Chính trị

Phát huy tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2024

Hương Ly - Ảnh: Quang Thái 12/12/2023 - 15:20

Sáng 12-12, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy chủ trì hội nghị.

t2-qc-.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo CCTP Thành ủy, các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

100% văn bản của thành phố được ban hành đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục

Năm 2023, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo CCTP Thành ủy, Ban Chỉ đạo CCTP các quận, huyện, thị ủy và các đơn vị trong thành phố kịp thời, thường xuyên, phát huy hiệu quả thiết thực. Các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo, bám sát chương trình công tác năm 2023, nổi bật, như: 100% văn bản của thành phố được ban hành đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất với quy định của hệ thống pháp luật.

Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai sâu, rộng, bám sát các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác cải cách hành chính của các cơ quan tư pháp thành phố được đẩy mạnh; việc lập hồ sơ đề nghị xây dựng luật và soạn thảo dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) được triển khai đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả; công tác điều tra, truy tố, xét xử được thực hiện nghiêm, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra việc kết án oan người vô tội và bỏ lọt tội phạm.

t2-a-duc-.jpg
Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy phát biểu tại hội nghị.

Chất lượng hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục có những chuyển biến tích cực; nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được Tòa án nhân dân thành phố khẩn trương nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đáp ứng yêu cầu chính trị của địa phương, được dư luận đồng tình ủng hộ; việc tổ chức thi hành án dân sự liên quan đến hình sự về kinh tế, tham nhũng, án tín dụng ngân hàng, vụ việc có giá trị thi hành lớn được quan tâm chỉ đạo quyết liệt…

Góp phần giữ vững sự bình yên của Thủ đô

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo đã triển khai thực hiện trong năm 2023.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, việc triển khai nhiệm vụ CCTP của Ban Chỉ đạo trong năm 2023 được thực hiện trong bối cảnh thuận lợi. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương, Thành ủy, các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp đã được Ban Chỉ đạo CCTP Thành ủy; Ban Chỉ đạo CCTP các quận, huyện, thị ủy; cấp ủy Đảng các cơ quan tư pháp… triển khai thực hiện đồng bộ với những kết quả nổi bật.

Nổi bật, 100% văn bản của thành phố được ban hành đúng thẩm quyền, thể hiện năng lực và uy tín của Thủ đô. Công tác xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) được thực hiện đúng lộ trình, kế hoạch. Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật của thành phố được triển khai sâu rộng, bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh.

t2-pbttt.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy phát biểu kết luận.

Chất lượng hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Trong đó, Công an thành phố đã tiếp nhận và giải quyết 27.577 đơn, tin báo, tố giác tội phạm (tăng 6.231 đơn, tin so với năm 2022); tổ chức xác minh, kết thúc 25.339 đơn, tin (đạt tỷ lệ 92%, vượt chỉ tiêu do Quốc hội và Bộ Công an đề ra)…

Viện Kiểm sát hai cấp thành phố thụ lý thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 12.672 vụ/19.877 bị can, trong đó khởi tố mới 10.228 vụ/14.691 bị can (tăng 2.076 vụ, 2.469 bị can so với cùng kỳ năm 2022). Tòa án nhân dân hai cấp thành phố thụ lý 39.335 vụ việc, giải quyết 35.551 vụ việc, đạt tỷ lệ 90,38%. So với cùng kỳ năm 2022, số thụ lý tăng 493 vụ việc, số giải quyết tăng 740 vụ việc, số tồn giảm 247 vụ việc…

Đáng chú ý, các cơ quan tư pháp thành phố đã tổ chức thành công lễ ký kết 3 quy chế phối hợp liên ngành. Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong các cơ quan tư pháp thành phố được tăng cường và thực hiện nghiêm túc.

“Kết quả công tác của các cơ quan tư pháp, hoạt động của các cơ quan khối nội chính, Ban Chỉ đạo CCTP các quận, huyện, thị ủy, các đơn vị có liên quan đã góp phần rất quan trọng trong việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận.

Chỉ rõ một số hạn chế còn tồn tại, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo CCTP Thành ủy tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024. Cùng với việc tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 27-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 19-1-2023 của Thành ủy Hà Nội về “Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TƯ Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các đơn vị có liên quan tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), trình Quốc hội thông qua và xây dựng kế hoạch triển khai.

Cùng với việc chỉ đạo thi hành dứt điểm các bản án, quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật, cần tập trung thi hành các vụ án thuộc danh sách án Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; các vụ án thuộc danh sách Ban Chỉ đạo Thành ủy về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi…

Trưởng ban Chỉ đạo CCTP Thành ủy cũng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội về phòng, chống tội phạm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp; thực hiện nghiêm cơ chế lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp trong việc chỉ đạo giải quyết những vụ án, vụ việc theo quy định của Trung ương…

Nhấn mạnh năm 2024 là năm Thành ủy Hà Nội cùng cả nước tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết, chương trình đề ra tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII; công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo CCTP Thành ủy phát huy tinh thần, trách nhiệm, kết quả, kinh nghiệm, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, ngành mình công tác và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, chủ động thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác CCTP năm 2024.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phát huy tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2024

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.