Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát huy tinh thần đại đoàn kết, tôn vinh sức mạnh cộng đồng

Nguyên Hoa-Hương Ly - Ảnh: Quang Thái| 30/05/2023 11:34

(HNMO) - Sáng 30-5, UBND thành phố - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại hội nghị.

Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy; Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Bùi Văn Thạch. 

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn cùng dự. 

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội dự hội nghị.

Huy động tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân 

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Anh Tuấn cho biết: 20 năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố đã thu hút sự tham gia của đông đảo của các tầng lớp nhân dân, từ đó tạo sự đồng thuận xã hội, huy động tiềm năng và sự sáng tạo của nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ văn hóa, kinh tế, chính trị của địa phương; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. 

Hằng năm, tỷ lệ đạt chuẩn danh hiệu văn hóa ngày càng cao. Năm 2022, có 1.360/2.149 thôn đạt danh hiệu “Làng văn hóa”, đạt tỷ lệ 63%; 2.356/3.249 tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”, tỷ lệ 72,5%; số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa ước đạt 71,8%.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Anh Tuấn báo cáo tại hội nghị.

Mặt trận các cấp đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 7.637 nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ sinh kế cho 10.476 người nghèo. Đặc biệt, trước sự bùng phát của đại dịch Covid-19 chưa có trong tiền lệ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch; đã tiếp nhận ủng hộ tổng số tiền và hàng hóa trị giá 916,8 tỷ đồng; tiếp nhận, ủng hộ Quỹ "Vắc xin phòng Covid-19" của trung ương 556,3 tỷ đồng; tiếp nhận 14 tỷ đồng ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em” và các thiết bị học trực tuyến trị giá hàng chục tỷ đồng; chuyển hỗ trợ công tác phòng, chống dịch gần 846,6 tỷ đồng…

Trong 20 năm qua, có 4.385 công trình dân sinh được xây dựng trong dịp tổ chức ngày hội, 9.978 nhà Đại đoàn kết được xây mới, 3.940 nhà Đại đoàn kết được sửa chữa, 5.878 nhà Đại đoàn kết được trao tặng dịp ngày hội. 

Toàn thành phố đã có 89.485 khu dân cư tổ chức ngày hội, trong đó 78.903 khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội (đạt tỷ lệ 88%), có 23.992 khu dân cư tổ chức “Bữa cơm đại đoàn kết”... 

Nhiều cách làm hay

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Thị Tám, Huyện ủy Đông Anh đã có Nghị quyết chuyên đề số 250-NQ/HU về "5 có”, "3 không”. Trong đó, “3 không” gồm: Không vi phạm quy định về quản lý và sử dụng đất đai, trật tự xây dựng, trật tự văn minh đô thị; không ô nhiễm môi trường; không có hộ nghèo. Để tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, hằng năm, ngân sách huyện đều bố trí 10-15 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân trong sản xuất nông nghiệp... Huyện đến nay không còn hộ nghèo và chỉ còn 679 hộ cận nghèo.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm) Cam Văn Vũ chia sẻ, các khu dân cư trên địa bàn xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, thông báo thời gian tổ chức ngày hội. Ban Công tác Mặt trận mời những người con xa quê, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, đảng viên sinh hoạt nơi cư trú về dự ngày hội. 

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận số 6, phường Quán Thánh (quận Ba Đình) Phạm Thị Hồng Sim thông tin: Ngày hội Đại đoàn kết tại địa bàn dân cư đã được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, vui tươi, động viên các tầng lớp nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa bàn. 

Tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định: 20 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp UBND thành phố tiếp tục xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, có nhiều đóng góp quan trọng tạo nên những thành tựu và kết quả nổi bật của Thủ đô. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị.

Đáng chú ý, qua rất nhiều khó khăn, thử thách, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Thủ đô Hà Nội đã bình an, tiếp tục phục hồi, phát triển, là minh chứng rõ nét trong thực hiện quan điểm đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, chính quyền với nhân dân…

Những kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trên địa bàn thành phố, qua đó đem lại những giá trị tinh thần, làm giàu thêm ý chí cách mạng, tôn vinh sức mạnh cộng đồng.

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với việc tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, xác định phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của toàn Đảng bộ, Mặt trận Tổ quốc cần tiếp tục chủ động làm tốt công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên nhằm phát huy vai trò, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị phát huy sự năng động, sáng tạo của Ban Công tác Mặt trận trong việc đổi mới nội dung, hình thức tổ chức ngày hội sát với tình hình thực tế của cộng đồng dân cư, rút ngắn phần lễ, tăng phần hội, bảo đảm vừa trang trọng, trang nghiêm, vừa vui tươi, phấn khởi, gần gũi, gắn bó trong nhân dân. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cùng với đó, cần phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc chủ động tham gia ngày hội; phát huy tính sáng tạo, chủ động và tự quản của nhân dân ở cộng đồng, qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất và tự giác tham gia các hoạt động ngày hội của nhân dân trên địa bàn dân cư. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu phổ biến, nhân rộng những cách làm hay, những kinh nghiệm tốt trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết; thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhất là Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư nhằm tổ chức những ngày hội thắm tình đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong triển khai các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Thành ủy Hà Nội tin tưởng, kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết của Đảng và nhân dân ta; truyền thống của Thủ đô văn hiến - anh hùng,  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tục tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của của các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn khẳng định, thời gian tới UBND thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ tiếp tục phối hợp, xây dựng các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại khu dân cư ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân trong triển khai các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát huy tinh thần đại đoàn kết, tôn vinh sức mạnh cộng đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.