Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát huy quyền làm chủ của người dân

Hiền Phương| 03/03/2023 06:12

(HNM) - Hằng năm, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân với trọng tâm bàn việc nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Gần 20 năm qua, hoạt động thường niên này đã trở thành nét đẹp, biểu thị cho tinh thần đại đoàn kết toàn dân, qua đó phát huy quyền làm chủ, vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong xây dựng quê hương sáng, xanh, sạch, đẹp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2023 phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy).

Quan tâm xây dựng đời sống văn hóa

Hội nghị đại biểu nhân dân của phường Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm) năm nay tiếp tục được nhân dân quan tâm, bàn nhiều đến việc phát huy dân chủ trong xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở. Trong năm 2022, toàn phường có hơn 3.500 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm 96,5%. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã thành lập 10 mô hình “Tổ dân phố văn minh, an toàn, tự quản” hoạt động hiệu quả; duy trì 42 đoạn đường tự quản, 7 đoạn đường nở hoa và mô hình vườn hoa bảo đảm sáng, xanh, sạch, đẹp.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng (khu dân cư Đình Quán, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm) cho biết, tại hội nghị đại biểu nhân dân năm nay, mọi người cùng bàn bạc và quyết tâm phấn đấu 100% tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”; tỷ lệ hỏa táng trên 90%; 48% người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Ngoài ra, các đại biểu còn tham gia nhiều ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)...

Cũng với tinh thần đó, năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Phương Đình (huyện Đan Phượng) đã đóng góp trên 600 triệu đồng và nhiều ngày công lao động chỉnh trang đường làng, ngõ xóm. Vì vậy, khi đại diện gia đình tham dự hội nghị đại biểu nhân dân do xã tổ chức, ông Nguyễn Thế Trường, ở xã Phương Đình phấn khởi cho biết: “Chúng tôi sẽ tập trung bàn bạc, thống nhất mục tiêu, chỉ tiêu và các biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023 nhằm phát huy hiệu quả hương ước, quy ước; chung sức ủng hộ các phong trào thi đua do Mặt trận và các cấp phát động, góp phần xây dựng quê hương sáng, xanh, sạch, đẹp…”.

Thực tế cho thấy, hội nghị đại biểu nhân dân là dịp để nhân dân phát huy dân chủ trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Vì vậy, hằng năm UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp luôn phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan để tổ chức hội nghị đạt kết quả tốt. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm Văn Thúy Hoa cho biết: “Chúng tôi luôn lựa chọn tổ chức hội nghị điểm ở mỗi cấp; phân công lãnh đạo các ngành, đoàn thể tham dự hội nghị ở cấp cơ sở, tiếp thu và chỉ đạo giải quyết các ý kiến phản ánh, kiến nghị của đại biểu nhân dân, kịp thời giúp cơ sở và khu dân cư thực hiện có hiệu quả nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2023”.

Lắng nghe tiếng nói của nhân dân

Nhằm nâng cao hiệu quả các hội nghị đại biểu nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã huy động tiềm năng, trí tuệ của nhân dân tại cộng đồng dân cư, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền cơ sở để giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh, xây dựng tình đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Nhiều hội nghị đã thống nhất đẩy mạnh phong trào tự quản, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, khu dân cư phát triển toàn diện, bền vững; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thường Tín Lê Tuấn Dũng cho biết, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã triển khai xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị bảo đảm theo quy định. Các ý kiến tập trung bàn các nội dung về xây dựng văn hóa khu dân cư; phòng, chống tệ nạn xã hội, dịch bệnh, thực hiện vệ sinh môi trường, giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông. Đặc biệt, nhân dân tham dự hội nghị đã rất thẳng thắn, dân chủ khi trao đổi về biện pháp giúp nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nâng cao chất lượng bình xét gia đình văn hóa, làng văn hóa...

Còn tại huyện Quốc Oai, hiện nay đã có 99,8% thôn, tổ dân phố tổ chức thành công hội nghị đại biểu nhân dân năm 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quốc Oai Đỗ Thị Quyến thông tin, các hội nghị được tổ chức trên tinh thần phát huy dân chủ, nêu cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong xây dựng đời sống văn hóa. Thông qua đó, cấp ủy Đảng, chính quyền kịp thời nắm bắt, giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh, xây dựng tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Theo hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, từ ngày 2-1 đến 28-2, thôn, tổ dân phố hoàn thành việc tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân. Từ ngày 1-3 đến 10-3, sẽ tổ chức hội nghị ở xã, phường, thị trấn. “Với việc tổ chức bài bản, các khu dân cư sẽ tiếp tục đặt ra những mục tiêu phát huy dân chủ trong xây dựng thiết chế văn hóa ngày càng bền vững hơn, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp...”, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phát huy quyền làm chủ của người dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.