thức vận hành tương ứng.
Ngân sách Bộ Quốc phòng Philippines năm 2027 dự kiến tăng 6,3% so với khoản 305,5 tỷ peso, tương đương 4,95 tỷ USD, đã được phê duyệt cho năm 2026.
Trong đó, Manila đề xuất phân bổ 50 tỷ peso, khoảng 810,4 triệu USD, cho chương trình hiện đại hóa quân đội trong năm tới. Con số này cao hơn 25% so với ngân sách hiện hành, cho thấy Philippines đang chuyển từ mua sắm riêng lẻ sang đầu tư có hệ thống.
Dù vậy, ông từ chối tiết lộ các mẫu máy bay không người lái đang được xem xét, do đây là những thông tin mật và có tính nhạy cảm cao.
Ông Teodoro cảnh báo các hệ thống không người lái “rất dễ bị xâm phạm”, đặc biệt trước sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Một phi đội hiện đại nhưng thiếu mạng lưới bảo vệ có thể trở thành điểm yếu công nghệ.
Manila đang trao đổi với các quốc gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Đại sứ Ukraine tại Philippines Yuliia Fediv cho biết Kiev đã thảo luận với Manila về hợp tác công nghệ máy bay không người lái. Mỹ cũng chuyển giao bốn phương tiện không người lái hàng hải chạy bằng năng lượng mặt trời hồi tháng 6.
Tổng hợp
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.