Văn hóa

Phát động cuộc thi sáng tạo logo, slogan về sản xuất và tiêu dùng bền vững

Lam Giang 27/10/2023 - 10:34

Sáng 27-10, Bộ Công Thương đã tổ chức phát động cuộc thi sáng tạo logo, slogan về sản xuất và tiêu dùng bền vững.

anh-phat-dong-logo-27.10.jpg
Quang cảnh lễ phát động,

Theo Ban tổ chức, logo (biểu trưng) và slogan (khẩu hiệu) phải thể hiện thông điệp của Chương trình quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030.

Logo, slogan được giải sẽ đại diện và xuất hiện trong các hoạt động truyền thông của Chương trình.

Ban giám khảo cuộc thi gồm 9 thành viên là các chuyên gia có trình độ, kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực hội họa, sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Cuộc thi mở rộng tới mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Các tác giả có thể dự thi theo hình thức cá nhân hoặc theo nhóm.

Tiêu chí chấm giải gồm các yếu tố: Thể hiện được thông điệp; yêu cầu về thiết kế, thẩm mỹ; tính sáng tạo; tính ứng dụng cao.

Giải thưởng gồm: 1 giải Nhất trị giá 10 triệu đồng, 2 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ hôm nay 27-10 đến hết ngày 1-12. Ban tổ chức dự kiến trao giải trong tháng 12-2023.

Bài dự thi gửi về Tạp chí Công Thương, tầng 8, tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Theo ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương), cuộc thi là một trong những phương thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của các doanh nghiệp, người dân, cộng đồng xã hội về sản xuất và tiêu dùng bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát động cuộc thi sáng tạo logo, slogan về sản xuất và tiêu dùng bền vững

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.