Chính trị

Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu cả nhiệm kỳ

Hương Ly - Ảnh: Quang Thái 26/12/2023 18:55

Chiều 26-12, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2023. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy.

Hoàn thành 9 nhiệm vụ trọng tâm, 34 nhiệm vụ cụ thể

Báo cáo kiểm kiểm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối do Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Phùng Khải Lợi trình bày cho thấy, năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động; đổi mới phong cách, phương pháp làm việc, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị.

duk-qc.jpg
Quang cảnh hội nghị

Cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố đã sớm ban hành Kế hoạch số 102-KH/ĐUK về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023; chỉ đạo 64/64 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng bảo đảm yêu cầu.

Đảng ủy Khối và cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc đã tập trung phát huy tinh thần kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thực hiện chương trình công tác năm 2023 với 9 nhiệm vụ trọng tâm, 34 nhiệm vụ cụ thể; đặc biệt là chỉ đạo khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm và kiểm điểm sâu năm 2022.

Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng chủ động, lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm với nhiều giải pháp chủ động, tích cực và sáng tạo; tập trung lãnh đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc chỉ đạo cán bộ, đảng viên chủ động tham mưu, đề xuất với Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố trong việc ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chương trình công tác của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố…

duk-a-loi-.jpg
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các Cơ quan thành phố Phùng Khải Lợi trình bày báo cáo tại hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7-8-2023 của Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch số 97-KH/ĐUK, ngày 28-8-2023; chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch để triển khai; tổ chức hội nghị tọa đàm “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong cán bộ, đảng viên Khối các cơ quan thành phố Hà Nội”…

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật của Đảng. Cùng với đó, đã tích cực chỉ đạo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy cũng nêu nhiều ý kiến, đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất và tinh thần trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố trong triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố đã triển khai trong năm 2023.

Đồng chí cũng đánh giá cao không khí kiểm điểm thẳng thắng, cởi mở, chân tình, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Nhờ vậy, trong năm 2023, nhân sự lãnh đạo quản lý của Đảng ủy Khối có sự thay đổi, song, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố vẫn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời nỗ lực khắc phục những hạn chế đã chỉ ra sau kiểm điểm sâu 2022.

duk-t2-pb.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cơ bản đồng tình với những hạn chế đã nêu trong báo cáo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố sớm đề xuất giải pháp cụ thể để khắc phục hiệu quả.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực.

Bên cạnh đó, cần rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối khóa XIII và Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung thực hiện giải pháp hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra gắn với thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2024 của thành phố "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển".

Song hành với việc quyết liệt việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cần tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương và Thành ủy, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên…

Nhấn mạnh năm 2024 là năm bản lề để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra từ đầu nhiệm kỳ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan thành phố tập trung rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất. Trong đó, cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, trọng tâm là kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị công tác xây dựng Đảng của thành phố và Đảng ủy Khối năm 2024; kịp thời nắm chắc tình hình và giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, phức tạp của cơ sở.

Cùng với đó, cần phát huy mạnh mẽ vai trò tham gia giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức chính trị - xã hội trong Khối; tăng cường đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan đơn vị với các tổ chức chính trị - xã hội nhằm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, thống nhất và trách nhiệm cao, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cùng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức sẽ nỗ lực khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

duk-a-tuan-.jpg
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Doãn Trung Tuấn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố

Trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Doãn Trung Tuấn khẳng định sẽ thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ của Đảng ủy Khối, khơi lên niềm tự hào trong cán bộ, đảng viên đảng ủy Khối để hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ chính trị được thành phố giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu cả nhiệm kỳ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.