Văn hóa

Phát động cuộc thi viết “Ngành Kỹ thuật Quân đội - Hành trình tiến lên hiện đại”

Hiền Phương 06/10/2023 - 12:22

Sáng 6-10, Báo Quân đội nhân dân, Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) phối hợp tổ chức phát động cuộc thi viết “Ngành Kỹ thuật Quân đội - Hành trình tiến lên hiện đại”.

hoa(1).jpg
Trung tướng Trần Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Trần Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi cho biết: Cuộc thi diễn ra từ tháng 10-2023 đến 30-6-2024, nhằm tuyên truyền sâu rộng các hoạt động công tác kỹ thuật và Cuộc vận động 50 trên Báo Quân đội nhân dân và các báo, tạp chí trong, ngoài Quân đội; thúc đẩy phong trào thi đua ngành Kỹ thuật Quân đội làm theo lời Bác, phát triển sâu rộng, ngày càng vững chắc, góp phần xây dựng ngành Kỹ thuật Quân đội vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thông qua cuộc thi, kịp thời phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt trong thực hiện công tác kỹ thuật và Cuộc vận động 50, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng, người lao động trong ngành Kỹ thuật Quân đội.

qc.jpg
Các đại biểu dự lễ phát động.

Nội dung tác phẩm tham gia dự thi tập trung phản ánh các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác kỹ thuật; công tác tham mưu, chỉ đạo của Tổng cục Kỹ thuật trong nhiệm vụ bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật phục vụ quân sự, quốc phòng; các hoạt động của cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong thực hiện Cuộc vận động 50 của toàn quân; thành tựu của ngành Kỹ thuật Quân đội qua các thời kỳ; truyền thống “Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường” của Tổng cục Kỹ thuật.

Tác phẩm dự thi nêu những sáng kiến, sáng chế, kinh nghiệm và các mô hình hiệu quả của các đơn vị trong toàn quân về thực hiện Cuộc vận động 50; các đề tài, công trình nghiên cứu khoa học trong chế tạo, cải tiến, sản xuất, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ quốc phòng và dân sinh; các hoạt động của các đơn vị chuyên trách về công tác đào tạo, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm; xây dựng kho, trạm chính quy, mẫu mực, an toàn...

Đối tượng tham dự giải là các phóng viên, biên tập viên chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, các thông tin viên, cộng tác viên trong và ngoài Quân đội trên địa bàn cả nước.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Đặc biệt trị giá 30 triệu đồng; 1 giải A trị giá 20 triệu đồng; 2 giải B, mỗi giải 10 triệu đồng; 3 giải C, mỗi giải 7 triệu đồng; 20 giải Khuyến khích, mỗi giải 3 triệu đồng cùng phần thưởng tặng các đơn vị, tập thể, cá nhân có nhiều tác phẩm tham gia dự thi và có đóng góp tích cực cho cuộc thi.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phát động cuộc thi viết “Ngành Kỹ thuật Quân đội - Hành trình tiến lên hiện đại”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.