Các bác sĩ Khoa Ngoại 5 và Khoa Phẫu của Bệnh viện Ung Bướu TPHCM đã phẫu thuật một trường hợp đa bướu sợi thần kinh (Von Reckling hausen) hiếm gặp hồi 9 giờ ngày 15-9.
Chị B.T.T trước và sau khi được phẫu thuật
Bệnh nhân là chị B.T.T, 26 tuổi, ngụ tại Quảng Ngãi, nhập viện ngày 11-8 với khối bướu lớn đi từ thái dương qua mang tai, qua vùng chẩm, vùng cổ bên đến vùng hốc ức gây biến chứng bội nhiễm.
Theo bác sĩ Bùi Xuân Trường, phẫu thuật viên chính, nguy hiểm không phải do bướu to mà do bướu đã chuyển sang dạng ác tính, có nhiều mạch máu tân sinh, gây chèn ép vùng thực quản, phế quản và động mạch cảnh...
Từ lúc chị T. 3 tháng tuổi, gia đình đã thấy khối bướu xuất hiện nhưng không gặp bác sĩ, khi khối bướu gây ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống, hạn chế những giao tiếp xã hội thì bệnh nhân mới được đưa đến bệnh viện. Đây là ca mổ khó, vì vậy, bên cạnh việc bảo đảm chức năng và hạn chế khả năng tái phát, các phẫu thuật viên cũng kết hợp tái tạo bằng những vát da đầu, cơ vai, cơ mang tai và vùng cổ để giữ vẻ thẩm mỹ cho bệnh nhân. Ca mổ kéo dài gần 5 giờ, bệnh nhân được truyền 4 đơn vị máu (tương đương 1 lít).
Cha của chị T. cũng mắc bệnh đa bướu sợi thần kinh nhưng thuộc dạng ngoại biên với nhiều bướu dưới da
NP (NLĐ)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.