Phiên ngày 30-5, áp lực bán gia tăng khiến chỉ số VN-Index giảm hơn 9 điểm, mất mốc 1.340 điểm.
Trên sàn thành phố Hồ Chí Minh, đóng cửa, VN-Index dừng tại mức 1.332,6 điểm, giảm 9,26 điểm (-0,69%); VN30-Index còn 1.423,68 điểm sau khi hạ 7,89 điểm (-0,55%).
Ngoài thời gian đầu phiên, phần lớn thời gian giao dịch thị trường giảm điểm, có lúc hạ tới hơn 13 điểm, xuống dưới mức 1.329 điểm.
Thị trường diễn biến tích cực trong những phiên vừa qua và lên vùng đỉnh của năm. Vì vậy, áp lực bán gia tăng trong phiên này là điều dễ hiểu.
Lực cung lớn khiến cổ phiếu giảm giá chiếm áp đảo với 236 mã đi xuống, chỉ 99 mã đi lên. Tại nhóm VN30, số mã giảm giá gấp 6 lần tăng giá (25 mã và 4 mã).
Hầu hết các ngành giảm điểm, trong đó năng lượng, dịch vụ chuyên biệt và thương mại, chăm sóc sức khỏe là những ngành giảm mạnh nhất.
Đi ngược thị trường là nhóm dịch vụ tiêu dùng, phần cứng, bất động sản, tiện ích, song không nhóm nào tăng đến 1%.
Phiên này, nhóm cổ phiếu ngân hàng yếu. Trong 10 mã lấy đi nhiều điểm số nhất thì nhóm này góp mặt tới 5 mã, trong đó CTG lấy đi nhiều điểm nhất với 0,74 điểm.
Thị trường đã có thể giảm mạnh hơn nếu không có sự hỗ trợ của mã cổ phiếu VIC bởi mã này đóng góp tới gần 1,3 điểm, tiếp đến là VHM với gần 0,7 điểm, và một số mã lớn khác.
Thanh khoản đạt hơn 22.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng. Khối này mua hơn 2.179 tỷ đồng và bán trên 3.262 tỷ đồng.
Tại sàn Hà Nội, tổng giá trị chuyển nhượng đạt hơn 1.600 tỷ đồng. Đóng cửa phiên, HNX-Index dừng tại mức 223,22 điểm, giảm 1,08 điểm (-0,48%); HNX30-Index về 453,52 điểm sau khi hạ 2,79 điểm (-0,61%).
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.