Chính trị

Phát hiện, giới thiệu cá nhân tiêu biểu, người có uy tín tham gia Mặt trận

Hiền Phương 18/03/2024 - 19:34

Chiều 18-3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội làm việc với huyện Phúc Thọ về công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024-2029.

qc.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ Lê Thị Toan cho biết: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chủ động tham mưu, báo cáo cấp ủy Đảng ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện; thành lập 4 tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ đại hội. Dự kiến, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa mới gồm 60 vị, trong đó, tái cử 40 vị, chiếm tỷ lệ 66,67%; người ngoài đảng 14 vị (bằng nhiệm kỳ trước).

Đối với cấp xã, đến nay, có 4/21 xã, thị trấn tổ chức đại hội, trong đó MTTQ Việt Nam xã Trạch Mỹ Lộc được chọn tổ chức đại hội điểm. Dự kiến, Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã xong trước ngày 24-4. Hiện 163/163 ban Công tác Mặt trận đã tổ chức tổng kết. 21/21 cơ sở đều đăng ký các công trình, phần việc chào mừng Đại hội các cấp.

Trên địa bàn huyện Phúc Thọ có 8 đơn vị cấp xã tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính, vì vậy, các địa phương này đang chờ chỉ đạo của cấp trên...

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị huyện Phúc Thọ làm rõ một số nội dung liên quan tới tỷ lệ đại biểu tái cử (bảo đảm không quá 60% so với đầu nhiệm kỳ); kịp thời kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; chú trọng công tác xây dựng Văn kiện Đại hội...

ph.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ Lê Thị Toan báo cáo đoàn công tác.

Các ý kiến cũng nhấn mạnh, công tác nhân sự tại 8 đơn vị cấp xã thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính phù hợp với quy định, cơ cấu, đồng thời đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cán bộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Phúc Thọ khẳng định thường xuyên quan tâm, đôn đốc, chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ và nhấn mạnh sẽ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, bảo đảm đúng theo hướng dẫn, quy định và cũng phù hợp với điều kiện thực tế của huyện; phấn đấu trong tháng 4 sẽ bảo đảm tiến độ đại hội đã đề ra...

Kết luận buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương ghi nhận công tác triển khai tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ. Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương yêu cầu huyện chỉ đạo sát sao, bảo đảm các xã hoàn thành tổ chức đại hội theo lịch đã đăng ký. Với 2/8 xã thuộc diện sáp nhập, Chủ tịch Mặt trận không đủ tuổi tái cử, giao cán bộ kiêm nhiệm, song phải bảo đảm quyền lợi, chính sách cho cán bộ.

Công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam huyện bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, an toàn trên tinh thần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Văn kiện đại hội phải lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân và bám sát các kết quả phát triển của huyện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; lựa chọn nội dung, số liệu, khâu đột phá...

Về nhân sự, cần lựa chọn người tiêu biểu, bảo đảm tỷ lệ, tiêu chuẩn. Đặc biệt, cần tiếp tục phát hiện người có uy tín trong cộng đồng, dân tộc, tôn giáo giới thiệu tham gia ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xã.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện, giới thiệu cá nhân tiêu biểu, người có uy tín tham gia Mặt trận

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.