Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát huy vai trò các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Thủ đô trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Hiền Phương| 23/02/2023 11:56

(HNMO) - Ngày 23-2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội triển khai chương trình phối hợp và ký giao ước thi đua phát huy vai trò các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Thủ đô trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Sau 5 năm triển khai chương trình phối hợp, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương và từng tôn giáo đã ra đời, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, hành vi, thói quen của các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng bào các tôn giáo và người dân ở cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các tổ chức tôn giáo đã chú trọng công tác bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động như: Tuyên truyền giảm sử dụng các sản phẩm nhựa, nilon; vận động tín đồ, các giáo xứ, họ đạo ký cam kết bảo vệ môi trường, xây dựng các tuyến đường nở hoa, ngày thứ bảy xanh, kêu gọi phân loại rác thải, dọn rác tại các hồ nước...

Nhân dịp này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn ký Chương trình phối hợp năm 2023, góp phần chống biến đổi khí hậu và phát huy trách nhiệm của mọi người trong giữ gìn và xây dựng Thủ đô “xanh - sạch - đẹp”.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức tôn giáo ký Chương trình phối hợp năm 2023.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương mong muốn, thời gian tới, các vị chức sắc tôn giáo tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, bằng uy tín và ảnh hưởng của mình, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào có đạo tham gia thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của tín đồ tôn giáo, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các ngành hữu quan để xem xét, giải quyết. Trước mắt, tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng, ủng hộ bàn giao mặt bằng thực hiện hiệu quả dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Bên cạnh đó cần phát huy hơn nữa trách nhiệm của các tổ chức tôn giáo trong việc tham gia xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, quan tâm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, phòng, chống các tệ nạn xã hội, phòng, chống dịch bệnh, tích cực tham gia đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng nếp sống văn hóa mới. Xây dựng và nhân rộng những mô hình điểm cộng đồng tôn giáo và nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của mỗi tôn giáo. Tiếp tục nghiên cứu đưa nội dung bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu vào chương trình hoạt động hằng năm, vào những khóa bồi dưỡng giáo lý, giáo luật của tổ chức tôn giáo để triển khai tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo và triển khai hoạt động cụ thể, định hướng hành vi, khuyến khích các hoạt động của tín đồ theo hướng bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trong việc tuyên truyền, biên soạn, cung cấp kiến thức, các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Phối hợp tổ chức các cuộc thi, các sáng kiến về phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng thời, tổ chức sơ kết, đánh giá, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân, trong đó, có các tổ chức, cá nhân tôn giáo có nhiều đóng góp trong thực hiện chương trình phối hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát huy vai trò các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Thủ đô trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.