Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát huy tinh thần đoàn kết, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Tin, ảnh: Hiền Phương| 09/11/2022 21:37

(HNMO) - Tối 9-11, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã tới dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022) tại tổ dân phố số 7, phường Yên Phụ (quận Tây Hồ).

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương phát biểu tại ngày hội.

Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 7 An Đức Hạnh cho biết, Tổ dân phố có 409 hộ dân với 1.589 nhân khẩu. Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh" và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", Ban Công tác Mặt trận đã phối hợp với các tổ dân phố và các chi hội đoàn thể tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, mối quan hệ trong địa bàn tổ dân phố ngày càng đoàn kết, gắn bó mật thiết.

Đến nay, tổ dân phố không còn hộ nghèo, 97,7% số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, sức khỏe; triển khai thực hiện tốt mô hình “ngõ văn minh đô thị” với 5 nội dung, 8 tiêu chí, địa bàn dân cư không có tụ điểm rác. Có 2 ngõ được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị (ngõ 277 và ngõ 189 phố An Dương); tham gia tích cực công tác phòng, chống dịch Covid-19. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thực sự sôi nổi, duy trì hoạt động của các câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ ngoài trời. Đời sống nhân dân được cải thiện cả về vật chất và tinh thần...

Đáng lưu ý, năm 2022, Ban Công tác Mặt trận đã tuyên truyền 18/18 đám cưới thực hành tiết kiệm, trang trọng; có 12/12 ca hỏa táng (đạt 100%)...

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương tặng quà đại diện tổ dân phố số 7.

Thay mặt lãnh đạo thành phố tặng hoa và phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội phường Yên Phụ, tổ dân phố số 7 tiếp tục quan tâm phát huy thế mạnh của địa phương, tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy ước của khu dân cư; phát huy tinh thần đoàn kết, vận động bà con tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy dân chủ để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn các hộ gia đình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện tốt việc tự quản, cùng nhau xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc, xây dựng tổ dân phố ngày càng phát triển. Cùng với đó là giữ gìn và phát huy bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh” và tiếp tục có nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa. Nhiều cá nhân, gia đình tiêu biểu đồng tâm hiệp lực, đem sức lực, trí tuệ đóng góp xây dựng tổ dân phố, quận Tây Hồ và Thủ đô ngày càng phát triển toàn diện.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương tặng quà các hộ gia đình tiêu biểu.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo quận Tây Hồ tặng quà 10 hộ gia đình tiêu biểu trong các phong trào, các cuộc vận động; đồng thời, tặng quà 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phát huy tinh thần đoàn kết, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.