An sinh xã hội và giảm nghèo bền vững không chỉ là câu chuyện của chính sách, mà còn là bài toán về nguồn lực và cách thức triển khai trong thực tiễn. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã chủ động tham gia các chương trình xã hội hóa, từ hỗ trợ nhà ở, giáo dục đến chăm lo người lao động, qua đó góp phần bổ trợ cho nỗ lực của Nhà nước trong ổn định đời sống người dân.
Cụ thể hóa chủ trương ổn định đời sống người dân

Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” là một trong những nội dung trọng tâm được Chính phủ chỉ đạo triển khai đồng bộ tại nhiều địa phương. Những căn nhà mới được bàn giao không chỉ giúp người dân yên tâm sinh sống, mà còn tạo động lực để họ từng bước ổn định sinh kế, vươn lên thoát nghèo.
Trong quá trình triển khai chủ trương này, bên cạnh nguồn lực từ ngân sách và sự vào cuộc của chính quyền các cấp, sự tham gia của doanh nghiệp đã góp phần rút ngắn tiến độ, mở rộng phạm vi hỗ trợ. Thông qua các chương trình xã hội hóa, một số doanh nghiệp đã phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo.
Đơn cử, Quỹ Kiến tạo ước mơ (DMF), hoạt động dưới sự bảo trợ của Công ty cổ phần VNG, đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng triển khai các dự án nhà ở xã hội và nhà tình nghĩa tại An Giang và Thanh Hóa.
Cụ thể, tại An Giang, VNG và Quỹ DMF phối hợp cùng Bộ Công an trao tặng 10 căn nhà ở xã hội cho các hộ dân nghèo tại xã Vĩnh Bình. Các căn nhà được hoàn thiện sau 4 tháng triển khai, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cơ bản cho người dân, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát theo chỉ đạo của Chính phủ.
Mới đây nhất, tại hai xã Thiết Ống và Điền Lư (Thanh Hóa), Quỹ DMF cũng phối hợp cùng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an (C06) trao tặng 23 căn nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo và cận nghèo. Cùng với nhà ở, các hộ dân còn được hỗ trợ một số vật dụng sinh hoạt thiết yếu, giúp ổn định cuộc sống, khắc phục hậu quả sau lũ lụt.
“Sự đồng hành của Quỹ Kiến tạo ước trong hoạt động an sinh xã hội lần này có ý nghĩa rất lớn, khi đây là nguồn lực đáng quý giúp bà con có được mái ấm kiên cố, yên tâm lao động sản xuất và vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, cũng thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa cho sự phối hợp giữa lực lượng công an, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân trong công tác an sinh xã hội. Chúng tôi mong bà con tiếp tục đoàn kết, cùng giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống ngày càng tốt hơn”, Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công An nhấn mạnh.

Theo đánh giá của chính quyền địa phương, các chương trình này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, mà còn góp phần củng cố niềm tin của người dân, tạo tiền đề để người dân yên tâm phát triển sinh kế lâu dài.
Bà Trương Cẩm Thanh, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Quỹ cho biết, năm 2025 là một năm đầy thử thách với nhiều địa phương khi liên tiếp gánh chịu thiên tai, mưa bão, lũ lụt. Mỗi căn nhà được trao không chỉ là một nơi để ở, mà còn là điểm tựa để các gia đình có thêm niềm tin, thêm động lực để bắt đầu lại. Thời gian tới, Quỹ mong tiếp tục được đồng hành cùng các cơ quan, địa phương để triển khai thêm nhiều dự án thiết thực, góp phần hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương một cách bền vững. Với Quỹ, thiện nguyện không chỉ là những chuyến đi sau thiên tai, mà là hành trình bền bỉ để góp phần tạo ra những thay đổi thực chất trong đời sống của từng gia đình.
Trong thời gian tới, trước thềm Tết Dương lịch 2026, Quỹ DMF sẽ tiến hành trao thêm 10 căn nhà tại Thanh Hóa. Đồng thời, Quỹ cũng sẽ hoàn thiện và hỗ thêm 20 điểm trường trong năm 2026.
Bảo đảm an sinh theo hướng toàn diện

Bên cạnh nhà ở, các chính sách an sinh xã hội hiện nay cũng nhấn mạnh cách tiếp cận toàn diện, gắn hỗ trợ trước mắt với đầu tư dài hạn cho con người và cộng đồng. Điều này được thể hiện rõ trong các chương trình chăm lo cho người lao động thu nhập thấp, phát triển giáo dục vùng khó khăn và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Thời gian qua, trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, việc huy động nguồn lực xã hội để kịp thời cứu trợ và tái thiết được coi là giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu thiệt hại và sớm ổn định đời sống cho người dân. Mới đây nhất, việc cộng đồng các sản phẩm thuộc VNGGames tham gia quyên góp 7 tỷ đồng nhằm hỗ trợ công tác cứu trợ khẩn cấp và tái thiết cuộc sống cho người dân vùng lũ là một trong những ví dụ cho thấy vai trò bổ trợ của doanh nghiệp trong thực hiện các chính sách hỗ trợ khẩn cấp.
Ở lĩnh vực giáo dục, đầu tư cho vùng cao, vùng sâu được xác định là giải pháp căn cơ nhằm giảm nghèo bền vững. Thông qua các hoạt động cải thiện cơ sở vật chất trường học tại huyện Mường Chà (Điện Biên), từ phòng học, công trình vệ sinh đến hệ thống nước sạch, Quỹ Kiến tạo ước mơ đã góp phần hỗ trợ các địa phương thực hiện mục tiêu nâng cao điều kiện học tập cho học sinh vùng khó khăn, thu hẹp dần khoảng cách tiếp cận dịch vụ giáo dục.
Cụ thể, Quỹ phối hợp cùng các đối tác bàn giao phòng học, công trình vệ sinh, trang thiết bị dạy học cho Trường Mầm non số 2 Sá Tổng, đồng thời đầu tư hệ thống nước sạch cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học số 2 Sá Tổng.
Bên cạnh đó, trong nhóm các chính sách an sinh hướng tới người lao động, việc chăm lo Tết cho công nhân, lao động xa quê cũng đang được quan tâm, thể hiện tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Thực hiện định hướng này, nhiều mô hình phối hợp giữa tổ chức công đoàn, cơ quan báo chí và doanh nghiệp đã được triển khai, qua đó huy động hiệu quả nguồn lực xã hội để hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Tiêu biểu là chương trình “Chuyến xe mùa Xuân - Giúp nhau về nhà” do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh, Báo Người Lao động và Công ty cổ phần ZION (đơn vị chủ quản ứng dụng thanh toán Zalopay) phối hợp thực hiện. Sau mùa đầu tiên ghi nhận hiệu quả tích cực, chương trình tiếp tục được triển khai mùa thứ hai với quy mô mở rộng, hướng tới hỗ trợ người lao động xa quê trở về sum họp cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán.
Theo ban tổ chức, chương trình tập trung ưu tiên các đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có những trường hợp bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ; người lao động thuê trọ, nuôi con nhỏ hoặc nhiều năm liền chưa có điều kiện về quê đón Tết. Việc rà soát, xác định đối tượng thụ hưởng được thực hiện thông qua hệ thống công đoàn cơ sở, góp phần bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng nhu cầu.
Điểm đáng chú ý của chương trình là việc ứng dụng công nghệ thanh toán số vào hoạt động vận động nguồn lực xã hội. Thông qua nền tảng Zalopay, hoạt động quyên góp được triển khai theo hướng minh bạch, thuận tiện, giúp đông đảo người dân có thể dễ dàng tham gia ủng hộ. Thực tiễn từ mùa đầu tiên cho thấy, chỉ trong một tháng triển khai, chương trình đã huy động được gần 530 triệu đồng từ hơn 60.000 lượt đóng góp, hỗ trợ hàng trăm vé xe và phần quà Tết cho người lao động khó khăn, tạo cơ sở để chương trình tiếp tục mở rộng trong những năm tiếp theo.
Dự án chạy bộ chạy bộ trực tuyến gây quỹ vì cộng đồng UpRace 2025 diễn ra từ ngày 28-11 đến 21-12-2025 đạt gần 3,5 triệu km tích lũy, quyên góp được hơn 3,7 tỷ đồng để viết tiếp ước mơ cho những hoàn cảnh khó khăn trên khắp Việt Nam.
Thông qua UpRace 2025, gần 1 triệu người không phân biệt lứa tuổi, vùng miền đã cùng nhau “xỏ giày”, chuyển hóa từng bước chạy thành nguồn lực tài chính thực tế cho 3 tổ chức xã hội: Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam (ASVDO) và Trung tâm Hỗ trợ phát triển chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh Việt Nam; kịp thời hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ năm qua.
Bà Trương Mỹ Hoa, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch nước; Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính; Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” chia sẻ, đến với UpRace, chúng ta chạy không chỉ để rèn luyện sức khỏe, mà còn để lan tỏa sự sẻ chia. Mỗi bước đi, mỗi bước chạy là sự chung tay chăm lo cho các em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa, cho các bà mẹ và trẻ em khuyết tật, mang đến thêm niềm vui, hy vọng và điều kiện để các em vững bước trưởng thành. Vì vậy, những kết quả mà UpRace đã đạt được chính là nguồn hỗ trợ quý giá để chúng tôi tiếp tục mang đến nhiều ý nghĩa cho trẻ em nghèo trong tương lai.
Từ thực tiễn triển khai cho thấy, khi doanh nghiệp tham gia với vai trò đồng hành, bổ trợ cho chính sách công, các chương trình an sinh xã hội không chỉ mở rộng về quy mô mà còn nâng cao hiệu quả và tính bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội trong giai đoạn tới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.