Theo dõi Báo Hànộimới trên

Philippines duy trì mục tiêu tăng trưởng

Thương Nguyệt| 24/04/2023 15:25

(HNMO) - Philippines đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) từ 6 đến 7% trong năm 2023. Nhưng kỳ vọng này vẫn thấp hơn mức tăng 7,6% được ghi nhận năm 2022, theo Ủy ban Điều phối ngân sách phát triển (DBCC).

Sau khi đánh giá những rủi ro xuất phát từ căng thẳng địa chính trị và thương mại, cũng như nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu, DBCC nhận định, GDP của Philippines sẽ tăng từ 6,5 đến 8% hằng năm trong giai đoạn 2024-2028.

DBCC cũng nâng dự báo lạm phát trung bình năm 2023 lên mức từ 5 đến 7% do giá lương thực, năng lượng và chi phí vận tải vẫn ở mức cao. Tháng 3 vừa qua, Philippines ghi nhận lạm phát 7,6%, giảm so với mức 8,6% ở tháng trước đó.

Ủy ban Liên ngành về lạm phát và triển vọng thị trường (IAC-IMO) cam kết thực hiện các biện pháp thích hợp để đưa lạm phát trở lại mục tiêu từ 2 đến 4% giai đoạn 2024-2028. 

Philippines giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2024-2028. Ảnh: Reuters

Để thúc đẩy tăng trưởng, Philippines sẽ tập trung vào hiện đại hóa nông nghiệp, mở rộng kinh doanh nông nghiệp, khuyến khích khu vực tư nhân tham gia phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số và nâng cao khả năng cạnh tranh của các ngành công nghiệp địa phương…

DBCC cho biết, thu ngân sách trong trung hạn dự kiến sẽ tăng lên mức 6,62 nghìn tỷ peso vào năm 2028 từ mức 3,73 nghìn tỷ peso năm 2023 nhờ các biện pháp mới như Đạo luật Thuế trung gian tài chính và thu nhập thụ động, thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật số và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ nhựa sử dụng một lần.

Các khoản giải ngân ngân sách cũng được điều chỉnh tăng và duy trì ở mức trên 20% GDP, tương đương 5,23 nghìn tỷ peso vào năm 2023 và dự kiến sẽ lên mức 7,77 nghìn tỷ peso vào năm 2028.

Theo Bộ trưởng Kế hoạch kinh tế Arsenio Balisacan, xuất khẩu dịch vụ dự báo tăng 17% trong năm 2023 và 16% ở năm 2024. Về mặt tài khóa, thâm hụt so với GDP dự kiến sẽ giảm hằng năm từ 6,1% trong năm nay xuống còn 3% vào năm 2028.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Philippines duy trì mục tiêu tăng trưởng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.