Chính trị

Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ đồng hành cùng sự phát triển Thủ đô

Hiền Phương - Ảnh: Quang Thái 06/12/2023 19:00

Nhân kỷ niệm 34 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2023), chiều 6-12, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dẫn đầu Đoàn đại biểu thành phố đến chúc mừng Hội Cựu chiến binh thành phố. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy.

ongphong.jpg
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chúc mừng Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh thành phố đã khái quát tình hình chung của Hội Cựu chiến binh các cấp. Theo đó, toàn thành phố hiện có gần 28 vạn hội viên cựu chiến binh, trong đó có gần 500 cấp tướng, hơn 15.000 cán bộ cao cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu về mọi mặt.

Những năm qua, cựu chiến binh Thủ đô luôn chủ động, tích cực tham gia công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực tham gia giải phóng dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Đặc biệt, Hội Cựu chiến binh Thủ đô đã ban hành Đề án “Cựu chiến binh Thủ đô đoàn kết giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội và hoạt động tình nghĩa”. Chỉ tính trong năm 2023, Hội Cựu chiến binh các cấp thành phố đã xóa 97 nhà xuống cấp cho hội viên, trong đó có 51 nhà xây dựng mới, tặng 37 con bò sinh sản với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng...

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy chúc mừng Hội Cựu chiến binh thành phố nhân kỷ niệm 34 năm Ngày truyền thống, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định, Thành ủy đánh giá cao, ghi nhận, tuyệt đối tin tưởng vào các cấp Hội Cựu chiến binh thành phố; bày tỏ mong muốn các cựu chiến binh tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, lực lực vũ trang Thủ đô nói riêng đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

qc.jpg
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội chúc mừng Hội Cựu chiến binh thành phố.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thành ủy cũng khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, năm 2023, kinh tế Thủ đô nhìn chung gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương, nỗ lực cố gắng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, thành phố đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực, trong đó có những kết quả không chỉ góp phần giải quyết các công việc của năm 2023 hay giai đoạn trung hạn, mà còn tạo nền tảng cho phát triển trong tương lai.

Năm 2023, kinh tế Thủ đô tăng trưởng 6,27%, bằng 1,47 lần tốc độ tăng trưởng chung của cả nước. Đặc biệt, công tác an sinh xã hội, nâng cao mọi mặt đời sống cho nhân dân được thành phố đặc biệt quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuyệt đối an toàn.

Năm 2023, thành phố tập trung cho 3 việc lớn, đó là: Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô; xây dựng Quy hoạch Thủ đô theo Luật Quy hoạch; tham mưu với các cơ quan trung ương, trình Quốc hội nghiên cứu ban hành Luật Thủ đô sửa đổi, bổ sung với những cơ chế đặc thù vượt trội để phát huy được tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô đúng theo tinh thần Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị dành cho Hà Nội...

Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, những kết quả đó có sự đồng thuận, ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô, trong đó có vai trò của Hội Cựu chiến binh các cấp. Với việc huy động đông đảo hội viên, tích cực, nhiệt tình, trách nhiệm với nhiều cách làm sáng tạo, cựu chiến binh đã tham gia cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều hình thức, tạo hiệu ứng tích cực, đồng thuận trong nhân dân.

4(3).jpg
Thiếu tướng Lê Như Đức, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội phát biểu.

Trong năm 2024, đất nước, Thủ đô và lực lượng vũ trang sẽ có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, như kỷ niệm 70 năm Giải phóng Điện Biên, 70 năm Giải phóng Thủ đô, 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Thủ đô sửa đổi, các quy hoạch Thủ đô... được thông qua. Phó Bí thư Thành ủy mong muốn Hội Cựu chiến binh thành phố bám sát nhiệm vụ chính trị của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và kế hoạch của thành phố, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lịch sử bằng các hoạt động gặp gỡ, giao lưu, nói chuyện chuyên đề gắn với các sự kiện nêu trên.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng mong muốn, Hội Cựu chiến binh thành phố sớm có đề án khai thác các giá trị truyền thống liên quan đến địa chỉ cách mạng để trở thành “địa chỉ đỏ”, có hoạt động cụ thể đưa vào trường học nhằm phát huy tinh thần giữ nước từ xa, từ sớm. Cùng với đó, các cấp Hội cần rà soát lại các hộ cựu chiến binh hoặc cựu quân nhân còn nhà xuống cấp để triển khai xây, sửa, phấn đấu đến ngày 10-10-2024 không còn hộ cựu chiến binh, cựu quân nhân ở nhà xuống cấp.

Phó Bí thư Thành ủy cũng đề nghị, trong quý I-2024, Hội Cựu chiến binh thành phố cần tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Thủ đô sửa đổi nhằm phát huy được vai trò của người dân, tạo động lực mới, ý chí khát vọng của người dân về xây dựng Thủ đô...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ đồng hành cùng sự phát triển Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.