Xã hội

Phật giáo đồng hành xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Lê Dung 19/07/2026 15:39

Ngày 19-7, tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Xô, Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, với chủ đề “Phật giáo đồng hành xây dựng và phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc” đã thành công tốt đẹp.

pv1.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: PV

Dự đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải; Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung...

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam dự đại hội.

Về phía thành phố Hà Nội dự đại hội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn.

dsc09615(1).jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. Ảnh: Bình Minh

Phát huy truyền thống “hộ quốc an dân”

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai các chương trình Phật sự phù hợp với thực tiễn. Công tác tổ chức, quản lý tăng ni, tự viện từng bước được củng cố; các chủ trương của Trung ương Giáo hội, chính sách, pháp luật của Nhà nước được phổ biến kịp thời, góp phần giữ vững sự ổn định, thống nhất trong hoạt động Phật giáo.

Công tác tăng sự đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn thành phố hiện có 2.062 tăng, ni và 1.917 tự viện; 18 cơ sở an cư tập trung được duy trì thường xuyên… Cùng với việc củng cố tổ chức, công tác giáo dục Phật giáo tiếp tục được quan tâm. Công tác hoằng pháp, hướng dẫn phật tử được triển khai tại hơn 30 giảng đường, cùng nhiều khóa tu dành cho thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên...

dsc09622.jpg
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao khen thưởng tới Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. Ảnh: Bình Minh

Một trong những dấu ấn nổi bật của Phật giáo Thủ đô trong nhiệm kỳ qua là sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa hoạt động Phật sự với công tác bảo tồn văn hóa và an sinh xã hội. Giáo hội tích cực bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa Phật giáo; tổ chức các lễ hội truyền thống, trùng tu hàng trăm cơ sở tự viện, xuất bản kinh sách phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tu học.

Đặc biệt, hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội tiếp tục là điểm sáng. Trong nhiệm kỳ IX, tổng kinh phí thực hiện các hoạt động an sinh xã hội lên tới hơn 232,5 tỷ đồng... Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, tinh thần từ bi, bác ái của Phật giáo đã được chuyển hóa thành những hành động sẻ chia trong đời sống xã hội.

pv2(1).jpg
Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao bức trướng của thành phố tặng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. Ảnh: Bình Minh

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn ghi nhận những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ qua.

Giáo hội đã nỗ lực kiện toàn tổ chức, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa Phật giáo, đẩy mạnh hoằng pháp, giáo dục đạo đức, lối sống hướng thiện và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Phật sự.

Đánh giá cao chủ đề Đại hội “Phật giáo đồng hành xây dựng và phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc”, Phó Chủ tịch UBND thành phố tin tưởng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “hộ quốc an dân”, “lợi đạo ích đời”, tích cực đồng hành cùng thành phố trong công tác an sinh xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của Phật giáo Thăng Long - Hà Nội.

anh-tuan.jpg
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn phát biểu tại Đại hội. Ảnh: PV

Mở ra chặng đường phát triển mới

Ghi nhận những thành tựu của Phật giáo Thủ đô, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp và những kết quả Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã đạt được.

Với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” và tinh thần “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”, Ban Trị sự đã triển khai hiệu quả các hoạt động Phật sự trên nhiều lĩnh vực, được Trung ương Giáo hội ghi nhận, tuyên dương.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tin tưởng Ban Trị sự nhiệm kỳ mới sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra; sớm triển khai, hoàn thành Trung tâm Văn hóa Phật giáo Thủ đô.

dsc09656.jpg
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Bình Minh

Nhiệm kỳ mới đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác Phật sự, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời, phát huy hơn nữa vai trò của Phật giáo trong bảo tồn văn hóa, giáo dục đạo đức, chăm lo an sinh xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mỗi hoạt động Phật sự thiết thực, mỗi việc làm thiện nguyện, mỗi giá trị văn hóa được gìn giữ và lan tỏa sẽ góp phần bồi đắp đời sống tinh thần, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, cùng thành phố hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, văn minh, hiện đại và hạnh phúc.

dsc09703(1).jpg
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. Ảnh: Bình Minh

Tại Đại hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 90 thành viên, trong đó có 30 thành viên Ban Thường trực, đã ra mắt. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội.

Dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao bằng tuyên dương công đức tới các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Phật giáo đồng hành xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.