Phiên giao dịch ngày 17-2, trong khi VNMID-Index và VNSML-Index tăng điểm thì các chỉ số còn lại đều giảm điểm.
Trên sàn thành phố Hồ Chí Minh, đóng cửa thị trường, VN-Index về mức 1.272,72 điểm sau khi hạ 3,36 điểm (-0,26%), VN30-Index giảm 6,51 điểm (0,49%), xuống 1.334,01 điểm, VN100 -Index còn 1.328,53 điểm, hạ 3,4 điểm (-0,26%).
Trong khi đó, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ hút dòng tiền. Điều này được thể hiện ở việc VNMID- Index và VNSML Index tăng lần lượt 7,4 điểm (0,38%), lên 1.933,18 điểm và 7,71 điểm (0,52%), đạt 1.483,14 điểm.
Diễn biến trên thị trường cho thấy, nhà đầu tư tìm đến cổ phiếu vừa và nhỏ nhiều hơn nhằm tìm kiếm lợi nhuận, trong bối cảnh nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng, đặc biệt là tại cổ phiếu có mức vốn hóa lớn.
Trên toàn sàn, cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế với 266 mã đi xuống, 195 mã đi lên. Tại nhóm VN30, số mã tăng-giảm lần lượt là 9 mã và 19 mã.
Đáng chú ý, tại 10 mã có mức vốn hóa lớn nhất, chỉ HPG và GAS hiện sắc xanh song mức tăng không mạnh, 2 mã đứng giá, còn lại đều hiện sắc đỏ.
Nhóm ngành tăng điểm chiếm ưu thế; trong đó phần cứng, dịch vụ chuyên biệt và thương mại, nguyên vật liệu, dịch vụ tài chính, hàng tiêu dùng và trang trí, xe và linh kiện tăng trên 1%. Ở chiều ngược lại, viễn thông và vận tải là hai ngành giảm trên 1%.
Tác động mạnh nhất đến sự đi xuống của thị trường là BID khi lấy đi gần 0,74 điểm từ chỉ số VN-Index, tiếp đến là MSN (gần 0,6 điểm), CTG (hơn 0,5 điểm), TCB (0,5 điểm)…
Thanh khoản đạt hơn 17.500 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng. Khối này mua hơn 1.195 tỷ đồng và bán gần 1.796 tỷ đồng. MWG, VNM, HDB, FPT là những mã khối này bán nhiều.
Sàn Hà Nội diễn biến khả quan hơn. Chốt phiên, HNX-Index tăng 1,97 điểm (0,85%), lên mức 233,19 điểm; HNX30-Index đạt 484,56 điểm, tăng 5,38 điểm (1,12%). Toàn sàn có gần 1.300 tỷ đồng được sang tay.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.