Phiên giao dịch đầu tuần 26-5, chỉ số VN-Index tăng hơn 18 điểm, thanh khoản cũng tăng mạnh.
Đóng cửa phiên giao dịch trên sàn thành phố Hồ Chí Minh, tổng giá trị giao dịch đạt trên 23.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức gần 17.000 tỷ đồng phiên cuối tuần trước nhờ nhà đầu tư đẩy mạnh bắt đáy.
Đạt thanh khoản cao nhất là SHB với hơn 1.200 tỷ đồng được sang tay; tiếp đến là VHM với gần 830 tỷ đồng, VIX (721 tỷ đồng)… Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhẹ. Khối này mua hơn 2.246 tỷ đồng và bán trên 2.280 tỷ đồng.
Mở cửa phiên giao dịch, lực mua khá tốt giúp thị trường hiện sắc xanh. Tuy nhiên, đến 9h30, áp lực bán gia tăng đẩy chỉ số VN-Index hiện sắc đỏ, có lúc hạ tới hơn 20 điểm, về sát mức 1.292 điểm.
Sau khi thị trường giảm sâu, lực cầu bắt đáy gia tăng giúp đà giảm chậm lại. Hết giờ giao dịch sáng, VN-Index dừng tại mức 1.309,67 điểm, hạ 4,79 điểm.
Sang phiên chiều, lực cầu càng về cuối càng mạnh giúp thị trường hồi phục nhanh và tăng mạnh. Chốt phiên, VN-Index tăng 18,05 điểm (1,37%), lên mức 1.332,51 điểm; VN30-Index dừng tại mức 1.423,85 điểm, tăng 14,45 điểm (1,03%).
Cổ phiếu tăng giá chiếm áp đảo với 253 mã đi lên 72 mã đi xuống. Tại nhóm VN30, số mã tăng giá nhiều gấp 5 lần tăng giá (21 mã và 4 mã).
Hầu hết các nhóm ngành tăng giá; trong đó, hàng tiêu dùng và trang trí, bất động sản, xe và linh kiện, truyền thông giải trí, bảo hiểm là những ngành diễn biến nổi bật nhất. Dịch vụ tiêu dùng là ngành duy nhất đi ngược thị trường.
VHM là mã đóng góp nhiều nhất vào thị trường với 4,7 điểm khi tăng 6,83%; tiếp đến là GVR với hơn 1,8 điểm, VIC (1,35 điểm)…
Trên sàn Hà Nội, HNX-Index dừng ở mức 219,41 điểm, tăng 3,09 điểm (1,43%); HNX30-Index đạt 439,53 điểm sau khi “đội” 12,3 điểm (2,88%). Toàn sàn có 1.240 tỷ đồng được sang tay.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.