Sau hai phiên tăng liên tiếp, ngày 25-6, chỉ số VN-Index hạ 0,02 điểm, thanh khoản của thị trường cũng đi xuống.
Trên sàn thành phố Hồ Chí Minh, trong phiên giao dịch sáng, chỉ 1 lần thị trường le lói sắc đỏ, hầu hết thời gian giao dịch còn lại tăng điểm, song mức tăng không cao. Đến giờ nghỉ trưa, VN-Index dừng ở mức 1.369,54 điểm, tăng 2,77 điểm.
Sang phiên giao dịch chiều, lúc đầu thị trường duy trì sắc xanh, song từ gần 14h30 sức cung mạnh lên khiến chỉ số VN-Index về mức tham chiếu và hiện sắc đỏ.
Đóng cửa phiên, VN-Index dừng ở mức 1.366,75 điểm, hạ 0,02 điểm trong khi VN30-Index đạt 1.465,36 điểm, tăng 2,56 điểm (0,18%).
Cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế với 169 mã đi xuống, 129 mã đi lên. Tại nhóm VN30, số mã tăng-giảm giá lần lượt là 15 mã và 11 mã.
Phiên này, nhóm cổ phiếu trụ cột khá yếu. Trong 10 mã có mức vốn hóa lớn nhất, 4 mã hiện sắc xanh song không có mã nào tăng giá đến 1%, 3 mã đứng giá, còn lại hiện sắc đỏ.
Vốn hỗ trợ mạnh thị trường trong 2 phiên vừa qua, hôm nay VIC đứng giá, còn VHM tăng nhẹ 0,78%, đóng góp 0,58 điểm. GVR diễn biến nổi bật và đóng góp nhiều nhất vào chỉ số VN-Index với 1,1 điểm.
Ở chiều ngược lại, GAS, mã giảm giá nhiều nhất (2,32%) trong nhóm 10 mã có mức vốn hóa lớn, lấy đi từ chỉ số VN-Index 0,85 điểm; tiếp đến là cổ phiếu ngân hàng MBB, TCB, VPB.
Số lượng ngành tăng-giảm điểm tương đương nhau. Tại nhóm đi lên, phần cứng diễn biến nổi bật, tăng 5,26%. Ở chiều ngược lại, năng lượng, đồ gia dụng và cá nhân là 2 ngành giảm 1%-1,12%.
Thanh khoản giảm so với phiên trước, đạt hơn 21.600 tỷ đồng. Điểm đáng chú ý là nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng. Khối này mua hơn 1.874 tỷ đồng và bán 1.696 tỷ đồng.
Trên sàn Hà Nội, đóng cửa phiên, tổng giá trị giao dịch đạt 1.900 tỷ đồng. HNX-Index về mức 227,66 điểm, hạ 0,13 điểm (-0,06%); HNX30-Index giảm 1,42 điểm (-0,3%), xuống mức 468,87 điểm.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.